Quy hoạch phải thể hiện được tầm nhìn chiến lược

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cần xây dựng lộ trình để công khai quy hoạch, tạo thuận lợi cho việc theo dõi của người dân, coi đây như một biện pháp cải cách hành chính, để người dân tham gia đóng góp ý kiến, đồng thời đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính về quy hoạch qua mạng internet.
can xay dung lo trinh de cong khai quy hoach Ưu tiên triển khai các dự án cấp nước mặt
can xay dung lo trinh de cong khai quy hoach Công tác quy hoạch, quản lý đất đai được chỉ đạo sâu sát, quyết liệt

Ngày 27/7, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

can xay dung lo trinh de cong khai quy hoach

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Viết Thành)

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, ông Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng số hợp đồng dịch vụ được Viện tư vấn là 900 hợp đồng; tổng doanh thu là 8 tỷ đồng. Việc tiếp nhận, giải quyết dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ tư vấn đối với nhu cầu của công dân, tổ chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ lẻ hoàn thành trước hạn và đúng hạn đạt trên 90%.

Viện đã được UBND TP phê duyệt 5 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết; hoàn thành, trình thẩm định phê duyệt 1 đồ án quy hoạch chung, 3 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung; 12 đồ án quy hoạch phân khu; 2 đồ án quy hoạch chuyên ngành; 19 đồ án và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết; 12 đồ án và nhiệm vụ lập chỉ giới đường đỏ.

Viện cũng đã triển khai ứng dụng GIS trong công tác nghiên cứu, thiết kế quy hoạch; số hóa trên 1000 bộ hồ sơ chỉ giới đường đỏ, số liệu hạ tầng kỹ thuật và đồ án quy hoạch; hoàn thiện GIS 27 bộ dữ liệu quy hoạch chung các quận, huyện và các đô thị vệ tinh, đô thị sinh thái; 13 phân khu đô thị và trên 2000 hồ sơ chỉ giới đường đỏ để đưa vào cho cơ sở dữ liệu khai thác sử dụng.

Trong công tác đào tạo và hợp tác quốc tế, Viện đã phối hợp đào tạo đồ án quy hoạch cho sinh viên các trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Viện đại học Mở Hà Nội năm học 2018-2019; Giới thiệu quy hoạch phát triển thành phố Hà Nội với Văn phòng xúc tiến thương mại và đầu tư thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc và đại diện lãnh đạo báo Kinh tế Seoul; Triển khai kết quả hợp tác trong lĩnh vực tái thiết đô thị với Tổng Công ty phát triển Hạ tầng và Đô thị Hàn Quốc;…

Ông Lưu Quang Huy cho biết, sau 8 năm thực hiện cụ thể hóa quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, các quy hoạch chung đô thị vệ tinh,quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật về cơ bản đã thực hiện xong. Tuy nhiên vốn đầu tư giảm, công tác tư vấn lập quy hoạch, ký hợp đồng với các chủ đầu tư bị tạm dừng nhiều do: chờ chủ trương, chờ quy hoạch cấp trên được phê duyệt, đặc biệt là nhóm các đồ án Quy hoạch chi tiết cải tạo chung cư cũ (tỷ lệ 1/500), Quy hoạch chi tiết các dự dán đối ứng công trình BT (tỷ lệ 1/500)…

Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước chưa có hướng dẫn quy định cụ thể việc tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư. Hiện tại, từ khâu lập nhiệm vụ quy hoạch đến khâu lập quy hoạch, Viện đều phải xin ý kiến từ cộng đồng dân cư tại địa phương qua nhiều cấp, dẫn đến thời gian và chi phí triển khai bị ảnh hưởng…

Từ thực tế trên, Viện Quy hoạch xây dựng đề xuất được giao là đầu mối thực hiện lập quy hoạch các điểm dân cư đô thị hóa trên địa bàn các huyện theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Đề nghị thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng quy định cụ thể về thời gian, hình thức, mức độ, phạm vi lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với từng loại hình, đồ án quy hoạch; Đề nghị thành phố xem xét thành lập Ban quản lý dự án chuyên trách về lĩnh vực quy hoạch xây dựng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn…

Tại buổi làm việc, đại diện UBND TP và HĐND TP đã giải đáp, làm rõ các đề xuất, kiến nghị của Viện Quy hoạch xây dựng. Các đồng chí lãnh đạo cũng yêu cầu Viện quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, cải cách hành chính, tăng cường hợp tác với các Sở, ngành trong thực hiện công tác quy hoạch…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá, Viện Quy hoạch xây dựng là một trong những cơ quan rất quan trọng của thành phố. Những năm qua, Viện đã có nhiều đóng góp cho thành tích chung, đặc biệt trong việc phát triển các công trình hạ tầng, giao thông vận tải, cấp thoát nước… cho các địa phương.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu Viện chú trọng nâng cao vai trò vị trí, đưa Viện trở thành một trong những viện nghiên cứu tiêu biểu, tham gia các đồ án về quy hoạch, xây dựng kiến trúc với các bộ, ngành.

Muốn vậy, Viện cần tập trung đưa ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế yếu kém, nhất là trong tình hình biến đối khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác quy hoạch; tăng cường giao lưu với các cơ quan nghiên cứu ở các quốc gia khác, từ đó tìm ra những hạn chế, tham mưu với thành phố để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch.

Cùng với đó, Viện cần xây dựng đề án nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh về công tác quy hoạch; chuẩn hóa công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ bởi đây là công cụ, phương tiện để tiếp thu khoa học, phương pháp quản lý mới.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cần xây dựng lộ trình để công khai quy hoạch, tạo thuận lợi cho việc theo dõi của người dân, coi đây như một biện pháp cải cách hành chính, để người dân tham gia đóng góp ý kiến, đồng thời đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính về quy hoạch qua mạng internet.

Ngoài ra, Viện cần làm tốt công tác xây dựng Đảng; tập trung vào các nhiệm vụ lớn của Thành phố, những khâu đang thực hiện chậm; rà soát nâng cấp quy hoạch của 5 huyện đang được quy hoạch lên quận, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị hiện đại.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động