Sôi nổi Ngày hội phụ nữ quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Trong 5 năm qua, kể từ khi quận Nam Từ Liêm được thành lập, các tầng lớp phụ nữ trong quận đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ của Thủ đô và đất nước.
soi noi ngay hoi phu nu quan nam tu liem Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Nam Từ Liêm tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS
soi noi ngay hoi phu nu quan nam tu liem Đẩy mạnh an sinh xã hội cho lao động nữ di cư
soi noi ngay hoi phu nu quan nam tu liem Chú trọng giáo dục pháp luật cho phụ nữ Thủ đô

Trong đó có phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”; thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp”.

soi noi ngay hoi phu nu quan nam tu liem
Hội LHPN quận Nam Từ Liêm tổ chức Liên hoan văn nghệ "Tự hào Nam Từ Liêm"

Các phong trào đã tạo môi trường thuận lợi giúp phụ nữ vươn lên khẳng định bản lĩnh của giới nữ, tiếp tục học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, hăng say lao động, đóng góp tài năng, sức sáng tạo trong công cuộc xây dựng quận Nam Từ Liêm ngày càng giàu đẹp, văn minh.

soi noi ngay hoi phu nu quan nam tu liem
Hội LHPN quận tổ chức gian hàng hội chợ cho phụ nữ khởi nghiệp.

Hội LHPN quận cũng duy trì và thành lập 58 chi hội văn minh trong việc cưới việc tang, ra mắt 41 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; quyên góp 51.480 kg gạo cho 466 gia đình hội viên khó khăn; trao quà cho gia đình chính sách, trợ cấp cho phụ nữ và trẻ em nghèo, khuyết tật vượt khó học giỏi… với tổng giá trị là gần 6 tỷ đồng; xây sửa 16 mái ấm tình thương; giới thiệu việc làm cho 2.478 lao động tại địa phương. Các cơ sở Hội đã phối hợp giải ngân 313,3 tỷ đồng cho 9.342 hộ vay, giúp đỡ 16 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp...

Bà Lê Thị Bích Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) quận cho biết, trong 5 năm qua Hội LHPN quận và cơ sở đã tổ chức 402 hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước thu hút 120.425 lượt hội viên tham gia. Hàng năm, có trên 85% hội viên đạt chuẩn mực “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch” và 90% gia đình đạt gia đình “5 không, 3 sạch”.

Từ những kết quả đó, phụ nữ quận Nam Từ Liêm đang ngày càng làm đẹp thêm những phẩm chất cao quý, tô thắm thêm truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam.

Các phong trào đã được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo phụ nữ trên địa bàn góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của quận trong 05 năm qua.

Trong tháng 3, Hội LHPN từ quận tới cơ sở đã phát động nhiều phong trào thi đua, nhiều hoạt động đã và đang diễn ra để thi đua lập thành tích chào mừng chào mừng kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 5 năm thành lập quận Nam Từ Liêm.

Trong đó, Hội LHPN quận đã tổ Liên hoan văn nghệ "Tự hào Nam Từ Liêm", Hội Khỏe phụ nữ và tổ chức hội chợ với sự tham gia của 16 gian hàng của phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo.

Đây thực sự là“Ngày hội phụ nữ quận Nam Từ Liêm”, là dịp để chị em phụ nữ tôn vinh tài năng, sức sáng tạo, tài hoa, thanh lịch của mình, khẳng định vai trò của phụ nữ đóng góp cho sự phát triển của gia đình và xã hội.

Đồng thời Ngày hội cũng là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ quận Nam Từ Liêm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết góp phần nâng cao chất lượng đời sống, xây dựng quận Nam Từ Liêm phát triển toàn diện, bền vững.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Xem thêm
Phiên bản di động