Sôi nổi các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9

Chào mừng kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2017), các cấp công đoàn Thủ đô đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động (NLĐ) nhằm tiếp thêm cho CNLĐ ý chí, sự say mê, tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống và trong công việc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ góp phần xây dựng doanh nghiệp, Thủ đô và đất nước.
soi noi cac hoat dong chao mung quoc khanh 29 59186 Dịp Quốc khánh 2/9: Ra đi và mang niềm tin trở về
soi noi cac hoat dong chao mung quoc khanh 29 59186 Dịp Quốc khánh năm nay, Nhà nước không tiến hành đặc xá

Làm phong phú đời sống tinh thần

Không dừng lại ở chăm lo đời sống vật chất, việc nâng cao đời sống tinh thần, tạo cơ hội rèn luyện sức khỏe thể chất để NLĐ luôn được khỏe, được vui cũng là mục tiêu hướng tới của tổ chức công đoàn (CĐ).

soi noi cac hoat dong chao mung quoc khanh 29 59186
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Vũ Kim Sơn tặng hoa các đội tham gia Hội khỏe CNVCLĐ quận Đống Đa. Ảnh: X.Sinh

Thời gian qua, nhất là trong năm 2017 - kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2017) các cấp CĐ Thủ đô đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ với hình thức phong phú và quy mô rộng khắp, qua đó tạo ra những sân chơi bổ ích, vừa làm phong phú đời sống tinh thần, vừa giúp nâng cao thể chất cho NLĐ.

Trong đó, hầu khắp các CĐ cấp trên cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức hội thao trong CNVCLĐ.

Quận Thanh Xuân ngày 26/8/2017 đã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ V, năm 2017. Mở đầu đại hội là màn diễu hành biểu dương lực lượng của các khối với hơn 1000 đại biểu từ 11 phường trên địa bàn quận. Đại hội tiến hành thi đấu 15 bộ môn với sự tham gia của 500 vận động viên đại diện các lực lượng trên địa bàn quận.

Đại hội Thể dục thể thao quận Thanh Xuân lần thứ V, năm 2017 không những là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà còn động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị.

soi noi cac hoat dong chao mung quoc khanh 29 59186
Diễu hành biểu dương lực lượng tại ĐH Thể dục Thể thao quận Thanh Xuân

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ IV - Vì hòa bình năm 2017 vào sáng 25/8, với trên 900 vận động viên thuộc phường, cơ quan, đơn vị, trường học, LLVT trong toàn quận tham gia. Ông Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND quận cho biết: Đây là hoạt động thể thao lớn của quận hội tụ các đơn vị, huấn luyện viên, vận động viên tham gia.

Qua giải lần này, các vận động viên tiêu biểu nhất sẽ được lựa chọn tham dự Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 - Vì hòa bình cấp Thành phố. Để đến chung kết, từ tháng 6/2017, toàn quận đã có 33 đơn vị thuộc các phường, lực lượng vũ trang và các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông với tổng số 11.000 lượt người tham gia đợt kiểm tra chạy phổ thông, vượt chỉ tiêu thành phố giao 3000 người.

Tại Giải, các vận động viên đã chạy các cự ly 800m dành cho khối THCS; 1.200m nam, 800m nữ dành cho các khối THPT, Đại học - Cao đẳng- THCN và dạy nghề, CNVCLĐ và LLVT. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 9 giải toàn đoàn; 32 giải cá nhân; 12 giải đồng đội cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích cao.

Huyện Mỹ Đức cũng tổ chức chung kết giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 44 - vì hòa bình năm 2017 vào sáng ngày 27/8/2017, tại trục đường phát triển huyện Mỹ Đức, thị trấn Đại Nghĩa.

Đây là hoạt động được huyện phát động với mục đích đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại với chủ đề "Vì hòa bình" của Thủ đô để thiết thực chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, Giải phóng Thủ đô 10/10. Tham dự giải có gần 300 vận động viên đến từ 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ban tổ chức đã chọn được 24 vận động viên tham gia chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 44 cấp thành phố dự kiến tổ chức vào ngày 01/10/2017.

Quận Hoàng Mai, sáng 26/7, LĐLĐ và Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao quận long trọng tổ chức khai mạc Hội khỏe CNVCLĐ- Đại hội TDTT quận Hoàng Mai lần thứ IV năm 2017. Đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền - Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, Hội khỏe CNVCLĐ- Đại hội TDTT quận Hoàng Mai lần thứ IV năm 2017 đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, nhân dân tham gia tập luyện các môn thể thao, tạo nên một phong trào mới, khí thế mới.

Sau gần 2 tháng triển khai cấp cơ sở, kết quả, 59 đội với trên 800 vận động viên xuất sắc đã được tuyển chọn để tham gia Hội khỏe CNVCLĐ- Đại hội TDTT quận Hoàng Mai lần thứ IV năm 2017. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã hào hứng tranh tài ở 3 bộ môn: cầu lông, bóng bàn, kéo co.

soi noi cac hoat dong chao mung quoc khanh 29 59186
Sôi nổi nội dung thi kéo co tại Hội khỏe CNVCLĐ quận Đống Đa. Ảnh: X.Sinh

LĐLĐ quận Đống Đa, cũng sôi nổi tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ quận Đống Đa năm 2017 vào sáng 19/8. Hội khỏe CNVCLĐ quận Đống Đa năm 2017 thu hút 75 đội với hàng ngàn vận động viên đến từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn quận. Tại hội khỏe các vận động viên tranh tài ở 3 môn: kéo co nam, nữ; Bóng bàn và cờ tướng.

