Phòng Cảnh sát PCCC số 2: Nâng cao kỷ luật, kỷ cương

Để triển khai tổ chức thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 2 (PCCC )- Cảnh sát PCCC Hà Nội đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. 
phong canh sat pccc so 2 nang cao ky luat ky cuong Tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy
phong canh sat pccc so 2 nang cao ky luat ky cuong Công ty Điện lực Hoàn Kiếm diễn tập phòng cháy chữa cháy

Đối với công tác cải cách hành chính, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các thủ tục hành chính đang thực hiện, phát hiện các nội dung quy định bất cập, hạn chế gây phiền hà, khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

phong canh sat pccc so 2 nang cao ky luat ky cuong
Cán bộ Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 hướng dẫn thao tác sử dụng bình cứu hỏa cho CBCNV tại văn phòng PVOIL Hà Nội.

Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình tiếp thu và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, đúng quy trình, quy định.

Đồng thời, tiến hành phân công nhiệm vụ cho các đội nghiệp vụ, bộ phận, cán bộ phụ trách theo hướng chuyên môn hóa từng khâu, từng loại công việc theo phương châm 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Lãnh đạo phòng, chỉ huy các đội phải bao quát, quán xuyến, kiểm tra, đôn đốc, xử lý tình huống và phải báo cáo cấp trên xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nổi cộm trong đơn vị.

Phòng Cảnh sát PCCC số 2 được giao quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn quận Đống Đa, Ba Đình với 35 phường, 1274 tổ dân phố; tổng số cơ sở trong diện quản lý về công tác PCCC là 1634 cơ sở.

Đây là địa bàn trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của Thủ đô, tập trung nhiều cơ quan TƯ và cơ quan ngoại giao.

Về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế làm việc, Phòng rà soát, đánh giá năng lực, chất lượng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ để bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển các vị trí công tác phù hợp với khả năng cán bộ theo đúng quy định.

Kết hợp với công tác tinh giản biên chế đối với cán bộ, chiến sỹ năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm và các dấu hiệu tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng được lãnh đạo Phòng đề ra là nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa, ứng xử.

Trong đó, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tập trung quản lý chất lượng và hiệu quả công việc, chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm, văn hóa ứng xử của CBCS trong việc thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao.

Trong thực thi công vụ, nhiệm vụ phải tuân thủ mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên; xử lý công việc đúng thẩm quyền, đúng và đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; tránh tình trạng dễ làm, khó bỏ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi thi hành nhiệm vụ, đặc biệt là trong tiếp xúc, xử lý công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Theo Đại tá Nguyễn Trường Sơn (Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 2): Để thực hiện tốt Năm kỷ cương hành chính 2017, lãnh đạo Phòng sẽ chỉ đạo các đội thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử; không sử dụng giờ làm việc để làm việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở, phòng làm việc, phòng họp, hội trường.

Nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ Công an, UBND TP và Cảnh sát PCCC TP.

Tăng cường công tác kiểm tra công vụ trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; có hình thức khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích, đồng thời xử lý, kỷ luật nghiêm khắc đối với các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ. Gắn việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công tác đánh giá chất lượng, bình xét thi đua cuối năm của các tập thể và cá nhân…

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
GS Hàn Quốc chia sẻ bí quyết để Việt Nam cạnh tranh trong ngành bán dẫn

GS Hàn Quốc chia sẻ bí quyết để Việt Nam cạnh tranh trong ngành bán dẫn

(LĐTĐ) Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các quốc gia đi đầu trong ngành bán dẫn, bằng cách nghiên cứu phát triển các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thay thế cho silicon. Đây là nhận định của các chuyên gia hàng đầu về bán dẫn của Hàn Quốc tại Tọa đàm “Hệ thống bán dẫn tiên tiến cho thế giới bền vững” trong khuôn khổ sự kiện InnovaConnect do Quỹ VinFuture phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ngày 17/4.
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Tin khác

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

(LĐTĐ) Tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đang được chỉnh trang, cải tạo, dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và gắn biển nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

(LĐTĐ) Trước tình hình cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư, hộ gia đinh, chung cư, nhà cao tầng, khu nhà trọ vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì đã vào cuộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, tuyên truyền về phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động