Sở GTVT Hà Nội: Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông từ nay đến Tết Bính Thân - 2016, Sở GTVT Hà Nội đã thực hiện đồng bộ 6 nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào rà soát, phân luồng, tuyến giao thông.
Sở GTVT Hà Nội: Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Xe máy lưu thông ban ngày phải bật đèn: Liệu có phản tác dụng?
Sở GTVT Hà Nội: Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Phó Thủ tướng ban hành công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết

Rà soát, khắc phục hạn chế về hạ tầng

Sau hơn 3 tháng thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp cấp bách nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, liên ngành GTVT, CATP chủ động rà soát và khắc phục các điểm hè, đường xuống cấp đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các phương tiện. Đặc biệt, tập trung trên hai tuyến đường chính có công trình đường sắt đang thi công là quốc lộ 32 (đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội), thu gọn 4 vị trí rào chắn trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy và quốc lộ 6 (tuyến Cát Linh - Hà Đông), điều chỉnh phương án rào chắn và thi công vào ban đêm, hoàn trả mặt đường vào ban ngày để phục vụ các phương tiện tham gia giao thông.

Đáng chú ý, Sở GTVT tập trung tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi thường xảy ra vào dịp lễ, Tết như lái xe sau khi uống rượu, bia; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người so với quy định; lạng lách, đánh võng; vượt đèn đỏ... Đồng thời chủ động điều chỉnh pha đèn tại 80 cụm đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp với nhu cầu lưu lượng phương tiện theo từng thời điểm trong ngày.

Sở GTVT Hà Nội: Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết
Lực lượng chức năng tiến hành phân luồng, đảm bảo ATGT.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tăng cường tổ chức phân luồng giao thông, điều chỉnh luồng tuyến và giảm tần xuất một số tuyến xe buýt nhằm hạn chế lưu thông qua các tuyến đường xung quanh khu vực rào chắn, điều chỉnh 5 tuyến (16A, 16B, 27,34,49) cắt ngang không đi trục Xuân Thủy – Cầu Giấy mà lưu thông vào tuyến đường Nguyễn Phong Sắc – Trần Thái Tông, giảm tương đương 50% số lượng xe trong giờ cao điểm…

Theo ông Tạ Đức Giang - Phó Chánh văn phòng Ban ATGT thành phố, đến nay, 8 điểm ùn tắc đã được xử lý triệt để như nút giao quốc lộ 5 - cầu Thanh Trì; tuyến đường vành đai 2 (Bưởi - Cầu Giấy), quốc lộ 1B Pháp Vân - Cầu Giẽ... Tại 16 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông khác, đã không còn tình trạng ùn tắc kéo dài.

Tăng cường hướng dẫn, xử lý nghiêm các vi phạm

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, từ nay đến Tết Bính Thân, ùn tắc giao thông sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là lượng phương tiện cá nhân đăng ký mới tăng khoảng 20.500 phương tiện/tháng, chưa kể lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội tăng mạnh vào dịp cuối năm…, trong khi hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu.

Từ ngày 4.5 đến nay, công an các quận, phường đã huy động hơn 43.600 lượt cán bộ chiến sĩ, gần 55.000 lượt lực lượng khác tham gia giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị, tổ chức họp hơn 1.500 lượt tổ dân phố, các hộ kinh doanh mặt phố để quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Công an thành phố; kiểm tra, lập biên bản gần 11.700 trường hợp vi phạm, phạt thành tiền hơn 8 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Xuân Tân – Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội - bên cạnh việc duy trì 6 nhóm giải pháp, lực lượng liên ngành cần tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về ATGT, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền chấp hành pháp luật tới người dân. Đây là nhiệm vụ cơ bản và lâu dài, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Ông Tân yêu cầu, trước mắt, Sở GTVT phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng tại các ngã tư, các nút giao thông có mật độ phương tiện lớn. Nghiên cứu tổ chức giao thông tại bến xe Mỹ Đình và bến Giáp Bát theo phương án liên ngành đã thống nhất, đảm bảo chất lượng xe tham gia hoạt động trên tuyến, số lượng xe dự phòng tối đa để giải tỏa lượng khách tăng cao vào các ngày cao điểm tại bến xe và giải tỏa khách đi các tỉnh khi có yêu cầu. Các đơn vị của Sở chủ động làm việc với các khu công nghiệp để bố trí phương tiện đưa, đón công nhân trước và sau Tết thuận tiện, an toàn… Ngoài ra, cũng cần gắn vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác tổ chức giao thông, công tác thanh tra, xử lý các vi phạm về trật tự, ATGT tại các tuyến đường do địa phương quản lý.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Tân, về lâu dài, Thanh tra Sở cần tiếp tục rà soát các điểm rào chắn tại công trường, xử lý các vi phạm về rào chắn, thời gian thi công, vệ sinh môi trường, ATGT và an toàn lao động, đôn đốc các chủ đầu tư dự án trọng điểm khẩn trương thi công hoàn thành đúng tiến độ, hoàn trả mặt đường cho người tham gia giao thông. Đồng thời nhanh chóng triển khai các dự án đã được phê duyệt và có vai trò quan trọng trong giảm ùn tắc giao thông như, khởi công xây dựng tuyến đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ đường Tôn Thất Tùng kéo dài đến sông Lừ; tuyến vành đai 2 (Vĩnh Tuy – Ngã Tư Vọng); cải tạo nút giao thông Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch; cầu Mai Động; đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến xe buýt nhanh Kim Mã – Yên Nghĩa…

Tuấn Trần

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý rất nhiều phương tiện cố tình dừng đỗ trái phép trên tuyến đường dẫn vào Sân bay Nội Bài, bất chấp hệ thống biển báo dày đặc. Đáng nói, nhiều tài xế còn dùng đủ mánh khóe như ngắt nguồn điện, "núp" vào lùm cây để né tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát.
Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Trong những năm gần đây, hệ thống xe buýt Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải công cộng, xe buýt Thủ đô đang dần trở thành điểm nhấn của văn minh đô thị. Những chiếc xe sạch sẽ, an toàn; tài xế, nhân viên phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp; cùng các tiện ích hiện đại được triển khai rộng rãi... Tất cả tạo nên một diện mạo xe buýt mới thân thiện, gần gũi hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích cộng đồng lựa chọn xe buýt như một phương thức di chuyển bền vững và tiện ích.
Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành đường sắt đô thị (ĐSĐT) một cách hệ thống, đồng bộ, theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để Thành phố nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ĐSĐT.
Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hơn 61% trường hợp vi phạm nồng độ cồn nằm trong độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi. Đây là nhóm tuổi được xem là trụ cột kinh tế, nguồn lực lao động chủ lực của gia đình và xã hội. Dữ liệu này không chỉ là lời cảnh báo về tình trạng chấp hành luật giao thông, mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về ý thức trách nhiệm xã hội của một bộ phận người tham gia giao thông.
Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang đẩy mạnh tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển, sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, hoặc mô tô kéo theo xe, vật khác và chở hàng hóa cồng kềnh.
Phố cà phê đường tàu tấp nập trở lại sau vài ngày giải tỏa

Phố cà phê đường tàu tấp nập trở lại sau vài ngày giải tỏa

Chiều ngày 29/11, theo ghi nhận của phóng viên, du khách trong và quốc tế vẫn đổ về tấp nập và ngồi kín các quán cà phê ở khu phố cà phê đường tàu trên trục Trần Phú - Điện Biên Phủ, chỉ vài ngày sau khi các lực lượng chức năng giải toả khu vực và người dân ký các cam kết không tái phạm.
Xem thêm
Phiên bản di động