Tạo nên những Mai An Tiêm mới

Làm thế nào để khẩu hiệu “Quốc gia khởi nghiệp thành công”? Cụ thể hơn là để mọi người dân có cơ hội khởi nghiệp sáng tạo nhằm tạo của cải vật chất cho xã hội, đóng thuế cho Nhà nước, tạo việc làm cho người lao động… góp phần xây dựng đất nước thịnh cường. Đây cũng là nội dung mà LĐTĐ Xuân Mậu Tuất 2018 trao đổi với ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
tao nen nhung mai an tiem moi Muốn khởi nghiệp hãy coi trọng tiền lẻ
tao nen nhung mai an tiem moi Tiền đề phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

PV: Có vị giáo sư già từng giảng dạy tại đại học có tiếng ở Hà Nội nói rằng: Nước hơn 4.000 năm sao nay mới đề cập câu chuyện khởi nghiệp, ông bình luận gì về ý kiến này?

tao nen nhung mai an tiem moi
Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ông Vũ Tiến Lộc: Chắc vị giáo sư đó hóm hỉnh thôi. Thực sự mỗi quốc gia có hoàn cảnh lịch sử riêng của nó. Chuyện này ta không bàn. Song nếu nói về khởi nghiệp thì không phải bây giờ chúng ta mới bắt đầu.

Mà kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt khi có Luật Doanh nghiệp ra đời, chúng ta đã tạo ra cơ chế để có đến trên 600 nghìn doanh nghiệp và hàng triệu cá thể kinh doanh nhỏ như hiện tại. Thậm chí, gần 20 năm trước ngay VCCI đã từng tổ chức Festival về khởi nghiệp; trong đó tập trung vào khối sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước…

tao nen nhung mai an tiem moi
Dư địa chí cho khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch vẫn rất lớn (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, hiện nay cùng với việc xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, sáng tạo song song với xây dựng quốc gia khởi nghiệp thì cụm từ khởi nghiệp này được nhắc tới với tần suất nhiều hơn. Điều cần nhấn mạnh, khởi nghiệp không đơn thuần chỉ dừng lại việc tạo ra nhiều doanh nghiệp mới mà thời kỳ này là khởi nghiệp mang tính sáng tạo.

Nói một cách ngắn gọn khởi nghiệp sáng tạo một mặt để bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới đương đại nhất là khi toàn cầu đang ở thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (viết tắt cách mạng 4.0); đồng thời phát huy lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia (nguồn lực tự nhiên, con người và tính sáng tạo của công dân quốc gia đó- PV). Đây mới là mấu chốt của khởi nghiệp.

PV: Vậy để khởi nghiệp thành công, theo ông chúng ta phải tiến quân vào những lĩnh vực nào để phát huy lợi thế so sánh quốc gia và phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng 4.0?

Ông Vũ Tiến Lộc: Không những cá nhân tôi, mà các chuyên gia, thậm chí ngay cả những doanh nghiệp hàng đầu của APEC đều chung nhận định dư địa chí về khởi nghiệp của Việt Nam rất phong phú và đầy tiềm năng. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi muốn khẩu hiệu “Quốc gia khởi nghiệp” thành công, cần tập trung vào 3 lĩnh vực: Nông nghiệp, du lịch và công nghệ thông tin (IT).

Vì sao lại như vậy? Cha ông ta xưa có câu “có thực mới vực được đạo” dù công nghiệp, công nghệ có thay đổi hay phát triển vũ bão thế nào con người ta vẫn không thể “ăn, uống nhân tạo được”.

Do đó, phát triển khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ góp phần làm giàu, tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn nhằm tránh giảm tải dân số cho thành thị mà còn đưa Việt Nam thành một cực của nguồn cung nông phẩm của thế giới. Đất đai được canh tác, môi trường đỡ bị ô nhiễm. Còn du lịch là tiềm năng thiên phú, không có lý do gì chúng ta lại không phát triển ngành công nghiệp không khói này…

PV: Theo ông cần có cơ chế, chính sách gì để hệ sinh thái khởi nghiệp thành công?

Ông Vũ Tiến Lộc: Tôi phải nói ngay rằng điều may mắn và cũng là thuận lợi nhất trong phong trào khởi nghiệp đó là tính sáng tạo của người Việt Nam rất cao. Tôi lấy dẫn chứng, Canon là một tập đoàn lớn của Nhật, mỗi năm tất cả các nhà máy, chi nhánh của tập đoàn này trên khắp toàn cầu đều tổ chức thi về tính sáng tạo.

