Tân Bí thư Hà Nội thị sát công tác phục vụ sau Tết

Ngày mùng 5 Tết Bính Thân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải có chuyến thăm, kiểm tra công tác phục vụ nhân dân đi lại của ga Hà Nội, bến xe Mỹ Đình, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. 
Lãnh đạo Bộ GTVT thị sát sân bay đêm giao thừa
Tiễn những hành khách cuối cùng đêm 30 Tết tại bến tàu bến xe

“Tôi đánh giá rất cao lực lượng cán bộ công nhân viên của ngành GTVT đã hy sinh thầm lặng hạnh phúc cá nhân, tạm thời gác lại mong mỏi vui sum vầy với gia đình dịp Tết, niềm vui riêng để bố trí lực lượng trực tối đa để phục vụ nhân dân đi lại an toàn” - Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải đã biểu dương khen ngợi sự nỗ lực của các đơn vị trực tiếp vận hành các đầu mối giao thông đã phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong đợt cao điểm vừa qua, không để hành khách nào bị nhỡ tàu, nhỡ xe tại nhà ga, bến xe và bảo đảm tốt an ninh trật tự, không xảy cháy nổ tại các đầu mối giao thông.

IMG_7081

Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải
thăm hỏi, tặng phong bao lì xì cho hành khách đi tàu tại ga Hà Nội

Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải đã động viên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nỗ lực duy trì nề nếp làm việc, cố gắng để phục vụ nhân dân tốt nhất trong đợt cao điểm 3 ngày tới, khi mà kỳ nghỉ Tết kết thúc và lưu lượng người, phương tiện quay về Hà Nội tăng đột biến.

Các đầu mối giao thông trên thể hiện diện mạo của Thủ đô Hà Nội, trong đó cảng hàng không còn là hình ảnh của quốc gia, nên cần phải xây dựng được hình ảnh đẹp, thân thiện nhất- Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của ngành GTVT và Hà Nội cần nhanh chóng tối ưu hóa năng lực quản lý, vận hành, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông để đáp ứng nhu cầu cao hơn của nhân dân.

Tân Bí thư Hà Nội thị sát công tác phục vụ sau Tết
Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội tặng phong bao lì xì năm mới cho hành khách

Kiểm tra công tác phục vụ tại ga Hà Nội, Phó Thủ tưởng, Bí thư Hà Nội đã yêu cầu ngành Đường sắt tiếp tục duy trì nếp quản lý và phối hợp với Công an Hà Nội xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực.

Tp. Hà Nội sẽ tiếp tục cùng với ngành Đường sắt xử lý an toàn tại các đường ngang, đây là hạn chế của Đường sắt do cơ sở hạ tầng đường sắt còn yếu kém, bởi đường sắt đã có lịch sử hàng trăm năm nay nhưng do đầu tư còn hạn chế. Tôi mong rằng trong điều kiện hạ tầng như vậy, các đồng chí vẫn phải đảm bảo an toàn, nâng cao được chất lượng phục vụ - Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải căn dặn.

Tân Bí thư Hà Nội thị sát công tác phục vụ sau Tết
Cùng đi kiểm tra có Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Theo ông Trường, Bộ GTVT đã chủ động kế hoạch và phối hợp tích cực với UBND Tp. Hà Nội trong công tác quản lý, điều hành GTVT. Các cơ quan của Bộ GTVT, Bộ Công an đã tổ chức các đợt kiểm tra tại các bến xe, nhà ga, sân bay, giúp bảo đảm tốt an ninh, trật tự trong lĩnh vực GTVT. Bộ GTVT cũng đã có kế hoạch để đảm bảo tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong 3 ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết.Cùng đi kiểm tra có Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, ông đã báo cáo với Đoàn công tác phục vụ nhân dân đi - đến Hà Nội trong những cao điểm vừa qua.

Tân Bí thư Hà Nội thị sát công tác phục vụ sau Tết
Tổ Tàu Thống nhất TN3 vui mừng nhận phong bao lì xì chúc mừng năm mới

Từ ngày 29/1-10/2 Tổng công ty ĐSVN đã bố trí 488 đoàn tàu, trong đó 99 đoàn được tăng thêm so, vận chuyển gần 98.000 hành khách, đảm bảo đúng giờ và không có trường hợp khách nào đã đến ga mà bị nhỡ tàu. Do tập trung lực lượng làm nhiệm vụ giới các đường ngang, nên TNGT đường sắt trong dịp Tết Bính Thân đã giảm được cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương thương.

Sở GTVT Hà Nội đã tăng cường 200% xe chở khách, xe buýt dịp Tết và đã phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân từ Hà Nội đi 42 tỉnh, thành trên cả nước và ngược lại. Trong 3 ngày Tết, riêng bến xe Mỹ Đình đã phục vụ hơn 600.000 lượt khách và bảo đảm an ninh, an toàn tại đây.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, trong hơn 10 ngày qua cảng đã phục vụ hơn 55.000 lượt khách và đảm bảo an toàn tuyệt đối; hơn 90% số chuyến bay đảm bảo đúng giờ. Dự kiến đến ngày mùng 9 Tết, mỗi ngày có 420 - 430 chuyến bay/ngày. Công tác an toàn bay được đảm bảo tuyệt đối, công tác phục vụ hành khách đã được nâng cao hơn một bước.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, tình hình an ninh chính trị thế giới diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, nên công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không càng đặt ra yêu cầu cao hơn trong thời gian tới. Vì vậy, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và các ngành liên quan phải phối hợp chặt chẽ, nỗ lực làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, an toàn, không để bị động trong mọi tình huống.

Tân Bí thư Hà Nội thị sát công tác phục vụ sau Tết
Phó Thủ tướng, Bí thư Hà Nội tặng quà, động viên đại diện lãnh đạo
Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

Đồng chí Hoàng Trung Hải đặc biệt nhấn mạnh, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài không chỉ là cửa ngõ Thủ đô mà còn là cửa ngõ của cả nước. Nếu công tác phục vụ không tốt, dù là việc nhỏ liên quan đến tiếp viên hay nhân viên phục vụ mặt đất cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hình ảnh của Thủ đô, hình ảnh của đất nước. Mất thương hiệu hàng không là mất thương hiệu quốc gia.

Đồng chí Bí Thư cũng yêu cầu, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phải quan tâm hơn nữa tới công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, làm sao để mỗi người đều ý thức rất rõ trách nhiệm quan trọng của mình đối với việc xây dựng hình ảnh đất nước.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Tin khác

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

(LĐTĐ) Chiều 25/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Xem thêm
Phiên bản di động