Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2016)

Sớm giải quyết bất cập trong chính sách người có công

Với phương châm “ăn quả nhớ người trồng cây”, mặc dù nguồn ngân sách còn hạn hẹp, nhưng Đảng, Nhà nước luôn coi công tác chăm sóc thương, bệnh binh và gia đình chính sách - gọi tắt người có công (NCC) là nhiệm vụ trọng tâm.
tin nhap 20160726085750 Vẫn còn gần 1.900 đối tượng người có công hưởng sai chính sách
tin nhap 20160726085750 Có khoảng 1.900 đối tượng thụ hưởng không đúng

Thế nên, trải qua hơn 6 thập kỷ, đặc biệt là kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế, đến nay đã có hàng trăm văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách đối với các nhóm đối tượng trên được ban hành, đi kèm đó là có hàng trăm ngàn các đối tượng được hưởng chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, liên quan đến cơ chế, chính sách NCC hiện vẫn còn không ít bất cập dẫn đến tình trạng còn khá nhiều đối tượng chưa được hưởng chính sách…

tin nhap 20160726085750
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm hỏi ân cần các thương- bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng NCC số 2.

Theo Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, hơn 60 năm thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng, đến nay đã có hơn 1.400 văn bản liên quan chính sách NCC. Và nếu tính từ năm 1986 đến nay, cũng đã có trên 100 văn bản được ban hành. Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, hiện vẫn tồn đọng 2.000 bộ hồ sơ chưa được giải quyết. Nguyên nhân chính là tất cả đối tượng này đều vướng do không còn đủ hồ sơ. Thậm chí, theo Báo cáo về Kết quả rà soát thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 27.10.2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng trong 2 năm (2014-2015) do Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) thực hiện cho thấy, tổng số đối tượng được rà soát 2.070.151 người, trong đó số đối tượng hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là 1.982.108 người, số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách là 86.201 người và số đối tượng hưởng sai chính sách là 1.872 người, chiếm tỉ lệ 0.09%.

Cũng theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng cho hay, hiện cả nước đã xác nhận gần 8,8 triệu NCC, chiếm khoảng 10% dân số, trong đó có hơn 1,4 triệu NCC đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Năm 2017, dự kiến có khoảng 1,4 triệu người được giải quyết chế độ một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ... Các đối tượng NCC được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước như trợ cấp; bảo hiểm y tế, phương tiện trợ giúp, chỉnh hình; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; ưu đãi trong giáo dục, đào tạo; ưu tiên vay vốn sản xuất, miễn giảm thuế; hỗ trợ cải thiện nhà ở; hưởng chế độ mai táng phí khi mất, trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Các công trình ghi công liệt sĩ được các địa phương quản lý, chăm sóc, sửa chữa tu bổ hằng năm. Bên cạnh đó, công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Quyết định 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14.1.2013 cũng đang tiếp tục được triển khai tích cực, đồng bộ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi NCC vẫn còn một số tồn đọng, khó khăn như chế độ trợ cấp người phục vụ; giám định đối với người bị thương đã được kết luận tỉ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật dưới 21%; điều kiện hưởng tuất NCC đối với con đã trưởng thành; thẩm quyền và trách nhiệm công nhận người hoạt động cách mạng trước 1.1.1945 và từ 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8.1945 còn bị vướng mắc. Thậm chí, đang có một thực tế diễn ra, dù đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, hiện nay vẫn còn một số quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ không phù hợp thực tế, không căn cứ vào người thật, việc thật đã xảy ra, khiến một bộ phận NCC thiếu hồ sơ, thủ tục gặp khó khăn trong việc thụ hưởng chính sách.

Đánh giá về kết quả giám sát chính sách về NCC của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây cho hay, việc triển khai thực hiện các quy định mới về chính sách ưu đãi NCC đã vấp phải một số vấn đề vướng mắc. Cụ thể là về điều kiện, căn cứ xác nhận còn thiếu, chưa phù hợp giữa các đối tượng; điều chỉnh trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chưa đúng quy định. Đặc biệt, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học vẫn còn tồn tại nhiều bất cập.

Một số chuyên gia cho rằng sau gần 4 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng 2012 và các văn bản hướng dẫn, cơ bản các chế độ ưu đãi NCC đã được thực hiện tốt, bảo đảm kịp thời và đúng đối tượng. Song vẫn còn một số nội dung thực tiễn đòi hỏi nhưng chưa được quy định tại Pháp lệnh. Các đối tượng bị nhiễm chất độc da xam/dioxin là ví dụ điển hình. Theo đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, hiện cả nước mới có hơn 200.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin được hưởng chế độ, còn lại hàng trăm ngàn người khác chưa được hưởng chính sách hỗ trợ vì đang gặp khó khăn về thủ tục xét duyệt trong chứng nhận y khoa với đối tượng bị phơi nhiễm.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, hiện nay Bộ đang chuẩn bị xây dựng hồ sơ trình về dự án này gồm dự thảo tờ trình và dự thảo pháp lệnh. Đặc biệt, Bộ sẽ gửi công văn xin ý kiến của các địa phương có kinh nghiệm giải quyết tốt hồ sơ, chế độ chính sách cho NCC. Bộ LĐTBXH sẽ tập trung hoàn thiện sửa đổi pháp lệnh để nâng lên thành luật. Và được biết, vấn đề sữa đổi cơ chế, chính sách, pháp lệnh đối với NCC cũng đã được rất nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị đưa vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2017.

Trải qua các cuộc chiến tranh dành độc lập - tự do và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trong thế kỷ XX đã có cả triệu đồng bào, chiến sĩ anh dũng hy sinh. Trong số này phần nhiều đã được quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ (vẫn biết trong số đó còn nhiều ngôi mộ vô danh), song vẫn còn không ít các chiến sĩ, dân quân vẫn nằm lại nơi rừng thiêng của đất mẹ mến yêu đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Và cũng chiến tranh, đã để lại cho dân tộc hàng trăm ngàn thương binh, bệnh binh, gia đình có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Với phương châm “uống nước, nhớ nguồn”, trong suốt những năm qua Đảng, Nhà nước cũng như thành phố Hà Nội luôn luôn có những chính sách quan tâm đến đời sống NCC. Ngoài các cơ chế về tài chính, thì còn có các chính sách để con em NCC có điều kiện học tập và đào tạo việc làm…

H. Phạm - N. Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin khác

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Xem thêm
Phiên bản di động