Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm: Góp phần giải bài toán xóa nghèo

Từ nguồn vốn vay của Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm giải ngân thông qua LĐLĐ Hà Nội, hàng trăm gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương đã có thêm việc làm, tăng thu nhập từ 800.000 -1.500.000 đồng/tháng, góp phần cải thiện kinh tế gia đình.
quy quoc gia giai quyet viec lam gop phan giai bai toan xoa ngheo Đảm bảo an sinh gắn với xóa nghèo bền vững
quy quoc gia giai quyet viec lam gop phan giai bai toan xoa ngheo Tập trung nguồn lực xóa nghèo bền vững
quy quoc gia giai quyet viec lam gop phan giai bai toan xoa ngheo Viettel hỗ trợ 56 tỷ đồng xóa nghèo ở Quảng Trị và Thanh Hóa

Cải thiện đời sống cho CNVCLĐ nghèo

Thanh Oai là huyện nông nghiệp, đời sống kinh tế của nhiều hộ gia đình CNVCLĐ còn khó khăn. Vì vậy, khi nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm về với địa phương, nhiều hộ gia đình CNVCLĐ đã coi đây là cứu cánh trong việc tạo thêm việc làm, đặc biệt là giải quyết lao động dôi dư trong gia đình, góp phần tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình.

quy quoc gia giai quyet viec lam gop phan giai bai toan xoa ngheo
Trang trại của gia đình anh Nguyễn Đức Vượng (huyện Phúc Thọ - Hà Nội).

Tính đến tháng 8.2016, LĐLĐ huyện đã triển khai cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia cho 11 dự án để phát triển kinh tế gia đình, góp phần giải quyết việc làm cho 92 hộ gia đình với 102 LĐ. Qua khảo sát, thu nhập của 102 gia đình LĐ sau khi được vay vốn đã góp phần cải thiện đời sống gia đình, đầu tư thêm nuôi con ăn học và mua sắm thêm thiết bị phục vụ gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thủy và Trần Thị Hải – giáo viên Trường Mầm non xã Thanh Mai (huyện Hoài Đức) đều may mắn được vay số vốn 20 triệu đồng từ tháng 3.2016, đã đầu tư vào chăn nuôi lợn và nuôi chim cút, cho thu nhập kinh tế khá.

quy quoc gia giai quyet viec lam gop phan giai bai toan xoa ngheo
Kinh tế gia đình chị Trần Thị Hải (huyện Thanh Oai) được cải thiện từ mô hình nuôi chim cút.

Chị Trần Thị Hải cho biết: Được xét cho vay 20 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia, gia đình tôi đã mở rộng diện tích chuồng trại và chăn nuôi, đầu tư nuôi chim cút. Ngoài 20 triệu đồng từ CĐ cho vay, tôi đã mạnh dạn hỏi vay thêm bạn bè, người thân để đầu tư nuôi 5.000 con chim cút. Lứa này gối lứa khác, số tiền vừa bán chim, vừa bán trứng kết hợp với chăm sóc vườn cây cũng cho gia đình tôi thêm khoản thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Trong những năm qua, nguồn vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của LĐLĐ Thành phố phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội đã góp phần không nhỏ trong việc giúp đỡ, hỗ trợ CNVCLĐ nghèo, khó khăn, có thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

“Trước khi vay vốn, kinh tế gia đình tôi rất khó khăn, giờ đã mua sắm thêm được một số vật dụng gia đình, đầu tư thêm cho con cái học hành. Kinh tế gia đình được cải thiện đã thấy rõ, nhưng điều khiến chúng tôi thấy rất vui là trong khó khăn, mình đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức CĐ” - chị Hải khẳng định.

Với nguồn vốn ủy thác 2,2 tỉ đồng, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã tập trung hỗ trợ vốn cho 98 hộ gia đình CNVCLĐ có thu nhập thấp, có vợ, chồng, con trong độ tuổi lao động thiếu hoặc mất việc làm được vay từ 20 đến 50 triệu đồng với mức lãi suất ưu đãi.

Từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm kết hợp với nguồn vốn tự có, nhiều hộ gia đình CNVCLĐ đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình phát triển hiệu quả, tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Trong đó tiêu biểu là hộ gia đình anh Nguyễn Đức Vượng - Công đoàn xã Ngọc Tảo. Với số tiền 25 triệu đồng vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và số vốn tự có của gia đình, sẵn có diện tích đất vườn rộng 528m2, anh đã đầu tư theo mô hình VAC: trồng bưởi Phúc Thọ, thả cá, nuôi lợn, gà, bò... Từ mô hình này, hằng tháng gia đình anh có thu nhập khoảng 4 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 2 lao động.

