Sinh viên xếp hàng đo thân nhiệt trong ngày trở lại trường

(LĐTĐ) Sáng 2/3, sinh viên nhiều trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã quay trở lại trường học tập sau đợt nghỉ kéo dài. Trong buổi học đầu tiên, để phòng tránh nguy cơ của dịch bệnh, sinh viên đã được kiểm tra đo thân nhiệt ngay tại cổng trường trước khi bước vào giảng đường.
sinh vien xe p ha ng do than nhie t trong nga y tro la i truo ng Tỉnh Quảng Ninh quyết định cho học sinh, sinh viên quay trở lại trường từ ngày 2/3
sinh vien xe p ha ng do than nhie t trong nga y tro la i truo ng Khởi động giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020
sinh vien xe p ha ng do than nhie t trong nga y tro la i truo ng
Sáng 2/3, nhiều trường đại học trên địa bàn Thủ đô như: Đại học Bách Khoa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Ngoại giao, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc,... đã cho sinh viên quay trở lại trường học sau đợt nghỉ kéo dài khoảng 1 tháng kể từ Tết Nguyên đán.
sinh vien xe p ha ng do than nhie t trong nga y tro la i truo ng
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, các trường cho sinh viên quay trở lại đã có những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn.
sinh vien xe p ha ng do than nhie t trong nga y tro la i truo ng
Trong đó đặc biệt là kiểm tra thân nhiệt ngay tại cổng trường. Ghi nhận tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền sáng ngày 2/3, sinh viên "rồng rắn" xếp hàng chờ đo thân nhiệt trước khi vào lớp.
sinh vien xe p ha ng do than nhie t trong nga y tro la i truo ng
Bạn Nguyễn Mai Linh, sinh viên năm thứ 2 chia sẻ, sau kì nghỉ dài nhiều sinh viên hào hứng được quay trở lại trường. Để bảo vệ mình, Linh đã đến từ sớm để kiểm tra thân nhiệt và trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn.
sinh vien xe p ha ng do than nhie t trong nga y tro la i truo ng
Sinh viên nào cũng được kiểm tra hết sức cẩn thận.
sinh vien xe p ha ng do than nhie t trong nga y tro la i truo ng
Tại trường Đại học Bách Khoa, sáng 2/3 cũng đã đón 34.000 sinh viên, học viên quay trở lại học tập. Từ 6 giờ sáng, nhà trường đã tiến hành cấp phát khẩu trang vải phòng nhiễm vi khuẩn, virus và dung dịch sát khuẩn miễn phí tới từng lớp học.
sinh vien xe p ha ng do than nhie t trong nga y tro la i truo ng
Trong ngày đầu tiên quay trở lại trường, sinh viên Bách khoa được chủ động kiểm tra thân nhiệt tại các điểm kiểm tra trước cổng trường hoặc các toà nhà, giảng đường. Các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ y tế về giải pháp nhằm ngăn ngừa nhiễm bệnh và lây nhiễm dịch cũng được nhà trường thông tin liên tục qua các kênh.
sinh vien xe p ha ng do than nhie t trong nga y tro la i truo ng
Đây là việc làm được đa số các bạn sinh viên hết sức ủng hộ nhằm bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng.
sinh vien xe p ha ng do than nhie t trong nga y tro la i truo ng
Nhiều sinh viên còn tự chủ động kiểm tra thân nhiệt tại các điểm.
sinh vien xe p ha ng do than nhie t trong nga y tro la i truo ng
Theo GS. TS Đinh Văn Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường đã chuẩn bị rất kỹ càng các phương án để đón sinh viên quay trở lại. Đặc biệt, việc lùi lại lịch học so với kế hoạch cũng giúp nhà trường có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc đảm bảo an toàn sức khỏe của sinh viên.
sinh vien xe p ha ng do than nhie t trong nga y tro la i truo ng
Sinh viên Đại học Bách khoa cũng được xịt nước sát khuẩn bên cạnh việc kiểm tra thân nhiệt. Các biện pháp nhà trường chuẩn bị chủ yếu tập trung vào 3 hướng là làm sao đảm bảo việc vệ sinh cá nhân của sinh viên thật tốt, cắt đường lây lan ra cộng đồng nếu như có sinh viên nhiễm Covid-19 và sẵn sàng trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.
sinh vien xe p ha ng do than nhie t trong nga y tro la i truo ng
Ngay tại giảng đường, sinh viên được khuyến cáo đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh.
P.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa

(LĐTĐ) Với mong muốn giữ nghề truyền thống của quê hương, tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương và đưa thương hiệu tương Việt Hùng (Đông Anh) trở thành sản phẩm uy tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã chủ động thành lập mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc thành lập Tổ liên kết sản xuất tương.
Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.

Tin khác

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Nỗ lực để kỳ thi thành công

Nỗ lực để kỳ thi thành công

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng tốc, tập trung thời gian, nguồn lực để hỗ trợ tối đa học sinh.
8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Thông qua các vòng từ xét chọn tại nhà trường đến sơ khảo, 8 nhà giáo tiêu biểu đã được lựa chọn để tham dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm học 2023 - 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động