Phát triển kinh tế bền vững nhờ chăn nuôi bò sữa

(LĐTĐ) Những năm qua, nhiều hộ dân tại thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng đã có nguồn thu ổn định hơn nhờ chăn nuôi bò sữa. Bò sữa thuộc loại đại gia súc, ít mắc phải dịch bệnh như các loại gia cầm và gia súc nhỏ nên đa số các hộ dân tại thôn La Thạch đều lấy việc chăn nuôi bò sữa làm mũi nhọn phát triển kinh tế.
phat trien kinh te ben vung nho chan nuoi bo sua Phát triển nông nghiệp chăn nuôi bò sữa
phat trien kinh te ben vung nho chan nuoi bo sua Chuyện chăn nuôi bò sữa ở Ba Vì: Bao giờ mới có sự gắn kết hai nhà?
phat trien kinh te ben vung nho chan nuoi bo sua Nâng cao giải pháp phát triển đàn bò ở Việt Nam

Hiệu quả kinh tế cao

Đến thăm nhà trưởng thôn Nguyễn Xuân Toản (trưởng thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng) trong tiết trời lạnh giá tháng12, chúng tôi cùng ông tâm sự về những đổi thay của thôn La Thạch từ việc chăn nuôi bò sữa. Không nói đâu xa, chính gia đình ông cũng đang sở hữu hơn 5 con bò sữa, trong đó có hơn một nửa đang cho sữa. Qua trò chuyện được biết, toàn thôn La Thạch có tới gần 40 hộ dân đang phát triển mô hình chăn nuôi bò sữa, thu nhập trung bình của mỗi nhà ước tính lên tới hàng chục triệu đồng/tháng. Để mở rộng mô hình chăn nuôi, nhiều hộ dân của thôn La Thạch đã đến vùng bãi Đáy để thuê thêm đất mở rộng mô hình chăn nuôi bò sữa kết hợp với nuôi lợn và trồng trọt.

Để chứng minh lời ông nói là có căn cứ, ông Nguyễn Xuân Toản đưa chúng tôi tới thăm trang trại của ông Hoàng Đình Yên (thôn La Thạch, xã Phương Đình). Gắn bó với nông nghiệp từ khi còn nhỏ, ông Yên đến nay đã là chủ của trang trại chăn nuôi bò và lợn với hơn 15 con bò sữa và gần trăm con lợn. Nhớ lại thời điểm ban đầu khi quyết định bước ra từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ lên làm trang trại với quy mô lớn, gia đình ông Yên lúc đó chỉ có 3 chú bò sữa đang trong thời gian sinh sản, nhiều khó khăn như vốn, kinh nghiệm chăm sóc còn chưa có nhiều, những lo lắng về những dịch bệnh đôi khi đã khiến ông chùn bước, thế nhưng quyết tâm làm giàu từ nông nghiệp cùng sự động viên kịp thời từ gia đình đã tiếp thêm động lực để ông tạo dựng được mô hình chăn nuôi bò sữa với quy mô lớn, đầu tư bài bản.

phat trien kinh te ben vung nho chan nuoi bo sua

Mô hình chăn nuôi bò sữa của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng đưa lại thu nhập ổn định.

Để có thể chăn nuôi có lãi từ bò sữa thì trước tiên phải nói đến nguồn thức ăn. Nguồn thức ăn của bò sữa tương đối đa dạng nhưng đều là những nguồn thực phẩm phổ biến trong nông nghiệp: Cỏ, đậu tương, cám ngô. Thế nhưng, với bò sữa thì nguồn thức ăn chính nhất vẫn là cỏ nên gia đình ông Yên và những hộ gia đình phát triển kinh tế tại vùng bãy Đáy này đều phải thuê thêm đất của người dân để làm cỏ. Ông Yên tâm sự: “Ở đây đất của gia đình chỉ có vài sào chỉ đủ để làm trang trại, còn toàn bộ hơn 2 mẫu đất gia đình ông trồng cỏ đều là đi thuê của người dân.

Nhưng cũng có điều may là nơi này đất xấu, người dân chỉ có thể trồng ngô hoặc bỏ không nên khi chúng tôi thầu lại thì cũng thầu với giá rất rẻ, chỉ khoảng từ 700-800 ngàn đồng/xào/năm. Thêm vào đó, cỏ lại là cây không cần dinh dưỡng quá nhiều nên khi trồng tại đây thì phát triển rất tốt, từ đó, nguồn thức ăn cung cấp cho đàn bò lúc nào cũng đầy đủ.”

Về hướng phát triển các khu chăn nuôi xa dân cư, bà Phạm Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND xã Phương Đình, huyện Đan Phượng cho biết: Trong thời gian tới, UBND xã Phương Đình sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên người dân thôn La Thạch tiếp tục đầu tư phát triển mô hình tại bãi Đáy, từ đó tạo điều kiện phát triển các con vật, giảm bệnh tật và ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Bên cạnh đó, ông Yên cũng có niềm tin vào việc làm giàu từ bò sữa bởi với kinh nghiệm nuôi bò sữa từ những hộ gia đình tại thôn La Thạch thì các loại đại gia súc ít mắc phải dịch bệnh, nếu chăm sóc kỹ càng thì không thể có bất trắc xảy ra. Hơn nữa, việc chăn nuôi bò so với các loại vật nuôi khác nhàn hơn rất nhiều, vì đây đều là giống bò thuần, rất dễ nuôi. Nếu có vất vả thì chỉ hơi mệt vào mùa rét, chuồng trại phải quây cẩn thận để tránh rét cho bò, thêm vào đó việc lấy sữa diễn ra định kỳ vào sáng sớm và chiều tối nên lúc nào cũng phải có người trực chờ tại trang trại để vắt sữa đưa ra trạm, nếu không vắt kịp thì sẽ dẫn đến tình trạng viêm vú ở bò sữa.

