Kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013 - 2018

Phụ nữ Thủ đô triển khai sâu rộng Phong trào “Phòng chống ma tuý từ gia đình”

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Thủ đô luôn tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động, xây dựng kế hoạch, gắn hoạt động phòng chống ma túy với phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với phong trào "Phòng chống ma túy từ gia đình".
phu nu thu do trien khai sau rong phong trao phong chong ma tuy tu gia dinh Trao giải cuộc thi “Phụ nữ với trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị”
phu nu thu do trien khai sau rong phong trao phong chong ma tuy tu gia dinh Trao giải cuộc thi viết: " Các vấn đề gia đình thời nay"
phu nu thu do trien khai sau rong phong trao phong chong ma tuy tu gia dinh Phụ nữ Thủ đô phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng

Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa cho biết trong Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013-2018 của Hội LHPN Hà Nội, bên cạnh việc tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động tới đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình, mỗi cơ sở Hội đăng ký giúp đỡ có hiệu quả từ 1 đến 2 đối tượng cai nghiện sau 1 năm không tái, vận động gia đình cán bộ, hội viên ký cam kết không có người nghiện ma tuý, không sử dụng buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, hội viên giúp đỡ đối tượng có địa chỉ, nắm di biến động người nghiện do Hội Phụ nữ quản lý để có biện pháp giúp đỡ kịp thời;

Công tác quản lý, theo dõi diễn biến người nghiện được đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tại các cơ sở bền bỉ triển khai theo dõi qua hệ thống sổ sách của Hội Phụ nữ từ Thành phố đến quận - huyện và cơ sở. Hội LHPN Thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp với Công an Thành phố, Trại giam Thanh Xuân trong việc tuyên truyền, vận động, giúp đỡ những phạm nhân, phụ nữ lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng; quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội (TNXH).

phu nu thu do trien khai sau rong phong trao phong chong ma tuy tu gia dinh
Nhiều chị em phụ nữ Thành phố được biểu dương khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013 - 2018. (ảnh: Phương Hoa)

Với các hoạt động trên, phong trào“Phòng chống ma tuý từ gia đình” đã thu hút hàng vạn phụ nữ tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống ma tuý, phòng chống TNXH từ gia đình. Hàng ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ với tâm huyết và trách nhiệm của những người mẹ, người vợ đã kiên trì vận động, thuyết phục người nghiện đi cai; 549 cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia lực lượng tình nguyện, đội công tác xã hội tại cơ sở.

Hàng năm, duy trì đăng ký giúp cai nghiện có hiệu quả từ 500 đến 700 người nghiện cai tiến bộ, giúp đỡ trên 700 trẻ em hư, trẻ em chậm tiến, cho gia đình người nghiện vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người nghiện tiến bộ. Bên cạnh đó, Hội còn năng động khai thác nhiều chương trình, dự án để giúp phụ nữ cao tuổi bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, phụ nữ mại dâm hoàn lương và các gia đình có người nhiễm HIV/AIDS.

Từ phong trào “Phòng chống ma tuý từ gia đình” các cấp Hội đã khẳng định hiệu quả hoạt động của nhiều mô hình: “Tổ phụ nữ 2 không 1 có”, “Tổ phụ nữ trong sạch”, “Tổ phụ nữ không có chồng con nghiện ma tuý và vi phạm pháp luật”, “Liên gia phòng chống ma túy”, CLB phòng chống tội phạm và TNXH, CLB B93, CLB “Bạn giúp bạn”...

Phong trào "Phòng chống ma tuý từ gia đình" của Hội LHPN Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đông đảo các tầng lớp phụ nữ và nhân dân Thủ đô trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và phòng chống ma túy nói riêng. Qua đó góp phần quan trọng ngăn chặn sự gia tăng của các TNXH trên địa bàn Thành phố, giữ gìn trật tự ATXH và sự bình yên của mỗi gia đình và nâng cao vị thế, vai trò và uy tín của tổ chức Hội phụ nữ.

Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động