Hiệu quả từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình giảm nghèo của huyện và thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tăng cường các hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn. Nhờ đó, CNVCLĐ thêm tin tưởng vào tổ chức công đoàn, coi tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy.

Ông Kiều Doãn Truật - Giám đốc Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô cho biết: Hiện nay, LĐLĐ Hà Nội đang quản lý số tiền 42,779 tỉ đồng từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm (trong đó UBND Thành phố giải ngân 39,920 tỉ đồng và Tổng LĐLĐVN giải ngân 2,859 tỉ đồng).

Với mức cho vay 20 triệu đồng/dự án/24 tháng, lãi suất ưu đãi (0,55%/tháng), nguồn vốn đã giúp hàng trăm đối tượng là CNVCLĐ nghèo tại các doanh nghiệp, CĐ xã, phường, trường học... thuộc các huyện ngoại thành được vay vốn, cải thiện kinh tế gia đình với mức thu nhập trung bình tăng thêm từ 800.000- 1.500.000 đồng/tháng.

Mong được tăng số tiền và thời gian vay

Thừa nhận hiệu quả từ nguồn vốn vay với CNVCLĐ nghèo, song lãnh đạo huyện Phúc Thọ khẳng định nguồn vốn này mới chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu vay vốn của CNVCLĐ trong huyện.

Tương tự, tại huyện Thanh Oai, nguồn vốn vay được giải ngân mới đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của CNLĐ. Ông Nguyễn Đình Cất - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai cho biết: Năm 2015, LĐLĐ huyện được LĐLĐ Hà Nội bổ sung nguồn vốn vay 500 triệu đồng, nâng tổng số nguồn vốn vay LĐLĐ huyện đang quản lý lên 1,7 tỉ đồng.

Huyện Thanh Oai hiện có 150 CĐ cơ sở với tổng số 6.992 CNVCLĐ, trong đó có tới 2/3 số CNVCLĐ, đoàn viên CĐ có thu nhập thấp rất cần được vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

“Nhu cầu vay vốn của cán bộ, đoàn viên, CNLĐ là rất lớn nhưng số vốn cho 1 dự án lại bị hạn chế khiến các CĐ cơ sở gặp khó khăn trong việc bình xét cho cán bộ, đoàn viên vay.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị LĐLĐ Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện cho LĐLĐ huyện được vay số vốn tăng lên 1 tỉ đồng/năm, để tăng thêm vốn vay cho mỗi dự án lên 30-50 triệu đồng/dự án; đồng thời xem xét tăng thời gian cho vay/1 dự án từ 24 tháng lên 36 tháng để CNVCLĐ có cơ hội đầu tư và quay vòng vốn hiệu quả hơn, đem lại nguồn thu nhập cao hơn” - ông Cất kiến nghị.

Ngọc Bảo - H.Giang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, ảnh hưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, ảnh hưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, nhiều người lao động đang chờ đợi sự thay đổi tích cực trong thu nhập của mình, với mức lương tối thiểu có thể tăng từ 200.000 đến 280.000 đồng/tháng, tùy theo vùng, kể từ ngày 1/7/2024.
Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh U-li-a-nốp chính thức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 – 22/4/2024)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Tuân (sinh năm 2001; trú tại xã Phù Nham, huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Trọng Chiến (sinh năm 2000; trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản, Lê Văn Nam (sinh năm 2001; trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột

(LĐTĐ) Ngày 14/4, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran trong những ngày qua diễn biến phức tạp và tiếp tục leo thang.
Chiều mai (15/4) sẽ khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều mai (15/4) sẽ khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(LĐTĐ) Theo dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ chiều 15/4 đến sáng 22/4 tại Nhà Quốc hội. Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Lan tỏa tinh thần "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"

Lan tỏa tinh thần "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"

(LĐTĐ) Hưởng ứng Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động sáng nay (13/4), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài chung tay, góp sức để "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Thủ tướng phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

(LĐTĐ) Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025. Chương trình được trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước.
Bộ Tư pháp thông tin về giới hạn tuổi hành nghề với công chứng viên

Bộ Tư pháp thông tin về giới hạn tuổi hành nghề với công chứng viên

(LĐTĐ) Điểm mới đáng chú ý là dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) giới hạn độ tuổi của công chứng viên là không quá 70 tuổi và bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng, trong khi Luật Công chứng hiện hành không quy định điều này.
Xem thêm
Phiên bản di động