Các trận thi đấu đã diễn ra sôi nổi, hào hứng, quyết liệt song thân thiện với chất lượng chuyên môn cao, thu hút động cổ động viên đến thưởng thức, cổ vũ. Không chỉ tạo một sân chơi bổ ích, lý thú, giúp rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ, đây còn là một hoạt động thiết thực của LĐLĐ quận chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2017), 72 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2017), hướng tới Đại hội công đoàn quận Đống Đa lần thứ 18…

Có thể nói, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT sôi nổi và rộng khắp, không chỉ góp phần quan trọng trong việc bồi đắp và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường thể chất cho CNVCLĐ Thủ đô mà còn thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển đồng thời tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong CNVCLĐ góp phần xây dựng môi trường làm việc, công tác, học tập lành mạnh, động viên CNVCLĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Nâng cao kiến thức pháp luật, xã hội

Bên cạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cũng nhằm chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các cấp CĐ Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm chăm lo cho người lao động, như trao quà cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ; Tuyên truyền tư vấn pháp luật trong CNVCLĐ…

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Pháp luật lao động - Quyền lợi và nghĩa vụ”, nhằm giúp các đơn vị, cán bộ, đoàn viên công đoàn và NLĐ, đặc biệt là CNLĐ biết và hiểu rõ hơn về kiến thức pháp luật lao động để thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền lợi của mình.

Với mục đích và ý nghĩa thiết thực, buổi giao lưu thu hút trên 200 CNLĐ trong các DN ngành Giao thông vận tải Hà Nội tham dự. Đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh, Chủ tịch công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội cho biết: Việc tuyên truyền nâng cao kiến thức hiểu biết pháp luật để NLĐ sống và làm việc tuân thủ pháp luật là điều rất cần thiết nhằm giúp NLĐ giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội theo pháp luật; hạn chế tình trạng xung đột trong mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và NLĐ.

Có hiểu biết pháp luật thì NLĐ mới có ý thức chấp hành và có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình cũng như thực hiện tốt các nghĩa vụ của mình. Buổi giao lưu trực tuyến cũng là hoạt động thiết thực của báo Lao động Thủ đô và CĐ ngành GTVT Hà Nội để thực hiện chủ đề của năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên”, chào mừng 72 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tiến tới Đại hội Công đoàn các cấp.

soi noi cac hoat dong chao mung quoc khanh 29 59186
Cán bộ CĐ tham gia hội thi truyền thông do công đoàn các KCN - CX Hà Nội tổ chức. Ảnh: X.S

CĐ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Trong tháng 7-8/2017 đã tổ chức 4 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 1.200 CNLĐ của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, Công ty TNHH Đồ chơi CheeWah Việt Nam, Công ty TNHH Denso Việt Nam và Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam …

Tại các buổi truyền thông công nhân lao động đã được các báo cáo viên của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội trực tiếp truyền đạt những kiến thức cơ bản được quy định trong pháp luật lao động và luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cùng 4 buổi truyền thông trên vừa qua tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội còn phối hợp với Quỹ Vì tầm vóc Việt tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn, cán bộ y tế, CNLĐ trong các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Thăng Long – Hà Nội về kỹ năng tổ chức truyền thông thực hành dinh dưỡng hợp lí, nuôi con và chăm sóc sức khỏe sinh sản – tình dục cho người lao động; dinh dưỡng cho lao động nữ ở độ tuổi sinh sản.

Tại lớp học, các học viên đã được nghe các giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Viện Nghiên cứu con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Hội Y tế công cộng Việt Nam và Viện Dinh dưỡng quốc gia, trực tiếp truyền đạt những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng làm cha mẹ …

Đặc biệt ngày 26/8/2017, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cũng đã tổ chức biểu dương 70 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, 6 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc được LĐLĐ TP. Hà Nội biểu dương; khen thưởng 435 cháu học sinh con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2016-2017.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn triển khai phát động các phong trào thi đua, đăng ký công trình, sản phẩm tiêu biểu thiết thực chào mừng 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sáng 24/8 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cũng tổ chức hội nghị gặp mặt và trao quà cho con CNVCLĐ vượt khó đạt học sinh giỏi năm học 2016-2017. Ngoài ra tối 1 và 2/9 tại sân khấu ngoài trời Trung tâm thương mại Hàng Da, LĐLĐ quận sẽ tổ chức “Chương trình ca múa nhạc quận Hoàn Kiếm kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”.

LĐLĐ quận Cầu Giấy: biểu dương danh hiệu “Sáng kiến - sáng tạo”, “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2017, trao tặng học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm 2017. Năm 2017, phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” được được đông đảo CNVCLĐ trong toàn quận tham gia hưởng ứng.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Cầu Giấy đã xét khen thưởng cho 28 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo tiêu biểu. LĐLĐ quận cũng khen thưởng 69 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và 12 học sinh giỏi là con em CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài các hoạt động chung của công đoàn cấp trên cơ sở, tại các quận, huyện, thị xã công đoàn ngành các công đoàn cơ sở cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước thu hút hàng ngàn lượt CNVCLĐ tham gia.

Xuân Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động