Quận Hai Bà Trưng: Đa dạng hóa hình thức tiếp công dân

Mặc dù việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã làm phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đến nay, công tác tiếp công dân trên địa bàn quận đã thành nề nếp, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
quan hai ba trung da dang hoa hinh thuc tiep cong dan Quận Hai Bà Trưng: Nhiều chuyển biến tích cực về trật tự đô thị
quan hai ba trung da dang hoa hinh thuc tiep cong dan Quận Hai Bà Trưng: Tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt I năm 2017

Cùng với việc ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, trong những năm qua, quận Hai Bà Trưng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức như: In tờ gấp, phát trên hệ thống loa truyền thanh, cổ động trực tiếp… Lấy ngày thứ Năm hàng tuần là “Ngày pháp luật” để tuyên truyền pháp luật nói chung cũng như pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo nói riêng. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 43 cuộc tuyên truyền với 3.996 đối tượng là các hòa giải viên, tổ trưởng dân phố.

quan hai ba trung da dang hoa hinh thuc tiep cong dan
Bộ phận một cửa phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Ảnh NC

Đồng thời, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên cổng giao tiếp điện tử của quận và các phường. Thông báo công khai việc chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên trang cổng giao tiếp điện tử của quận để nhân dân biết, kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, tăng cường đối thoại với công dân để kịp thời hướng dẫn, giải thích những thắc mắc về chính sách pháp luật khi tiếp công dân, đặc biệt khi triển khai các dự án trên địa bàn.

Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở, hạn chế phát sinh đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Đáng chú ý, quận đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tới các phòng, ban, ngành và 20 phường đảm bảo hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo được kịp thời. Quận cũng chú trọng công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành với các phường để giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn.

Kết quả, trong thời gian qua, quận đã tiếp 3917 lượt công dân, trong đó: Lãnh đạo Quận tiếp 232 lượt, Ban tiếp công dân UBND quận tiếp 1.883 lượt; lãnh đạo UBND các phường tiếp 758 lượt; bộ phận tiếp công dân các phường tiếp 1.044 lượt. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: Cấp quận đã tiếp nhận, xử lý và giải quyết 146/146 đơn khiếu nại; Tiếp nhận, xử lý và giải quyết 45/46 đơn tố cáo, hiện đang giải quyết 01 đơn.

Các cơ quan tư pháp đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, duy trì lịch họp hàng tuần, hàng tháng giữa lãnh đạo các cơ quan để cùng nhau thống nhất đường lối xử lý, giải quyết các vụ việc. Nhờ vậy, công tác điều tra - truy tố - xét xử các vụ án đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, không để xảy ra các vụ án oan sai, vi phạm thủ tục tố tụng. Trong đó, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp được điều tra khám phá kịp thời.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền cũng được quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng. Trong 3 năm qua (2014 – 2017), Tòa án nhân dân quận đã tổ chức tiếp 136 lượt công dân; Viện kiểm sát nhân dân quận đã tổ chức tiếp 674 lượt người; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền với 254 đơn; Công an quận đã tổ chức tiếp 104 lượt công dân; tiếp nhận 3.046 đơn thư, trong đó, đã giải quyết 13 đơn khiếu nại, 72 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền.

Theo lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, để làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, trong thời gian tới, quận xác định nhiệm vụ hàng đầu vẫn là công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thế chính trị - xã hội, thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở trong việc giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn khi mới phát sinh.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành và các phường trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo để chấn chỉnh kịp thời các vi phạm. Đồng thời, đổi mới công tác tiếp công dân, gắn tiếp công dân với kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại giải quyết triệt để những kiến nghị chính đáng của công dân. Mặt khác, quận cũng sẽ tiến hành rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến quyền và lợi ích của công dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, đầu tư... đảm bảo đồng bộ và phù hợp thực tiễn.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…

Tin khác

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Xem thêm
Phiên bản di động