Ra mắt “Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại” với 60 nghề đang "hot"

Chiều nay (8/7), tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’espace 24 Tràng Tiền, Đỗ Thị Yến (Yến Đỗ)- Giám đốc Điều hành Công ty GPO đã có buổi ra mắt giới thiệu cuốn sách “Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại”. Tại đây, các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo, tuyển dụng đã chia sẻ kinh nghiệm về định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
ra mat cam nang nghe nghiep hien dai voi 60 nghe dang hot Giải quyết việc làm cho thanh niên: Bắt đầu từ định hướng nghề nghiệp
ra mat cam nang nghe nghiep hien dai voi 60 nghe dang hot “BÃO fair” giúp học sinh, sinh viên chọn việc làm và theo đuổi ước mơ
ra mat cam nang nghe nghiep hien dai voi 60 nghe dang hot Chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới tương lai

Tác giả cuốn sách- bà Yến Đỗ là người đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự, quản trị doanh nghiệp, phỏng vấn tuyển dụng hàng trăm ngàn ứng viên từ những vị trí thực tập sinh cho tới những vị trí quản lý cao cấp.

ra mat cam nang nghe nghiep hien dai voi 60 nghe dang hot
Tác giả Yến Đỗ với cuốn sách "Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại" vừa ra mắt chiều 8/7

Bà Yến Đỗ chia sẻ: Những năm gần đây, hệ lụy từ việc các bạn trẻ không chọn đúng ngành nghề dẫn tới tình tràng “cử nhân kinh tế đi bơm xe” hay “kỹ sư xây dựng làm thợ hồ”… không còn quá xa lạ. Tỷ lệ cử nhân tốt nghiệp đại học, thậm chí thạc sĩ thất nghiệp ngày càng nhiều; tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” khiến các tập đoàn, công ty lớn không tìm được nhân sự phù hợp diễn ra khá phổ biến.

Thậm chí, có nhiều trường hợp các cử nhân khi đi xin việc đã phải giấu bằng đại học để được nhận vào các vị trí lao động phổ thông không yêu cầu trình độ. Những điều này đã phản ánh phần nào thực trạng thị trường lao động Việt Nam: Thiếu quy hoạch, thiếu định hướng và thiếu thông tin.

“Là người đã từng phỏng vấn hàng trăm ngàn ứng viên ở mọi cấp độ trong suốt gần 20 năm làm nghề, tôi cảm thấy vô cùng trăn trở với vấn đề này và quyết định cho ra đời cuốn sách “Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại” với mong muốn góp phần giúp mọi người có cách nhìn khách quan về thực trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, làm việc trái ngành nghề, thất nghiệp… để giúp những người lao động có giải pháp cho bản thân trong việc tìm kiếm việc làm, lựa chọn ngành nghề phù hợp”, bà Yến Đỗ chia sẻ.

ra mat cam nang nghe nghiep hien dai voi 60 nghe dang hot
Tác giả Yến Đỗ cùng các chuyên gia chia sẻ về định hướng nghề nghiệp

“Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại” dày 563 trang với 3 phần: Phần 1: Định vị bản thân, quản trị cuộc đời; Phần 2: Dự báo thị trường việc làm, nhu cầu lao động và xu hướng việc làm trong thời gian tới; Phần 3: Các chuyên gia chia sẻ về nghề theo 6 nhóm ngành (Văn phòng; kinh doanh, phân phối, dịch vụ; ngành dịch vụ xã hội; khoa học, kỹ thuật; nghệ thuật, sáng tạo, thiết kế; truyền thông, truyền hình).

Phần được coi là đặc sắc nhất của cuốn sách chính là phần 3, tổng hợp về 60 ngành nghề đang “hot” và sẽ “hot” trong vòng 5 năm tới. Các ngành nghề được lựa chọn đưa vào cuốn sách rất đa dạng, từ những vị trí phổ thông trong nước như caddie (giữ gậy sân golf) tới những vị trí có yêu cầu rất cao về đào tạo như bác sĩ, phi công hoặc các vị trí với nhu cầu xuất khẩu lao động lớn như hộ lý, thợ hàn… Mỗi ngành nghề đều đi kèm với một bản mô tả công việc và yêu cầu đối với ứng viên. Đi kèm với mỗi vị trí công việc là những thông tin chia sẻ của các chuyên gia đã có ít nhất từ gần 10 năm đến gần 50 năm liên tục làm việc tại vị trí đó. Đây chính là điểm độc đáo và khác biệt mà chưa có sản phẩm hướng nghiệp nào trên thị trường thực hiện cho đến thời điểm này.

