Tăng phụ cấp lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn: Niềm vui có bền?

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 14/2015/QĐ-TTg “Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn”. Đây là một quyết định được các nghệ sĩ rất đỗi mong chờ. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui vẫn còn không ít nỗi niềm.
Tăng phụ cấp lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn: Niềm vui có bền? Giải thưởng nghệ thuật và chuyện trao, nhận
Tăng phụ cấp lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn: Niềm vui có bền? Phụ cấp đặc thù cho nhà giáo
Tăng phụ cấp lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn: Niềm vui có bền? Tín hiệu vui cho nghệ thuật truyền thống?

Niềm vui

Sau hàng chục năm “bắc thang kêu cứu”, cuối cùng thì quyết định tăng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đã được Chính phủ ký và ban hành vào ngày 20/5/2015.

Đối tượng hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp gồm: Người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng nhạc vũ kịch, dàn nhạc giao hưởng; diễn viên tuồng, chèo, cải lương, xiếc, múa rối nước, nhạc kịch (opera), vũ kịch (ballet), kịch nói, kịch dân ca, kịch hình thể; người biểu diễn nhạc cụ hơi; người chỉ huy dàn hợp xướng, dàn nhạc sân khấu truyền thống; diễn viên kịch câm, hát dân ca, hát mới, múa rối cạn, múa đương đại, múa dân gian dân tộc, múa hát cung đình, múa tạp kỹ; người biểu diễn nhạc cụ dây, nhạc cụ gõ, nhạc cụ bàn phím; kỹ thuật viên âm thanh, kỹ thuật viên ánh sáng.

Theo đó, chế độ bồi dưỡng luyện tập tính theo số buổi thực tế, gồm 4 mức: 35.000 đồng/buổi tập; 50.000 đồng/buổi tập; 60.000 đồng/buổi tập; 80.000 đồng/buổi tập. Chế độ bồi dưỡng biểu diễn tính theo số buổi biểu diễn và phục vụ biểu diễn thực tế, gồm 4 mức: 80.000 đồng/buổi diễn; 120.000 đồng/buổi diễn; 160.000 đồng/buổi diễn; 200.000 đồng/buổi diễn.

Tăng phụ cấp lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn: Niềm vui có bền?
Diễn viên xiếc luôn phải đối mặt với nguy hiểm

Chia sẻ về quyết định này, ông Phạm Ngọc Tuấn – Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam cho biết, Quyết định số 14 mới ban hành là một sự kiện đáng mừng cho các nghệ sĩ. Từ mức phụ cấp 20 nghìn/buổi giờ tăng lên 80 nghìn cho diễn viên chính, 60 nghìn cho diễn viên thứ, 50 nghìn cho vai phụ. Mức bồi dưỡng cho mỗi buổi diễn từ 50 nghìn tăng gấp 4 lần là 200 nghìn đối với vai chính. Điều này thúc đẩy lòng yêu nghề của các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ hoạt động ở mảng nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương… bởi họ vốn chịu rất nhiều thiệt thòi, đời sống chỉ trông chờ vào phụ cấp, bồi dưỡng luyện tập.

“Không biết Chính phủ ban hành quyết định mới thì ngân sách cho các nhà hát có tăng lên hay không? Nếu như không được tăng lên thì đúng là rất khó khăn bởi nhà hát phải từng bước xây dựng lại quy chế chi tiêu nội bộ. Tôi mong, ngoài việc nâng cao đời sống cho diễn viên thông qua quyết định 14, Nhà nước cũng cần có chính sách điều chỉnh việc cấp ngân sách tới các đơn vị hoạt động nghệ thuật biểu diễn như Nhà hát Tuồng Việt Nam”, ông Tuấn bày tỏ.

Có tày gang?

