Thành ủy Hà Nội

Tạo thuận lợi tốt nhất cho kiều bào về làm ăn, sinh sống

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông tri số 02-TT/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.  
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá Chép tại chùa Trấn Quốc - Hà Nội
Tạo thuận lợi tốt nhất cho kiều bào về làm ăn, sinh sống
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng hoa cho vợ chồng GS Lê Thành Vân- Việt kiều Pháp vì những đóng góp của ông cho Tổ quốc.

Hơn 10 năm qua công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được Thành ủy và các cấp, các ngành của Thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt được kết quả cơ bản, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, gắn bó với quê hương đất nước, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống, tăng cường hội nhập với các nước sở tại và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô, đất nước.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cần tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 45-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm để phát huy vai trò, hiệu quả của công tác này.

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về việc tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài khi về sinh sống và làm việc ở Thủ đô theo đúng quy định của Nhà nước. Tạo thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ mới, thúc đẩy xuất khẩu và hỗ trợ đầu tư của Hà Nội ra nước ngoài.

Đồng thời, có cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực thiết yếu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân theo truyền thống dân tộc và phù hợp với đặc thù, pháp luật của nước sở tại. Đẩy mạnh công tác biểu dương, khen thưởng người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Tạo thuận lợi tốt nhất cho kiều bào về làm ăn, sinh sống
Những đợt Tết đến, xuân về hay các dịp lễ TP lại long trọng đón kiều bào về thăm Thủ đô

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp mở rộng và nâng cao các hình thức tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ; chú trọng tuyên truyền, vận động, tiếp xúc với những cá nhân Việt kiều có uy tín và có ảnh hưởng lớn, tích cực trong cộng đồng.

Nghiên cứu thí điểm công nhận các chi hội người Hà Nội ở nước ngoài là thành viên của tổ chức, như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố. Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với UBND Thành phố và các ngành liên quan chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều hình thức phù hợp.

Tạo thuận lợi tốt nhất cho kiều bào về làm ăn, sinh sống
Những dự án do Việt Kiều làm chủ đầu tư đã mang lại sức sống mới cho bộ mặt đô thị Thủ đô và đất nước

Được biết, hiện Việt Nam có khoảng 4 triệu kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài. Trong đó khá nhiều là các chuyên gia đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực. Tính riêng năm 2014, tổng số kiều hối được chuyển về nước đạt 12 tỷ USD, vượt con số năm ngoái 1 tỷ USD. Vì nhiều yếu tố khách quan, nên những năm qua việc thu hút lượng kiều bào về Thủ đô sinh sống, làm việc, đầu tư không nhiều bằng Tp Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thời gian qua đã xuất hiện những kiều bào về Thủ đô xây dựng cơ nghiệp như Đặng Nhật Vượng một trong những tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam chứng tỏ Hà Nội là đất lành đối với kiều bào.

Vấn đề có tính chất quyết định ngoài cơ chế chính sách, phải mở rộng hơn nữa khâu truyền thông để kiều bào về làm ăn, sinh sống ở Hà Nội nhiều hơn. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô luôn giang tay chào đón những người con đất mẹ Việt Nam trở về. Và hãy tin Hà Nội luôn là mảnh đất lành để các tài năng sinh sôi, nảy nở.

Lê Hà

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động