Phó Thủ tướng tiếp Chủ tịch Cơ quan thúc đẩy quốc tế hóa kinh tế Kyushu

Sáng nay (15/3), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Yutaka Aso, Chủ tịch Cơ quan thúc đẩy quốc tế hóa kinh tế Kyushu (Nhật Bản), cùng đoàn giao lưu kinh tế Kyushu-Việt Nam đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
tin nhap 20180315151550 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Tổng Thư ký Tổ chức khí tượng thế giới
tin nhap 20180315151550 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm, chúc Tết tại Tập đoàn Dầu khí
tin nhap 20180315151550 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trở lại thăm người dân vùng bị sạt lở đất huyện Tân Lạc, Hòa Bình

Chào mừng Chủ tịch Yutaka Aso cùng đoàn thăm lại Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ vui mừng khi quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy cao về chính trị.

Các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước được duy trì thường xuyên. Đặc biệt trong năm 2017, hai nước đã chứng kiến nhiều chuyến thăm quan trọng như chuyến thăm cấp nhà Nhà nước tới Việt Nam đầu tiên của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Thủ tướng Abe thăm Việt Nam 2 lần và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản.

Phó Thủ tướng cho rằng, các chuyến thăm này đã tạo động lực mới góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

tin nhap 20180315151550
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Yutaka Aso (ảnh: Chinhphu.vn)

Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam khi là nước cung cấp ODA lớn nhất, nước đầu tư trực tiếp lớn thứ 2 và là đối tác thương mại song phương lớn thứ 4. Đặc biệt, đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam năm 2017 đạt mức kỷ lục 9,11 tỷ USD, gấp 4 lần năm 2016. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và phần lớn đều thành công, tiếp tục mong muốn mở rộng đầu tư.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông Yutaka Aso vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối doanh nghiệp giữa khu vực Kyushu và Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng hoan nghênh Cơ quan thúc đẩy quốc tế hóa kinh tế Kyushu đã có nhiều chương trình hợp tác với Việt Nam như tổ chức các đoàn giao lưu kinh tế đi khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, tổ chức hội thảo gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa 2 nước. Phó Thủ tướng cho rằng, với tiềm năng hợp tác lớn, chuyến thăm lần này sẽ là cơ hội tốt để tăng cường quan hệ hợp tác giữa Kyushu với các địa phương của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác chung giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn Chủ tịch Yutaka Aso tiếp tục khuyến khích các tập đoàn lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ của khu vực đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp sạch…

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản tăng cường tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc và nâng cao tay nghề trong các lĩnh vực là thế mạnh như y tế, nông nghiệp. Về lĩnh vực y tế, Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Yutaka Aso quan tâm hợp tác trong lĩnh vực này thông qua chuyển giao trang thiết bị, kỹ thuật cho các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Cùng với đó, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân để tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Chủ tịch Cơ quan thúc đẩy quốc tế hóa kinh tế Kyushu Yutaka Aso cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp và cho biết trong chuyến thăm lần này, đoàn có sự tham dự của khoảng 40 doanh nghiệp tại khu vực Kyushu. Đoàn đã làm việt tại TPHCM, Đà Nẵng, gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo một số bộ, ngành và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Giới thiệu với Phó Thủ tướng về tiềm năng, thế mạnh của các doanh nghiệp vùng Kyushu, đặc biệt là phát triển hạ tầng, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, phát triển khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, ông Yutaka Aso khẳng định, nhiều doanh nghiệp vùng Kyushu muốn đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam nhất là trong sản xuất hoa, nông sản công nghệ cao.

Ghi nhận những đề xuất này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc tế thì hợp tác với Nhật Bản, nơi có trình độ sản xuất nông nghiệp rất cao, là một trong những lĩnh vực ưu tiên và có tiềm năng hợp tác rất lớn.

Phó Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản làm việc chặt chẽ hơn với Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và một số bộ, ngành, địa phương để sớm đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Võ Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Xem thêm
Phiên bản di động