Tấm lòng "vàng" sẻ chia vì cộng đồng trong tâm dịch covid - 19

Trong khó khăn chung, việc kinh doanh của gia đình bà Nguyễn Thị Lan (61 tuổi, khu dân cư số 4, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù tổn thất rất lớn do phải đóng cửa nhiều cửa hàng để chấp hành nghiêm quy định của chính quyền để phòng chống lây lan của dịch bệnh nhưng bà Lan vẫn chủ động hỗ trợ tiền, thực phẩm cho người lao động nghèo và các chiến sĩ đang chống dịch tại cơ sở.    
tam long vang se chia vi cong dong trong tam dich covid 19 Người Hà Nội tương thân, tương ái trong mùa dịch
tam long vang se chia vi cong dong trong tam dich covid 19 Tình người trong chống dịch

“Dìu” nhau qua mùa dịch

Sáng sớm ngày 6/4, sau khi đã hoàn thành xong việc hỗ trợ 50 xuất bánh khúc cho các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm túc trực tại khu cách ly xóm chạy thận phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), bà Nguyễn Thị Lan lại tất bật chở gạo đến Trung tâm y tế phường phố Huế tiếp sức cho các y bác sĩ đang căng mình chống dịch tại đây.

Sau khi hoàn thành xong công việc buổi sáng, bà về nhà, lục lại danh sách những nơi đã từng liên hệ, rà soát trong trí nhớ những người có hoàn cảnh khó khăn mình biết và chuẩn bị 1 thêm nhiều phần quà để đến những nơi cần sự giúp đỡ trong mùa dịch này. Đáng chú ý, trong danh sách những người cần giúp đỡ, bà Lan dự định dành 50 triệu đồng tặng những người dân tại xóm chạy thận trên đường Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm).

Bà Lan chia sẻ: “Thường ngày cuộc sống của những người này đã vô cùng khó khăn, nay vì dịch bệnh mà không thể đi làm được, bệnh thì vẫn phải chữa. Do vậy, tôi đã chủ động liên hệ với cán bộ phường Đồng Tâm, với mong muốn sẽ tặng xóm chạy thận 50 triệu đồng trong thời gian sớm nhất, giúp đỡ họ vơi bớt phần nào khó khăn, có động lực để chữa bệnh. Đồng thời, kể từ ngày 6/4, tôi cũng sẽ hỗ trợ bữa sáng cho các đồng chí đang thực hiện công tác vận động, cách ly tại đây”.

Trước đó, bà Lan cũng đã tham gia hỗ trợ, ủng hộ cho 30 gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tại phường Văn Miếu. Phần quà tặng đơn giản là những túi gạo, thực phẩm, một chút tiền chi tiêu hằng ngày. Những món quà tuy không có giá trị quá lớn về vật chất nhưng lại là một nguồn động viên tinh thần rất lớn cho người dân trong giai đoạn khó khăn này.

“Trong thời điểm dịch bệnh, ai cũng gặp khó khăn, bản thân tôi và gia đình cũng gặp khó khăn khi đóng các cửa hàng kinh doanh. Tuy nhiên, tôi vẫn sẵn sàng chung tay cùng người dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Không những ủng hộ 1 tháng, nếu đại dịch chưa được dập tắt, gia đình tôi sẵn sàng tiếp tục ủng hộ cán bộ chiến sĩ tham gia cách ly, người dân nghèo, người lao động trong những tháng tiếp theo”, bà Lan bày tỏ.

Giúp đỡ mọi người là giúp đỡ chính mình

Với phương châm giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình, khi đến đâu gặp hoàn cảnh khó khăn bà Lan cũng sẵn sàng giúp đỡ. Theo bà Lan, nhất là trong mùa dịch, những hộ khó khăn lại càng khó khăn, những người như thế rất dễ tổn thương và rất lo sợ.

