Cụm thi đua số 3 LĐLĐ Thành phố Hà Nội:

Sôi nổi Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 vòng sơ khảo

(LĐTĐ) Sáng nay (14/9), tại Hội trường UBND huyện Sóc Sơn, Cụm thi đua số 3 LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 vòng sơ khảo với sự tham gia của 6 đội tuyển thuộc cụm thi đua số 3.  
soi noi hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 vong so khao Hướng dẫn tổ chức Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 tại các Cụm thi đua
soi noi hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 vong so khao Tưng bừng Hội thi 'Nét đẹp văn hóa công sở' trong CNVCLĐ quận Long Biên
soi noi hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 vong so khao Triển khai hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018

Tới dự, động viên Hội thi có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Phạm Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn, Nguyễn Tất Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn.

soi noi hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 vong so khao
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi. (Ảnh: P.T)

Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Đào Mạnh Hùng (Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 LĐLĐ Thành phố Hà Nội) khẳng định: Văn hóa công sở là một dạng đặc thù của văn hóa xã hội bởi nó xuất phát từ chính vai trò của công sở trong đời sống xã hội và hoạt động của bộ máy hành chính. Nó bao gồm tổng thể các giá trị hữu hình và vô hình về những chuẩn mực, cách hành xử trong hoạt động công sở mà các thành viên trong công sở thừa nhận, tuân theo để ứng xử với nhau trong nội bộ công sở và phục vụ xã hội.

Bên cạnh những yếu tố mang tính chuyên môn thì khía cạnh văn hóa công sở giữ một vai trò vô cùng quan trọng, liên quan trực tiếp đến hiệu quả công việc. Bởi lề lối, nền nếp làm việc khoa học, có trật tự kỷ cương; thái dộ phục vụ, phong cách giao tiếp, ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức sẽ tạo nên bầu không khí cởi mở, bình đẳng, thân thiện trong nội bộ cơ quan và giữa cơ quan hành chính với công dân, tạo nên nét đẹp văn hóa của một nền hành chính hiện đạo, chuyên nghiệp và hiệu quả.

soi noi hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 vong so khao
Ông Đào Mạnh Hùng (Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 LĐLĐ TP Hà Nội) phát biểu khai mạc Hội thi. (Ảnh: P.T)

Theo Cụm trưởng Cụm thi đua số 3, Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức của công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của tổ chức công đoàn. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, hành động và văn hóa ứng xử của công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp văn minh, hiện đại.

Đồng thời Hội thi còn là sân chơi lành mạnh, bổ ích, có ý nghĩa thiết thực để các đoàn viên công đoàn trong Cụm thi đua số 3 gắn kết, giao lưu, phô diễn tài năng, chia sẻ hiểu biết, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm ứng xử, giao tiếp tại cơ quan, công sở cũng như trong công việc và cuộc sống hằng ngày.

soi noi hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 vong so khao
Các đội thi trong vòng thi chào hỏi. (Ảnh: P.T)

Tại Hội thi, các đội thi đã trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm với nội dung xoay quanh các quy định trong 2 bộ Quy tắc ứng xử; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lịch sử truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

soi noi hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 vong so khao
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố Hà Nội Lương Quang Thành trao giải nhất cho LĐLĐ huyện Thanh Trì. (Ảnh: P.T)

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội số 6 (LĐLĐ huyện Thanh Trì). 2 giải Nhì thuộc về đội số 1, 3 (LĐLĐ Thị xã Sơn Tây, LĐLĐ huyện Gia Lâm) và 3 giải Ba thuộc về đội số 2,4,5 (LĐLĐ huyện Sóc Sơn, LĐLĐ huyện Mê Linh, LĐLĐ huyện Đông Anh)

Đánh giá về Hội thi, bà Trần Thị Thanh Huế (Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn, Cụm phó Cụm thi đua số 3 LĐLĐ Thành phố Hà Nội) khẳng định, Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 vòng sơ khảo đã khép lại thành công. Đặc biệt, 2 bộ quy tắc ứng xử UBND Thành phố Hà Nội ban hành chắc chắn sẽ được các đơn vị quan tâm, thực hiện tốt hơn. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, tiếp thêm sức mạnh và động lực để cán bộ, công nhân viên chức lao động Cụm thi đua số 3 nói chung và huyện Sóc Sơn nói riêng nâng cao tinh thần, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hội thi đã góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa các cá nhân, đơn vị. Từ đó cùng nhau hăng hái thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 của Cụm và từng cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng Thủ đô Hà Nội và Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Lao động Thủ đô ghi nhận tại Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018:

soi noi hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 vong so khao
soi noi hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 vong so khao
Trong vòng thi chào hỏi, thông qua các hình thức sân khấu hóa như thơ, ca, hò vè, tiểu phẩm... mỗi đội thi đã tự giới thiệu sơ lược đặc điểm đơn vị và đội tuyển dự thi. (Ảnh: P.T)
soi noi hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 vong so khao
Ở vòng thi kiến thức, 6 đội thi lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với nội dung xoay quanh các quy định trong 2 bộ Quy tắc ứng xử; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lịch sử truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam. (Ảnh: P.T)
soi noi hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 vong so khao
soi noi hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 vong so khao
Vòng thi tiểu phẩm diễn ra sôi nổi với sự thể hiện độc đáo và ấn tượng của 6 đội thi. (Ảnh: P.T)
soi noi hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 vong so khao
NSND Minh Hòa – Phó Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội trao giải Ba cho LĐLĐ huyện Sóc Sơn, LĐLĐ huyện Mê Linh và LĐLĐ huyện Đông Anh. (Ảnh: P.T)
soi noi hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 vong so khao
Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố Hà Nội Hà Đông trao giải Nhì cho LĐLĐ Thị xã Sơn Tây và LĐLĐ huyện Gia Lâm. (Ảnh: P.T)
soi noi hoi thi net dep van hoa cong so nam 2018 vong so khao
Các đại biểu, Ban Tổ chức trao giải và chụp ảnh lưu niệm với các đội thi. (Ảnh: P.T)
Trước đó, ngày 30/5/2018, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 37/KH- LĐLĐ về Triển khai Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018. Thông qua việc tổ chức Hội thi nhằm củng cố nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa ứng xử theo tinh thần nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động