Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi: Phải xử lý tận gốc

Thông tin người chăn nuôi sử dụng chất cấm salbutamol (chất tạo nạc) trong quá trình nuôi lợn còn chưa kịp lắng xuống, thì mới đây, cơ quan chức năng lại phát hiện cơ sở sản xuất thức ăn cho gà có trộn chất vàng ô (chất có khả năng gây ung thư), khiến người tiêu dùng hoang mang. Vụ việc sớm được phát hiện và xử lý, tuy nhiên, rất nhiều người đặt ra câu hỏi, cơ quan chức năng làm gì để xử lý tận gốc tình trạng này, không thể mãi xử lý theo kiểu “mất bò mới lo làm chuồng”.
Bắt quả tang doanh nghiệp trộn “chất cấm” vàng ô vào thức ăn chăn nuôi
Phạt nặng 2 công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi có chất cấm
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm ATTP nông lâm thủy sản

Coi thường tính mạng người tiêu dùng

Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, mới đây thanh tra chuyên ngành Bộ NN&PTNT đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Đoàn thanh tra đã phát hiện trong kho của Cty CP Dinh dưỡng Việt Nhật (Hưng Yên) có 11 thùng chứa chất vàng ô (một loại chất tạo màu dùng cho công nghiệp nhuộm màu giấy). Cùng với đó, tại Cty TNHH thức ăn chăn nuôi Trường Phú (T.P Hải Dương), đoàn thanh tra cũng đã bắt quả tang Cty này đang sử dụng chất vàng ô trộn vào thức ăn chăn nuôi. Đoàn thanh tra lập tức tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt gần 300 triệu đồng, cùng với đó yêu cầu các Cty trên lập tức thu hồi tất cả các sản phẩm đã bán ra thị trường.

Trước sự việc trên, rất nhiều người tiêu dùng tỏ ra hoang mang, lo lắng bởi họ hoàn toàn không biết chất vàng ô là chất gì. Nó độc hại và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng ra sao. Theo Th.s Nguyễn Thị Hằng, Học viện Nông nghiệp, vàng ô (hay thường gọi là Auramine O), trong hóa học có tên Diarylmethane. Đây là hợp chất dễ tan trong nước có dạng huỳnh quang và mạ vàng, nó thường được dùng trong công nghiệp để nhuộm vải, giấy…hoàn toàn không được phép sử dụng làm chất phụ gia; đặc biệt nó không có giá trị dinh dưỡng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, theo y học, vàng ô đã bị tổ chức Ung thư thế giới (IARC) xếp vào chất có khả năng gây ung thư cao ở mức nhóm thứ 3.

Cũng theo bà Hằng, vàng ô không chỉ mới được phát hiện, mà trước đây nó đã được các hộ kinh doanh sử dụng tẩm ướp cho gà có màu vàng ruộm để bán ra thị trường. Còn khi nó được trộn vào với thức ăn cho gà, vì trong giai đoạn vỗ béo, vàng ô sẽ giúp da gà có màu vàng, bóng và đẹp mắt.

Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi: Phải xử lý tận gốc

Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi cần bị xử lý hình sự

Chia sẻ sự lo lắng cũng như bức xúc của mình, chị Thu Hà (Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, HN) cho biết: “Đúng là khi ra chợ mua thực phẩm, ai chẳng thích mua đồ tươi sống, bắt mắt…chẳng lẽ nhu cầu đó là sai. Có ai nghĩ rằng, vì lợi nhuận mà các nhà sản xuất, các hộ chăn nuôi lại đang tâm hãm hại người tiêu dùng bằng những chất cực độc như vậy, đó là việc làm không có đạo đức. Bây giờ ăn cái gì cũng sợ gây bệnh, cũng sợ ung thư, tôi thấy mạng người giờ “rẻ” quá. Ăn một lần mà chết ngay được thì còn đỡ, đằng này nó lại khiến người tiêu dùng mang mầm mống bệnh tật mà chết dần, chết mòn”.

Đừng mãi chạy theo xử lý

Với việc sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi như vàng ô, salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine…điều đáng sợ nhất là nó có thể tích tụ lâu dài trong thịt gia súc, gia cầm và rất khó đào thải. Vì thế, khi người tiêu dùng ăn phải thực phẩm có sử dụng các chất cấm này, chắc chắn về lâu dài sẽ gây nguy hại đến sức khỏe.

“Người tiêu dùng đang phải sử dụng những thực phẩm kém chất lượng, nhưng chúng ta không thể mãi hô hào trong sợ hãi và hoang mang. Các nhà quản lý, các cơ quan chức năng cũng không thể mãi chạy theo xử lý, xử phạt theo kiểu vuốt đuôi khi phát hiện các cơ sở sản xuất, chăn nuôi sử dụng chất cấm được. Ngay bây giờ chúng ta cần phải xây dựng hệ thống quản lý, giám sát có sự phối hợp của quần chúng nhân dân, từ khâu sản xuất, nuôi trồng, tiêu thụ…bởi người dân là người sống sát sườn nhất với muôn vàn chất cấm. Chính họ sẽ là người cần phải có những ý thức trước tiên trong việc bảo vệ mình và bảo vệ người khác”, Th.s Nguyễn Thị Hằng cho hay.

Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi: Phải xử lý tận gốc
Vàng ô được trộn vào thức ăn chăn nuôi gà

Trao đổi về vấn đề trên, luật sư Đăng Sơn (Cty Luật Đăng Sơn) cho biết, theo Nghị định số 119/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thú ý, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, đối với những trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi hoặc trong thức ăn chăn nuôi sẽ bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng. Đối với trang trại thì xử phạt 10-20 triệu đồng. Các nhà sản xuất sẽ bị xử phạt từ 70-100 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng một số hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động sản xuất từ 1-3 tháng. “Khung hình phạt này còn quá nhẹ và không đủ sức răn đe. Xử phạt với số tiền ít như vậy, người chăn nuôi, nhà sản xuất chắc chắn sẽ lại tiếp tục vi phạm.

Bởi thế, các nhà quản lý cần sớm ban hành, bổ sung các chế tài mạnh hơn để xử lý hành vi này, thậm chí nên khép việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi vào Bộ luật Hình sự và nên áp dụng hình phạt tù, nếu vi phạm nghiêm trọng”, luật sư Sơn nhấn mạnh.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Xem thêm
Phiên bản di động