Thực tế cho thấy, nếu chỉ trông chờ vào mức thu nhập của nghề diễn thì các nghệ sĩ không thể sống nổi chứ chưa bàn tới chuyện làm giàu. Một nghệ sĩ gắn bó với nghệ thuật tuồng suốt 38 năm như Hán Văn Tình từng than thở rằng, thứ ông giàu nhất là tinh thần, còn vật chất thì nghèo lắm. Chả vậy mà, thời gian qua khi hay tin ông mắc bạo bệnh, cả gia đình phải đắn đo, cân nhắc các phương pháp điều trị cũng bởi không có tiền tích góp. Theo NSƯT Hán Văn Tình, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với diễn viên nghệ thuật truyền thống còn chưa tương xứng với tài năng và công sức của họ.

Khi chưa có quyết định 14, ngoài mức lương cơ bản tính theo hệ trung cấp, diễn viên của Nhà hát Tuồng Việt Nam chỉ được bồi dưỡng từ 10.000 – 15.000 đồng/buổi tập còn diễn viên chính là 20.000 đồng. Nhiều diễn viên trong nhà hát phải làm thêm nghề tay trái mới có được đồng ra đồng vào, chi trả cho mọi sinh hoạt trong cuộc sống, khi mà giá cả các mặt hàng đang leo thang chóng mặt như hiện nay.

Tương tự, các nghệ sĩ xiếc cũng vất vả không kém, trong khi tai nạn nghề nghiệp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mỗi buổi tập, buổi diễn không ít diễn viên xiếc bị chấn thương, bầm dập chân tay, thậm chí có nhiều diễn viên phải bỏ nghề vì tai nạn ngoài ý muốn. Thế nhưng, trước đây cũng chỉ được trả từ 10 – 15.000 đồng phụ cấp.

Dù yêu nghề nhưng không ít nghệ sĩ đã phải ngậm ngùi rời xa ánh đèn sân khấu. NSƯT Văn Thành – cựu diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ, hơn 20 năm gắn bó với nghiệp diễn cũng phải chấp nhận thực tế hiện tại với công việc kinh doanh quán cà phê trên phố Hàn Thuyên. Hay như nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh, ở tuổi xế chiều nhưng vẫn phải mưu sinh bằng nghề sơn móng tay dạo;… Gánh nặng “cơm, áo, gạo, tiền” khiến họ buộc phải xa rời nghiệp diễn. Có không ít diễn viên trẻ đã lần lượt bỏ nghề khi tài năng đang độ chín vì không sống được bằng nghề.

Nghệ sĩ Hương Tươi, một diễn viên được nhiều khán giả yêu mến, dù giỏi nghề nhưng cũng phải tìm kiếm làm thêm nhiều việc khác với mong muốn có thể trụ lại với nghề. Chị tâm sự: “Quyết định 14 là niềm vui lớn với các nghệ sĩ. Tuy nhiên mức phụ cấp ở quy định mới vẫn chưa thực sự thấm vào đâu so với sức lao động mà các nghề sĩ bỏ ra. Nếu như phụ cấp được tăng thêm chút nữa thì anh chị em nghệ sĩ sẽ có thêm động lực, để yên tâm sáng tạo nghệ thuật. Nếu không thì lại rơi vào tình cảnh niềm vui lớn nhưng chẳng tày gang”.

Bên cạnh tâm tư của các nghệ sĩ, lãnh đạo của các đơn vị nghệ thuật cũng băn khoăn. Với vai trò là người quản lý, ông Phạm Ngọc Tuấn không giấu nổi lo lắng vì nhà hát Tuồng VN là đơn vị lấy thu bù chi. Trong khi nguồn thu từ các hoạt động biểu diễn rất thấp thì việc tăng phụ cấp cho nghệ sĩ, nhà hát không biết lấy nguồn tài chính đâu để chi. “Không biết Chính phủ ban hành quyết định mới thì ngân sách cho các nhà hát có tăng lên hay không? Nếu như không được tăng lên thì đúng là rất khó khăn bởi nhà hát phải từng bước xây dựng lại quy chế chi tiêu nội bộ. Tôi mong, ngoài việc nâng cao đời sống cho diễn viên thông qua quyết định 14, Nhà nước cũng cần có chính sách điều chỉnh việc cấp ngân sách tới các đơn vị hoạt động nghệ thuật biểu diễn như Nhà hát Tuồng Việt Nam.” – ông Tuấn bày tỏ.

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động