Quận Ba Đình: Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy, nổ

(LĐTĐ) Không chủ quan, lơ là với công tác phòng cháy, chữa cháy, thời gian qua, quận Ba Đình đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm hạn chế các vụ cháy, nổ. Trong đó, chú trọng tổ chức diễn tập, phát huy vai trò của lực lượng và phương tiện “tại chỗ” để giảm thiểu đáng kể thiệt hại có thể xảy ra.
qua n ba dinh tang cuong cac bien phap phong chong chay no Cam go cuộc chiến với "giặc lửa"
qua n ba dinh tang cuong cac bien phap phong chong chay no Đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư
qua n ba dinh tang cuong cac bien phap phong chong chay no Chú trọng công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ

Được biết, 9 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn quận Ba Đình đã xảy ra 37 vụ cháy. Chỉ tính riêng tháng 9/2019 đã xảy ra 2 vụ cháy nghiêm trọng. Cụ thể: Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 15/9 xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 594 Đê La Thành (phường Giảng Võ). Hiện trường vụ cháy là ngôi nhà được xây dựng 4 tầng 1 tum, có diện tích khoảng 95m², được sử dụng làm nơi kinh doanh đồ nội thất (tầng 1, 2) và nơi ở gia đình (tầng 3, 4). Đám cháy bốc lên từ tầng 1 sau đó nhanh chóng lan rộng lên các tầng trên.

Trước đó, khoảng 10 giờ 12 phút ngày 10/9 xảy ra vụ cháy tại số 8 ngõ 12 Núi Trúc (phường Giảng Võ). Đây là ngôi nhà được sử dụng để ở và kết hợp kinh doanh cửa hàng bán quần áo, được xây dựng 5 tầng, 1 tầng lửng với diện tích khoảng 25m²/ tầng. Khu vực xảy ra cháy ban đầu được xác định tại tầng lửng sau đó cháy lan xuống tầng 1 và cháy lan lên các tầng trên.

qua n ba dinh tang cuong cac bien phap phong chong chay no
Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại phường Thành Công (quận Ba Đình)

Rất may, các vụ cháy xảy ra trên địa bàn đều được cứu chữa kịp thời, không gây thiệt hại nghiêm trọng về người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 230.000.000 đồng.

Từ thực tế này, để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; lực lượng chức năng của quận Ba Đình đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác chữa cháy nhằm thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Trong 9 tháng đầu năm 2019 đã mở 19 lớp tuyên truyền cho 69 cơ sở trên địa bàn với 1.590 người tham dự, đề xuất cấp 901 giấy chứng nhận huấn luyện.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã chỉ đạo Công an quận chủ trì phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn phòng chống cháy, nổ và cứu hộ, cứu nạn tại 803 lượt cơ sở; lập 803 biên bản kiểm tra; xử phạt 78 trường hợp với số tiền hơn 139.000.000 đồng. Tính đến tháng 9/2019, quận Ba Đình đã hoàn thành công tác điều tra, khảo sát phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn.

Mới đây, ngày 3/10, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10”; sơ kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Tại Lễ phát động, đại diện các đơn vị đã ký cam kết đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận. Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình cũng đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các tác giả tham gia hội thi “Tìm hiểu luật phòng cháy chữa cháy năm 2019”.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cũng đã mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo Công an quận hướng dẫn 51/51 cơ sở còn tồn tại về phòng cháy, chữa cháy xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt cụ thể; hoàn thành công tác diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng phương tiện tại 14 phường, tạo được hiệu ứng sâu rộng trong nhân dân về nâng cao nhận thức công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thời gian tới tình hình cháy, nổ, sự cố cứu hộ cứu nạn trên địa bàn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, có khả năng tăng cả về số lượng và thiệt hại, đặc biệt là tình hình cháy nổ tại nhà dân, chung cư cao tầng, kho tàng, bến bãi… Chính vì vậy, lực lượng chức năng quận Ba Đình xác định sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan, đơn vị; chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ trên địa bàn.

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy bằng nhiều hình thức, đi vào chiều sâu; tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy đối với một số khối giáo dục, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đối với các chủ cơ sở giáo dục mầm non tư thục, các chủ cơ sở nhà ở kết hợp với kinh doanh…

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Xem thêm
Phiên bản di động