Phồng da, rộp mặt vì kem chống nắng

Xài hàng xách tay cũng … vô viện
Là chuyên viên ngân hàng có tiếng, quen với với quan niệm “ của rẻ là của ôi” vì thế việc xài mỹ phẩm xách tay của chị Nga ( Hai Bà Trưng) trở thành thói quen khó bỏ. Và kem chống nắng cũng là một trong những món hàng mà chị không bao giờ bỏ qua. Ấy thế mà, mới đây, chị phải nhập viện Da liễu Hà Nội trong tình trạng vùng mặt, cổ, hai cánh tay phồng rộp, nổi mụn nước. Chị kể, trước khi đi nghỉ mát, chị sắm cho mình một tuýp kem chống nắng loại khác mọi khi thường dùng. Ngay lần đầu bôi kem chị đã thấy mặt, cổ ngứa râm ran, lần thứ hai bôi thì toàn thân chỗ nào cũng thấy ngứa. Cho rằng đó là phản ứng bình thường đối với loại kem mới, chị mua thêm thuốc chống dị ứng bôi kèm và tiếp tục sử dụng tuýp kem chống nắng đó hàng ngày. Hậu quả là sau khi về Hà Nội, chị phải vào viện ngay lập tức. Mới đầu, chị cứ ngỡ do bị dị ứng thông thường, chỉ đến khi các bác sĩ kết luận bị nhiễm khuẩn da do sử dụng kem chống nắng không đúng cách, lạm dụng loại kem không phù hợp với da chị Nga mới vỡ lẽ “ không phải cứ hàng xách tay là xịn”.
Trường hợp của chị Nga chỉ là một trong hàng trăm bệnh nhân đến viện Da Liễu Hà Nội trong những ngày gần đây. Theo TS. Nguyễn Minh Quang – PGĐ Bệnh viện thì trong đợt nắng nóng lần này, bệnh viện tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân có biểu hiện dị ứng viêm da tiếp xúc. Trong đó nhiều trường hợp do bị dị ứng kem chống nắng với những triệu chứng: nhẹ thì nổi mẩn đỏ, ngứa, phồng rộp, nổi mụn nước vùng bôi kem; nặng hơn thì vết thương lở loét, chảy nước, thậm chí bị nhiễm khuẩn.
Đánh đúng tâm lý của chị em, chỉ mới đầu hè hàng loạt các sản phẩm kem chống nắng đã được các nhà sản xuất, nhập khẩu tung ra thị trường. Đáng nói là, không ít mỹ phẩm được cài vào đó vô vàn công dụng từ chống nắng đến trị nám, trị vết thâm, tàn nhang, xóa vết nhăn, chống lão hóa... Cũng theo quảng cáo, các sản phẩm này đều được nhà sản xuất đẩy thời gian chống nắng từ 8 - 12 giờ chỉ bằng cách thoa lên da một lớp kem mỏng với giá dao động từ 70.000 – 300.000 đồng thậm chí trên 1.000.000 đồng/sản phẩm.
Tránh lạm dụng
Theo bác sĩ Nguyễn Thành - Bệnh viện Da liễu Trung ương thì thường cứ vào mùa hè, những trường hợp mắc bệnh viêm da tiếp xúc do dùng mỹ phẩm và sản phẩm kem chống nắng lại gia tăng. Nguy hiểm nhất là những trường hợp sau khi bị dị ứng kem chống nắng đã tự mua thuốc về điều trị nhưng điều trị không đúng khiến bệnh càng nặng thêm, thậm chí nếu kéo dài có thể dẫn đến ung thư da.

Không nên ỷ lại vào kem chống nắng
Bác sĩ Nguyễn Thành nhấn mạnh, kem chống nắng cũng như các loại mỹ phẩm vốn là những hóa chất hữu cơ hoặc vô cơ nên luôn tồn tại trong nó một số thành phần hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, chỉ sử dụng các sản phẩm này khi phải đi ra trời nắng chứ tránh lạm dụng, dùng mọi lúc mọi nơi. Vì thế, khi dùng kem chống nắng trước hết phải chọn kem chống nắng có chỉ số phù hợp với da của mình, với mục đích sử dụng (dùng hàng ngày hay dùng khi đi tắm nắng, tắm biển...). Thứ hai là phải biết cách sử dụng vì hiệu quả bảo vệ da với ánh nắng (giá trị SPF của các chất chống nắng bôi trên da) phụ thuộc một phần vào lượng bôi trên diện tích da và sự đồng nhất của kem bôi.
Các chuyên gia cũng cảnh báo, với những nguồn hàng nhập lậu, xách tay... không kiểm soát được chất lượng, không có hướng dẫn sử dụng, vì thế không nên dùng. Nên mua sản phẩm ở những địa chỉ tin cậy và lưu ý đến hạn dùng. Ngoài ra, chị em không nên quá ỷ lại vào kem chống nắng. Thay vào đó, ngoài việc sử dụng kem chống nắng, chị em nên dùng các phương pháp bảo vệ đơn giản nhưng rất hiệu quả như đội mũ, mặc quần áo dài, che mặt khi đi ra ngoài trời nắng gắt, đặc biệt tránh đi vào khoảng thời gian từ 10 - 15 giờ. Ngược lại, khi ở trong nhà hoặc vào những lúc trời dịu mát thì không nên dùng kem chống nắng để tạo điều kiện cho da tổng hợp vitamin D. Ngoài ra, một chế độ ăn uống đủ chất, khoa học cũng là một cách để bảo vệ chăm sóc làn da khỏe mạnh trong mùa hè.
| Theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA), giá trị SPF của bất cứ loại chất chống nắng nào cũng dựa trên việc bôi đều trên da với liều lượng 100mg/50cm2 da, như vậy ít nhất là 2mg/cm2. Nếu bôi lượng chất chống nắng nhỏ hơn thì khả năng bảo vệ da kém. Bôi kem trước khi ra ngoài 30 phút thì mới có tác dụng. |
Phương An
Nên xem
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Tin khác
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết
Y tế 02/12/2025 11:03
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt
Y tế 30/11/2025 14:21
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả
Xã hội 29/11/2025 13:29
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà
Y tế 27/11/2025 16:25
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A
Y tế 26/11/2025 17:23
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết
Y tế 26/11/2025 12:52
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh
Y tế 25/11/2025 18:10
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm
Y tế 24/11/2025 21:59
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại
Y tế 24/11/2025 18:51
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh
Y tế 24/11/2025 11:40
