Quận Nam Từ Liêm giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

(LĐTĐ) Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Nam Từ Liêm vừa tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch công tác xây dựng Đảng; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và ký Giao ước thi đua năm 2020.
quan nam tu liem giao cac chi tieu ke hoach nam 2020 Gặp mặt tri ân các cán bộ cao cấp trong Quân đội đã nghỉ hưu
quan nam tu liem giao cac chi tieu ke hoach nam 2020 Quận Nam Từ Liêm: Gắn biển 2 địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến
quan nam tu liem giao cac chi tieu ke hoach nam 2020 Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại quận Nam Từ Liêm

Theo đó, năm 2020, Quận ủy giao chỉ tiêu kết nạp 210 quần chúng ưu tú vào Đảng, phát triển từ 8 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trở lên. Cùng với đó, Quận ủy cũng giao các chỉ tiêu cụ thể cho các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của quận.

quan nam tu liem giao cac chi tieu ke hoach nam 2020
Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã ký Giao ước thi đua thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2020.

Tiếp đó, Ủy ban nhân dân quận cũng công bố Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và thu – chi ngân sách năm 2020. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế đạt do quận quản lý đạt 14,5% - 15,5%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 7.608 tỷ đồng, trong đó, thu tiền sử dụng đất và đấu giá quỹ sử dụng đất đạt 1.191 tỷ đồng, chi ngân sách Nhà nước địa phương 1.530,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân 70 triệu động/người/năm.

Ngoài ra, giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước 0,05‰; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 so với năm trước 0,05%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 0,1%. Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được giao là 88,7%; tỷ lệ tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa” là 88%; tỷ lệ đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa:82,5%.

Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia được giao là 92%; số lao động được tạo việc làm là 3.900 người; tỷ lệ dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên là 43%; tỷ lệ phường đạt chuẩn quốc gia về y tế là 100%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 91%...

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Hoạt - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm đã phát động phong trào thi đua năm 2020 với quyết tâm của cả hệ thống chính trị hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ năm 2015-2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện chủ đề năm của quận là "Năm trật tự văn minh đô thị".

Quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, tại Hội nghị, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường đã ký Giao ước thi đua thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2020.

Thay mặt lãnh đạo quận, Bí thư Quận ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nguyễn Văn Hải chân thành cảm ơn những nỗ lực của các cá nhân, tập thể đã đóng góp vào thành tích chung của quận Nam Từ Liêm trong những năm qua.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện; thường xuyên giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch đồng thời báo cáo lãnh đạo sớm các nội dung vướng mắc để có chỉ đạo kịp thời.

Bí thư Quận ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận cũng khẳng định tiềm năng của quận Nam Từ Liêm còn rất nhiều do đó, đề nghị mỗi đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần có khát vọng, quyết tâm để thực hiện công việc ngày một tốt hơn với nhiều điểm mới, đột phá, sáng tạo.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động