Tăng cường phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Cần coi trọng phương pháp đào tạo tích cực, phần lý thuyết ngắn gọn, dành nhiều thời gian cho học viên trao đổi, thực hành ... đó là một số ý kiến tại buổi tọa đàm về phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2017 do Trường Trung cấp Công đoàn Hà  Nội tổ chức mới đây.
tang cuong phoi hop trong dao tao boi duong can bo cong doan Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho trên 4000 người
tang cuong phoi hop trong dao tao boi duong can bo cong doan Hiệu quả thiết thực
tang cuong phoi hop trong dao tao boi duong can bo cong doan Tập huấn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Kế hoạch 62/KH-LĐLĐ ngày 17/10/2016 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2016 – 2018 và kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2017 đồng thời tìm ra các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, công tác huấn luyện ATVSLĐ năm 2017.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Ngô Văn Minh, Hiệu trưởng trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2016 được LĐLĐ thành phố Hà Nội giao, ngay từ đầu năm nhà trường đã chủ động phối hợp với các Ban của LĐLĐ thành phố; LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở thống nhất nội dung, chương trình, thời gian, đối tượng thành phần đào tạo, mở 33/33 lớp, bằng 100% kế hoạch lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được Thành ủy, UBND thành phố hỗ trợ kinh phí.

tang cuong phoi hop trong dao tao boi duong can bo cong doan
Ông Ngô Văn Minh- Hiệu trưởng Trường trung câp CĐ Hà Nội phát biểu tại buổi tọa đàm

Cùng đó, nhà trường còn phối hợp với các công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS thuộc LĐLĐ Thành phố và công đoàn ngành Trung ương tổ chức được 15 lớp cho cán bộ CĐCS về nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ công tác công đoàn; Phối hợp với trường đại học Công đoàn tổ chức 02 lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công đoàn cho 88 học viên là cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ các tỉnh CĐ ngành Trung ương.

Đặc biệt, trong năm 2016, nhà trường đã chủ động tham mưu cho LĐLĐ Thành phố giao kế hoạch năm 2016 về công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Đây là nhiệm vụ mới hoàn toàn, lần đầu tiên được tổ chức tại trường. Nhà trường đã chủ động tổ chức hội nghị để bàn, thống nhất ký kết chương trình phối hợp công tác huấn luyện ATVSLĐ với 38/45 đơn vị, tương đương 84% LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ tổng công ty, CĐ cấp trên cơ sở. Đến hết tháng 12/2016, có 19/38 công đoàn cấp trên cơ sở ký chương trình phối hợp đã mở được lớp huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ, công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Kết quả đã mở được 57 lớp với 4541/3350 người được huấn luyện = 135,5% kế hoạch thành phố giao.

Tuy nhiên, ông Ngô Văn Minh cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn nói chung, công tác huấn luyện ATVSLĐ của nhà trường nói riêng vẫn còn gặp những khó khăn, hạn chế.

Chẳng hạn, sự phối hợp giữa trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội và các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn Tổng công ty, công đoàn cấp trên cơ sở dù đã dần chặt chẽ, nề nếp, hiệu quả, song vẫn còn ở chỗ này, chỗ khác, lúc này, lúc khác chưa đạt yêu cầu, kết quả chưa đạt như tiềm năng, mong muốn. Một số đơn vị, việc đăng ký mở lớp kể cả tại trường và tại cơ sở chưa được thực hiện đầy đủ, sớm theo quy trình đã gây bị động, khó khăn cho công tác tổ chức lớp.

tang cuong phoi hop trong dao tao boi duong can bo cong doan
Một lớp huấn luyện về ATVSLĐ do Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức

Riêng trong công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đến nay còn một số công đoàn cấp trên cơ sở chưa ký chương trình phối hợp công tác với trường Trung cấp Công đoàn; còn một số (50%) công đoàn cấp trên cơ sở đã ký chương trình phối hợp nhưng chưa tổ chức được lớp huấn luyện.

“ Để góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế nói trên, tại buổi tọa đàm này, Ban tổ chức chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phát biểu mang tính xây dựng, trách nhiệm của các đại biểu về các mặt của quá trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn và huấn luyện An toàn vệ sinh lao động”- ông Ngô Văn Minh nói.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu dự Tọa đàm đã tập trung phát biểu, đánh giá, đóng góp về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn Thủ đô và công tác huấn luyện ATVSLĐ năm 2016 đồng thời nêu rõ những biện pháp thực hiện phối hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

Theo ý kiến các đại biểu, năm 2017, LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn Ngành, công đoàn Tổng công ty, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần chủ động hơn nữa trong việc lập kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đồng thời chủ động lựa chọn những nội dung chương trình thực sự cần thiết để tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn.

Với những nội dung phối hợp với trường Trung cấp Công đoàn thành phố Hà Nội, các đơn vị cần sớm đăng ký để tiện phối hợp, như nội dung: Đại hội CĐCS, Hội nghị người lao động, Hội nghị CBCCVC, Thương lượng tập thể, Lý luận nghiệp vụ công đoàn, Chính sách pháp luật.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ, các đại biểu cho rằng, cần coi trọng phương pháp đào tạo tích cực, phần lý thuyết ngắn gọn, dành nhiều thời gian cho học viên trao đổi, thực hành ngay trên lớp.Thời gian mở lớp cần được thiết kế hợp lý kết hợp với nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng bài giảng.

Riêng trong công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, nhận rõ tình hình khó khăn, cạnh tranh gay gắt của thị trường huấn luyện ATVSLĐ năm 2017, trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội cần tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để thực hiện việc tuyên truyền, tuyển sinh học viên ở các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp bằng nhiều biện pháp hình thức. Cần mời giáo viên có chất lượng cao lên lớp, chú ý tăng thời lượng hướng dẫn thực hành xử lý tình huống; tiếp tục động viên và khen thưởng các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nhiều thành tích trong phối hợp…

Ngay tại buổi Tọa đàm, Hiệu trưởng trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội Ngô Văn Minh đã trao Giấy khen của Nhà trương cho 16 đơn vị đã có nhiều thành tích phối hợp tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2016.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động