Sôi nổi hội khoẻ CNVCLĐ UDIC 2016

Sáng 23.4.2016, tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Hội khoẻ CNVCLĐ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC đã diễn ra trong không khí tưng bừng, phấn khởi, với sự góp mặt tranh tài của gần 300 VĐV là CNVCLĐ của 19 đơn vị trực thuộc. 
soi noi hoi khoe cnvcld udic 2016 Công đoàn UDIC không ngừng chăm lo cho người lao động
soi noi hoi khoe cnvcld udic 2016 Hiệu quả từ phong trào thi đua xây dựng gia đình tiêu biểu
soi noi hoi khoe cnvcld udic 2016 TCty UDIC khẳng định thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm

Tới dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, lãnh đạo Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam, lãnh đạo Tổng công ty UDIC và các đơn vị.

soi noi hoi khoe cnvcld udic 2016
Các đồng chí Lãnh đạo thành phố, Công đoàn Xây dựng, Tổng Công ty tặng cờ lưu niệm và hoa cho các đơn vị.

Hội khoẻ có sự góp mặt của gần 300 VĐV, chỉ đạo viên của 19 đơn vị trực thuộc Tổng công ty UDIC,  tham gia tranh tài ở 4 nội dung: Kéo co, bóng bàn, cầu lông, tennis.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu hết sức sôi nổi, với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực và đoàn kết.  

soi noi hoi khoe cnvcld udic 2016
 Ở nội dung kéo co, VĐV các đơn vị đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, tạo không khí thi đua sôi nổi cho hội khoẻ.

Chia sẻ với LĐTĐ, chị Dương Khánh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (HCCI- công ty thành viên của UDIC) cho biết, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tham gia hội khoẻ nhưng lần tham gia nào chị cũng thực sự phấn khởi vì màu cờ sắc áo và vì cơ hội được giao lưu với anh chị em VĐV trong một ngôi nhà chung UDIC. “ Lần này, HCCI tham gia thi đấu ở 3 nội dung: Cầu lông, kéo co, tennis. Kết quả dù thắng hay thua không quan trọng, vì điều quan trọng nhất khi tham gia hội khoẻ là chúng tôi có được  khoảng thời gian quí báu để rèn luyện thêm sức khoẻ, nối vòng tay lớn, tạo động lực để nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất năm của công ty.”- chị Huyền nói.

soi noi hoi khoe cnvcld udic 2016
Tổng giám đốc Nguyễn Minh Quang tặng cờ lưu niệm và chúc mừng VĐV thi đấu thành công.

Theo ông Giang Quốc Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty UDIC, Hội khoẻ là hoạt động thường niên của Công đoàn Tổng công ty UDIC, với mục đích nâng cao sức khoẻ, đời sống tinh thần cho người lao động. Đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Thông qua hội khoẻ nhằm cổ vũ phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ của CNVCLĐ trong toàn Tổng công ty.

“UDIC luôn chú trọng yếu tố con người, vì thế không chỉ quan tâm đến đảm bảo đời sống vật chất; nâng cao trình độ cho CNVCLĐ, Ban giám đốc UDIC  còn luôn quan tâm đến phong trào thể dục thể thao để cải thiện sức khoẻ, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Có sức khoẻ tốt, tinh thần tốt thì hiệu quả lao động mới tốt và chất lượng.”- ông Trung nhấn mạnh.

Được biết, Hội khoẻ UDIC 2016 cũng là một trong những hoạt động của Tổng công ty chào mừng nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày Quốc tế Lao động, 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là hoạt động thiế thực hưởng ứng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào 22.5 sắp tới.

Thương Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Xem thêm
Phiên bản di động