Không chỉ tham gia từ thiện tại những điểm “nóng”, bà Lan cũng là một tấm gương có nhiều sáng kiến sáng tạo trong việc phòng chống dịch ngay tại nơi kinh doanh. Vốn là chủ một thương hiệu bánh khúc có tiếng tại Hà Nội, ngay sau khi Việt Nam xuất hiện những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, bà Lan đã chủ động có những biện pháp bảo vệ nhân viên cũng như khách hàng tại nơi kinh doanh, đồng thời nhắc họ nghiêm túc thực hiện những khuyến cáo phòng chống bệnh của bộ Y tế.

tam long vang se chia vi cong dong trong tam dich covid 19
Ngay tại nơi kinh doanh, bà Lan đã chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn để phục vụ miễn phí khách hàng và người qua đường (Ảnh: K.Tiến)

Bà chủ động chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay, sát khuẩn miễn phí, treo biển để ngay tại nơi kinh doanh cho những người đi qua có thể dễ dàng sử dụng. Thậm chí, thấy ai không đeo khẩu trang, bà liền gọi lại ngay, sẵn sàng tặng khẩu trang miễn phí.

Bà Lan chia sẻ rằng, mình phải biết, phải hiểu đúng về Covid-19 thì mới có thể phòng chống được. Do vậy, ngày nào bà cũng cập nhập tình hình dịch để nhắc nhở những người trong gia đình, những người làm việc tại cơ sở kinh doanh. Mặc dù bánh khúc không phải là mặt hàng trong danh mục phải tạm dừng kinh doanh trong thời điểm hiện tại nhưng bà Lan vẫn chủ động đóng bớt một số cửa hàng, chỉ để một vài cơ sở kinh doanh chính để kiểm soát tình hình.

Bà thực hiện nghiêm túc việc giữ người lao động của mình theo nguyên tắc “3 tại chỗ”, tức là không đi làm, không về quê, không được đi chơi. Bà cho biết: “Tôi cho nhân viên nghỉ nhưng ở tại chỗ, ở nhà, lương vẫn lĩnh, cơm ăn 3 bữa đầy đủ. Tuy nhiên phải nhất quyết quán triệt không được đi chơi, không đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Ai vi phạm quy định, đến khi hết mùa dịch, tôi sẽ cho tự nghỉ, còn thời điểm này tôi sẽ không đuổi nhân viên”.

Theo bà Lan, nếu đuổi người lao động trong thời điểm này sẽ khiến người ta gặp khó khăn trong kinh tế, đặc biệt nếu họ di chuyển nhiều, rồi lại về quê, mang mần dịch khắp nơi thì sẽ gây vất vả cho cả hệ thống chính trị. “Mình có nuôi quân của mình1, 2 tháng thì mình cũng không giàu lên mà cũng không nghèo đi”, bà Lan bày tỏ.

Được biết, việc kinh doanh của gia đình bà Lan vẫn thực hiện thông qua đặt hàng, giao tại nhà. Tuy nhiên, chỉ bán hàng tại một số địa điểm chính, nơi bà có thể kiểm soát được. Khi bán hàng, bà luôn nhắc nhân viên và khách chủ động đứng cách xa 2m, thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay, xịt khuẩn đúng cách.

Bà Lan cho rằng đây là những việc làm thiết thực nhất để đẩy lùi bệnh. Và nếu mỗi nguời không có ý thức, không giúp đỡ nhau từ những việc nhỏ nhất thì quyết tâm của Chính phủ, của hệ thống chính trị trong thời gian vừa qua sẽ phải đổ xuống sông xuống biển. Việc phòng chống dịch bệnh sẽ phải kéo dài thêm và kinh tế sẽ ngừng trệ, không phát triển được.

“Giúp đỡ người khác cũng chính và giúp đỡ chính mình, tôi hi vọng rằng mọi người sẽ có ý thức, cùng nhau chung sức đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất”, bà Lan chia sẻ.

Ghi nhận những đóng góp của bà Nguyễn Thị Lan, mới đây, UBND quận Đống Đa đã có quyết định khen thưởng thành tích cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phòng chống Covid-19 tại địa phương.
Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động