Chia sẻ về “Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại”, tác giả Yến Đỗ cho biết: “Hy vọng cuốn sách sẽ trở thành cuốn sách gối đầu giường cho các bạn học sinh, sinh viên cùng các bậc phụ huynh cũng như các cá nhân đang có nhu cầu tìm việc, chuyển việc. Đồng thời, cuốn sách cũng là nền tảng cho những sản phẩm tiếp theo của tác giả, với mong muốn hình thành một bộ sách bao gồm hầu hết tất cả các ngành nghề hiện có trên thị trường lao động trong nước và quốc tế, được cập nhật liên tục theo mỗi vài năm, được công chúng đón nhận như một công cụ định hướng tương lai không thể thiếu cho mỗi cá nhân ngay từ trên ghế nhà trường.”

“Cẩm nang nghề nghiệp hiện đại” hiện có bán tại các hệ thống đại lý phân phối qua Hương Giang Books tại các hiệu sách trên toàn quốc cụ thể qua các nhà sách thuộc hệ thống: Fahasa; Phương Nam; các nhà sách: Minh Khai; Thăng Long; Nhân Văn; công ty Sách Gia Lai; công ty sách thiết bị trường học Đà Nẵng; Tiki. Tại Hà Nội, sách hiện đã bày bán rộng rãi tại các hiệu sách, nhà sách trên phố Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền, Láng, Phạm Văn Đồng, Thanh Xuân và Nguyễn Trãi.
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tin khác

Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

(LĐTĐ) Một trong những quyền lợi của lao động thất nghiệp là đào tạo, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều người lao động thất nghiệp chỉ quan tâm đến tiền trợ cấp thất nghiệp để giải quyết khó khăn trước mắt chứ không mặn mà với việc học nghề, tính kế lâu dài.
Thi nâng ngạch công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thi nâng ngạch công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 6/2024, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức kỳ thi nâng nâng ngạch công chức năm 2023 tại Học viện Cán bộ TP.HCM (quận Bình Thạnh).
Hà Nội: Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia học nghề thấp

Hà Nội: Lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tham gia học nghề thấp

(LĐTĐ) Tại Hà Nội, số lao động nộp hồ sơ và có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng từng năm nhưng số người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) về hỗ trợ đào tạo nghề lại đang có xu hướng giảm.
Khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024

Khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024

(LĐTĐ) Ngày 22/3, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức khai mạc Tuần Nghề nghiệp và Việc làm - NEU Career Week 2024 với chủ đề “Nguồn nhân lực thích ứng với toàn cầu hóa”.
Phát huy nguồn vốn chính sách để phát triển sản phẩm làng nghề

Phát huy nguồn vốn chính sách để phát triển sản phẩm làng nghề

(LĐTĐ) Trong những năm qua, huyện Thanh Trì luôn chú trọng phát huy nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đồng hành và giúp nông dân xã Hữu Hòa duy trì, phát triển sản phẩm miến dong, bánh đa của làng nghề.
Khởi động đào tạo nhân lực chất lượng cao

Khởi động đào tạo nhân lực chất lượng cao

(LĐTĐ) Cùng với cuộc đua vào đại học, thời gian này, tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội, mùa tuyển sinh cũng bắt đầu được khởi động. Nhằm thu hút người học và bắt kịp nhu cầu mới của thị trường lao động, hầu hết các cơ sở dạy nghề đều tăng nhu cầu tuyển sinh ở những ngành “hot”, mở thêm các mã ngành nghề mới, nhất là ở những nhóm ngành mà thị trường lao động đang “khát” nhân lực.
Không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài

Không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trước thực trạng công dân Việt Nam, nhất là đối với thanh, thiếu niên bị lừa đi ra nước ngoài làm việc, bị cưỡng bức lao động, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến để thanh, thiếu niên hiểu rằng không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài.
Tăng cơ hội kết nối, thúc đẩy phát triển thị trường lao động

Tăng cơ hội kết nối, thúc đẩy phát triển thị trường lao động

(LĐTĐ) Tham gia Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Nam Từ Liêm 2024, người lao động có cơ hội ứng tuyển vào 1.620 chỉ tiêu việc làm đa dạng các vị trí, ngành nghề, với mức lương hấp dẫn của 30 đơn vị, doanh nghiệp.
Hơn 5.200 vị trí việc làm cho khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 5.200 vị trí việc làm cho khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 15/3, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp phối hợp cùng Khoa Tài chính - Thương mại, Khoa Quản trị - Kinh doanh và Khoa Marketing - Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) tổ chức Ngày hội tuyển dụng khối ngành kinh tế năm 2024.
Gần 42.000 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố

Gần 42.000 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố

(LĐTĐ) Tham gia Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố diễn ra ngày 14/3 có 154 đơn vị, doanh nghiệp, với nhu cầu tuyển dụng gần 42.000 lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động