Công đoàn ngành GTVT Hà Nội:

Sôi nổi các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, văn hóa công sở cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 15/9, tại Hà Nội, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023; Tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Nét đẹp văn hóa công sở”năm 2018; Khai mạc hội thi lái xe mô tô giỏi – an toàn ngành GTVT mở rộng năm 2018.  
soi noi cac hoat dong tuyen truyen an toan giao thong van hoa cong so cho nguoi lao dong Sôi nổi Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 vòng sơ khảo
soi noi cac hoat dong tuyen truyen an toan giao thong van hoa cong so cho nguoi lao dong Góp phần xây dựng văn hóa giao thông
soi noi cac hoat dong tuyen truyen an toan giao thong van hoa cong so cho nguoi lao dong Nâng cao văn hóa ứng xử cho lực lượng cảnh sát cơ động

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến - Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Nguyễn Quốc Thế - Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban tuyên giáo Công đoàn GTVT Việt Nam; Vũ Hà – Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội…

soi noi cac hoat dong tuyen truyen an toan giao thong van hoa cong so cho nguoi lao dong
Ban tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho các cá nhân, tập thể tham gia hội thi lái xe mô tô giỏi – an toàn ngành GTVT mở rộng năm 2018. Ảnh: Đ.L

Phát động đợt thi đua cao điểm trong công nhân viên chức lao động ngành GTVT, đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, phát huy những kết quả tích cực đạt được trong lao động sản xuất, đặc biệt trong 8 tháng đầu năm 2018, với tinh thần năng động, sáng tạo, đối với các đơn vị doanh nghiệp, công nhân viên chức lao động chú trọng nâng cao năng năng xuất lao động, tạo sức mạnh cạnh tranh.

Với các đơn vị hành chính sự nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tích cực thi đua tham mưu giỏi, phục vụ tốt, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ tận tụy, liêm chính, sáng tạo, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

soi noi cac hoat dong tuyen truyen an toan giao thong van hoa cong so cho nguoi lao dong
Trao giải cuộc thi viết “Nét đẹp văn hóa công sở”năm 2018 cho các cá nhân, đơn vị có các bài viết chất lượng. Ảnh: Đ.L

Với các cấp công đoàn, chú trọng thi đua đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh… những hoạt động thiết thực này sẽ góp phần tích cực chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, góp phần hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của đơn vị và ngành được Thành phố giao năm 2018.

soi noi cac hoat dong tuyen truyen an toan giao thong van hoa cong so cho nguoi lao dong
Các thí sinh tham gia phần thi thực hành hội thi lái xe mô tô giỏi – an toàn ngành GTVT mở rộng năm 2018. Ảnh: Đ.L

Thông tin về Hội thi lái xe mô tô giỏi – an toàn ngành GTVT mở rộng năm 2018, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho công nhân viên chức lao động là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tổ chức công đoàn.

Bởi vậy, việc tổ chức hội thi lái xe mô tô giỏi - an toàn cho công nhân viên chức lao động ngành GTVT Hà Nội và tập huấn tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông chính là dịp để cán bộ, người lao động nâng cao kiến thức về pháp luật, trật tự an toàn giao thông.

soi noi cac hoat dong tuyen truyen an toan giao thong van hoa cong so cho nguoi lao dong
Các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật tại hội thi chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức. Ảnh: Đ.L

“Hội thi Lái xe mô tô giỏi, an toàn là thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu chấp hành các luật giao thông của công nhân viên chức lao động ngành GTVT Hà Nội. Chúng tôi mong muốn sau cuộc thi, mỗi thí sinh sẽ là một tuyên truyền viên tích cực về an toàn giao thông và xây dựng thói quen trong việc thực hiện Luật Giao thông; xây dựng thái độ ứng xử ôn hòa, biết nhường nhịn nhau một cách văn minh, lịch sự khi không may xảy ra va chạm giao thông” - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, tổng kết cuộc thi viết “Nét đẹp văn hóa công sở”năm 2018, đồng chí Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết: Cuộc thi viết Nét đẹp văn hóa công sở tập trung vào các quy định trong Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lịch sử truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, sự tham gia tích cực của các 25 đơn vị với 1.557 người tham gia. Các bài viết dự thi cấp ngành nội dung thể hiện có tư duy, nghiên cứu và nhận thức của mỗi người.

Nhiều bài viết có cách trình bày sạch đẹp, nội dung đi vào vấn đề trọng tâm của câu hỏi. Mỗi bài viết đều thể hiện ý thức trách nhiệm của bản thân và đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm đưa 2 bộ Quy tắc ứng xử vào cuộc sống.

Ban Giám khảo đã chấm thi với tinh thần nghiêm túc, công bằng và chính xác lựa chọn được các cá nhân viết bài tốt nhất để trao giải. Ban Tổ chức đã chọn 07 bài viết đạt giải đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba tham gia dự thi cấp Thành phố.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
Xem thêm
Phiên bản di động