Tính tới thời điểm hiện tại gia đình ông đã có 7/15 con bò sữa đã cho lấy sữa. Mỗi ngày gia đình ông Yên thu về từ trên 20 lít/con, với đơn giá sữa ổn định từ 11-13 ngàn đồng. Với sản lượng sữa ổn định, mỗi ngày gia đình ông thu về hơn 1 triệu đồng từ việc bán sữa cho các nhà máy. Tính trung bình mỗi tháng 2 vợ chồng ông Yên thu nhập gần 20 triệu từ nguồn sữa bò, bò sữa giống.

Hiện nay, ngoài công việc chính là nuôi bò sữa thì gia đình ông Hoàng Đình Yên còn mở rộng trang trại với 1 chuồng lợn có sức chứa lên tới hàng trăm con lợn, tính đến thời điểm hiện tại nhà ông đang có gần 50 con lợn bột và gần chục con lợn nái sinh sản. Các lứa lợn gối nhau liên tục để đảm bảo nguồn cung cho thị trường, cùng với đó là hơn 2 xào ngô trồng làm nguồn thức ăn cho lợn, giảm bớt chi phí mua thức ăn ngoài.

Đẩy mạnh mô hình chăn nuôi bò sữa

Trước kia, thôn La Thạch chỉ có tầm 15 hộ chăn nuôi bò sữa nhưng tới thời điểm hiện tại số lượng đã tăng lên gần 40 hộ. Thu nhập từ việc chăn nuôi bò sữa đã tạo động lực cho những hộ dân tại đây phát triển mô hình với quy mô, số lượng đàn bò ngày một lớn. Cũng là người dân thôn La Thạch, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hùng hiện đang sở hữu đàn bò sữa lên tới 20 con. Hiện tại ông cũng đang kết hợp nuôi thêm lợn và trồng thêm 2 xào táo tại trang trại của mình.

Nói về con đường để gắn bó với việc chăn nuôi bò sữa, ông Hùng chia sẻ: Trước đây nhà ông chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, hầu như chỉ có vợ ông làm còn bản thân ông đi chạy xe tải, nhận thấy tiềm năng từ việc chăm nuôi bò sữa nên ông đã quyết định từ bỏ công việc lái xe nay đây mai đó để về cùng vợ phát triển mô hình chăn nuôi bò sữa. Vốn có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi nên chỉ sau 6 năm đàn bò của ông đã lên tới 22 con bò sữa với 10 con đang trong thời gian cho sữa.

Là người nhạy bén với thời cuộc, nhận thấy những người dân La Thạch và cả gia đình ông đều khó khăn trong việc nhập thức ăn đầu vào cho bò sữa nên ông quyết định ký kết với các hãng thức ăn chăn nuôi để trở thành nhà phân phối thức ăn chăn nuôi cho các hộ gia đình tại đây. Ông Hùng cho biết: “Ban đầu tôi chỉ nghĩ là làm sao để tôi có thể mua được thức ăn đầu vào giá rẻ vì nguồn cám đó khi đến tay người nông dân đều phải mất khá nhiều phụ phí, vậy tại sao chính mình không trở thành các đại lý để được hưởng giá gốc, sau là những người dân La Thạch cũng được hưởng ưu đãi hợp lý”.

Những trăn trở về đầu vào đã khiến ông đưa ra quyết định trở thành nhà phân phối thức ăn chăn nuôi cho người dân thôn La Thạch, ông cũng tâm sự thêm, nhờ việc phân phối thức ăn mà ông cũng có thêm cơ hội trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm về việc phòng bệnh với các hộ gia đình lân cận.

Gắn bó với chăn nuôi bò sữa, ông Nguyễn Văn Ngọc (Thôn La Thạch, xã Phương Đình) tỏ ra hào hứng vì thu nhập từ bò sữa cũng đã mang lại thu nhập ổn định trong nhiều năm qua. Ông Ngọc cho biết, ngoài việc chăn nuôi bò sữa hằng ngày thì ông thường xuyên vào các kênh báo chí để tham khảo những mô hình làm giàu để từ đó áp dụng vào chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Các hộ nuôi bò sữa tại thôn La Thạch cũng đã mạnh dạn đầu tư trang bị như: Hệ thống vắt sữa bò bằng máy; quạt; bạt che để đảm bảo phục vụ tốt cho đàn bò. Đối với gia đình có nhiều bò như ông Hùng thì gia đình ông phải đầu tư đến 2 máy vắt sữa. Những thành công về mô hình chăn nuôi bò sữa của những hộ gia đình như ông Yên, ông Hùng, ông Ngọc tại bãy Đáy thôn La Thạch xứng đáng trở thành những mô hình kiểu mẫu để người dân các xã, huyện khác học hỏi, từ đó hướng đến phát triển kinh tế hiệu quả ở các khu chăn nuôi tập trung.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Xem thêm
Phiên bản di động