Mỗi lần thi, Canon Vietnam bao giờ cũng dẫn đầu. Còn theo khảo sát của mạng lưới doanh nghiệp toàn cầu, thì tinh thần khởi nghiệp của người Việt Nam đứng thứ 20/60 quốc gia thành viên. Điều này cho thấy dư địa chí về khởi nghiệp trong mỗi người dân rất cao.

Và để khởi nghiệp thành công, mấu chốt của vấn đề ta phải giải nút thắt về mặt cơ chế. Hiện tại Đảng, Chính phủ đang rất quyết tâm, quyết liệt trong giải bài toán này. Song góc độ đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tôi cho rằng, phải tiếp túc tháo 3 nút thắt cơ bản.

Thứ nhất, phải tạo ra sự cân bằng cho các thành phần kinh tế. Không để nền kinh tế tạo ra nhiều doanh nghiệp Nhà nước lẫn dân doanh sống, phát triển dựa vào các mối quan hệ là chính. Do đó, Chính phủ phải tạo ra môi trường kinh doanh công bằng, đặc biệt tạo cơ hội cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa phát triển. Kỷ nguyên cánh mạng 4.0 thế giới ngày càng nhỏ lại, còn doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa lại ngày càng lớn lên. Tạo cơ chế để khối doanh nghiệp phát triển thực sự có chất lượng sẽ như những giọt nước tinh túy làm cho đại dương mênh mông, không bao giờ cạn.

Thứ hai, phải giải phóng các bộ, ngành ra khỏi chức năng cơ quan chủ quản của doanh nghiệp. Nhà nước, bộ, ngành chỉ thực hiện chức năng hoạch định chính sách và quản lý. Còn chủ quản doanh nghiệp là do điều tiết của pháp luật và một cơ quan độc lập thực thi. Có như thế mới tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh.

Thứ ba, phải tiến hành xã hội hóa dịch vụ công theo hướng (trừ lĩnh vực liên quan đến an ninh- quốc phòng) cái gì doanh nghiệp, người dân làm được thì Nhà nước không nên làm. Nhà nước chỉ đóng vai trò hoạch định chiến lược phát triển, đồng thời tạo ra sân chơi và cũng là làm trọng tài trong cuộc chơi của tất cả hệ thống doanh nghiệp mà thôi.

Xuân mới, năm mới với những gì đang diễn ra tôi chỉ muốn nhấn mạnh thêm, không chỉ để khởi nghiệp thành công mà mấu chốt là để quốc gia hưng thịnh chúng ta phải thực hiện tốt phương châm: Đảng tiên phong, Chính phủ kiến tạo, người dân khởi nghiệp. Đây chính là 3 đột phá mang tầm chiến lược.

PV: Với tư cách là cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, VCCI đã và sẽ làm gì để cùng với Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương và đặc biệt là những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công?

Ông Vũ Tiến Lộc: Như đã đề cập, gần 20 năm trước VCCI đã từng tổ chức Festival về khởi nghiệp và đã phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra các tiêu chí về khởi nghiệp theo chuẩn quốc tế. Chúng tôi gọi đó là phong trào khởi nghiệp lần thứ nhất. Nay thời kỳ cách mạng 4.0, chúng tôi cũng phối hợp với ILO và các tổ chức, đơn vị đưa ra bộ tiêu chí khởi nghiệp lần thứ 2.

Cùng với bộ tiêu chí, chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương làm bài bản trong việc giảng dạy, đào tạo để làm sao cộng đồng các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa của Việt Nam có thể tiếp cận các tiêu chuẩn vừa hiện đại, vừa khắt khe của thế giới để tạo sự thành công.

Để thổi làn gió mới vào khởi nghiệp, để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong những lĩnh vực vốn là lợi thế so sánh quốc gia, VCCI từ năm nay đã chính thức có giải thưởng Mai An Tiêm về khởi nghiệp.

Giải này chú trọng đến những doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực nông nghiệp và sâu xa hơn là những doanh nghiệp sáng tạo thực thụ. Sự tích Mai An Tiêm chắc quý bạn đọc cũng đã biết, nên tôi không đề cập. Tôi chỉ mong muốn điều đơn giản trong xuân mới làm sao để tạo ra nhiều Mai An Tiêm trong lĩnh vực khởi nghiệp; hệ sinh thái khởi nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Lê Hà (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

(LĐTĐ) Đại thắng mùa Xuân 1975 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với niềm tự hào thiêng liêng. Tinh thần của những chiến thắng đó đã và đang cổ vũ, thôi thúc cả hệ thống chính trị, nhân dân Thủ đô quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để Hà Nội vươn vai phù đổng, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Xem thêm
Phiên bản di động