Câu lạc bộ Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố:

Phát huy tiềm năng của đội ngũ khoa học nữ

25 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Nữ khoa học LĐLĐ thành phố Hà Nội duy trì hoạt động với nhiều nội dung phong phú, đáp ứng phần nào nguyện vọng của đội ngũ nữ cán bộ làm công tác khoa học. Thông qua hoạt động của CLB, các nữ trí thức, nhà khoa học nữ  nhận thấy vị trí của mình được khẳng định hơn, hình ảnh của các chị cũng được xã hội biết đến nhiều hơn và đặc biệt sản phẩm của các chị đã được giới thiệu đến cộng đồng và quảng bá tới thị trường tích cực hơn. 
phat huy tiem nang cua doi ngu khoa hoc nu Nữ trí thức VN đẩy mạnh tham gia giám sát, phản biện xã hội
phat huy tiem nang cua doi ngu khoa hoc nu Đại hội Hội Nữ trí thức VN lần thứ 2 khai mạc đầu tháng 7

Đây là những đánh giá của LĐLĐ Thành phố về hoạt động của CLB Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố sau 25 năm thành lập.

phat huy tiem nang cua doi ngu khoa hoc nu
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố nhân dịp tổng kết 25 năm thành lập CLB

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cho biết, xuất phát từ mục đích tập hợp đội ngũ cán bộ khoa học nữ, các nữ trí thức đang công tác tại thành phố Hà Nội để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, hỗ trợ, giúp nhau trong công tác nghiên cứu, tổ chức giới thiệu và ứng dụng các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, các dự án phục vụ sản xuất, đời sống, các kinh nghiệm trong công tác quản lý, lãnh đạo, sản xuất, những kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, ứng xử xã hội đồng thời nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ nữ cán bộ làm khoa học phát huy tiềm năng của mình, tham gia xây dựng phát triển Thủ đô giàu đẹp, hiện đại, văn minh, ngày 14/5/1993, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã có Quyết định số 104/QĐ-LĐLĐ về việc thành lập CLB Nữ khoa học LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đây cũng là mô hình Câu lạc bộ được thành lập đầu tiên của các nhà khoa học nữ trong nước.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh: “25 năm qua, CLB nữ khoa học LĐLĐ thành phố Hà Nội duy trì hoạt động với nội dung phong phú, đáp ứng phần nào nguyện vọng của đội ngũ nữ cán bộ làm công tác khoa học.

Thông qua các buổi sinh hoạt của CLB, chị em cũng tìm thấy những điều bổ ích, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả đối với công việc và cuộc sống của mình. Đồng thời chị em cũng nhận thấy vị trí của mình được khẳng định hơn, hình ảnh của các chị cũng được xã hội biết đến nhiều hơn và đặc biệt sản phẩm của các chị đã được giới thiệu đến cộng đồng và quảng bá tới thị trường tích cực hơn”.

Trong thời gian 25 năm qua, kể từ khi CLB được thành lập và đi vào hoạt động, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để CLB phát huy được hiệu quả cao nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, Ban chủ nhiệm CLB có 09 đồng chí đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học đời sống… và cán bộ chuyên trách Công đoàn Thành phố. Tổng số hội viên tham gia sinh hoạt hàng năm trung bình khoảng 80 người, sinh hoạt định kỳ 1 quý/1 lần.

25 năm qua, CLB Nữ khoa học Hà Nội đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học như phối hợp với Bộ khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đại học Y Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Công đoàn, Đại học Giao thông Vận tải, Trường Cán bộ Lê Hồng Phong, quỹ Đan Mạch- Thụy Điển, quỹ địa phương Hà Lan, Hội tâm lý học Việt Nam, Hội LHPN Hà Nội…

Có thể kể đến một số hội thảo tiêu biểu như: Phụ nữ khoa học: “ Sự nghiệp và gia đình”; Nữ trí thức Thủ đô với sự nghiệp CNH –HĐH đất nước; các nhà khoa học nữ với sự phát triển nông thôn bền vững; phụ nữ Hà Nội: Văn hóa ứng xử; Báo cáo kết quả và trưng bày sản phẩm các đề tài nghiên cứu của khối các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội…

Cùng đó, CLB cũng đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề như: Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 gắn với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội; Sự phát triển của khoa học thế kỷ 21; Thực trạng Khoa học – Công nghệ Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng – các giải pháp; Nữ trí thức Thủ đô và hội nhập; Những thách thức và hành trang cho hội nhập; Doanh nghiệp Hà Nội cần gì từ khoa học; An toàn thực phẩm và trách nhiệm của nữ cán bộ khoa học ; Lịch sử phát triển phật giáo Việt Nam; Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thơ ca; Sự phát triển của nữ trí thức Việt Nam qua các triều đại phong kiến; Thời trang và thẩm mỹ ….với sự tham gia của các diễn giả có uy tín như: GS. Đặng Ngọc Dinh; GS. sử học Lê Văn Lan và cố GS Trần Quốc Vượng; Nhà thơ Trần Đăng Khoa; nhà thơ BS. Vũ Quần Phương; chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan; nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh; TS. Cục trưởng Trần Đáng…

Đặc biệt, CLB đã tổ chức nhiều buổi giao lưu sôi nổi, thu hút chị em tham gia và để lại ấn tượng trong mỗi hội viên. Đó là: Giao lưu giữa các nhà khoa học nữ và chủ doanh nghiệp là nữ của Hà Nội, giao lưu các thế hệ nữ trí thức Thủ đô qua các thời kỳ; gặp gỡ và giao lưu với mẹ liệt sỹ Đặng Thùy Trâm; giao lưu với khối chị em làm nông nghiệp trên trang trại Sóc Sơn, giao lưu đầu bờ giữa các nhà khoa học nữ và những người sản xuất trực tiếp (HTX Đạo Đức – Vân Nội – Đông Anh); giao lưu với Cán bộ công nhân viên Công ty Gốm sứ Chu Đậu, Công ty TNHH MTV Xuân Hòa… tổ chức tham quan các mô hình sản xuất như công nghệ sản xuất rau sạch; sản xuất nấm, công nghệ chế biến chè San tuyết, chè Thảo hồng chè và trồng các loại cây lương thực, thực phẩm, kỹ thuật chăm sóc và nhân giống các loại gia súc, gia cầm… Câu lạc bộ cũng đã kết hợp vừa tổ chức tham quan vừa nghe nói chuyện ngay tại di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất nước.

Đánh giá hiệu quả hoạt động của CLB, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh: “25 năm qua, CLB Nữ khoa học LĐLĐ thành phố Hà Nội duy trì hoạt động với nội dung phong phú, đáp ứng phần nào nguyện vọng của đội ngũ nữ cán bộ làm công tác khoa học.

Thông qua các buổi sinh hoạt của CLB, chị em cũng tìm thấy những điều bổ ích, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả đối với công việc và cuộc sống của mình. Đồng thời chị em cũng nhận thấy vị trí của mình được khẳng định hơn, hình ảnh của các chị cũng được xã hội biết đến nhiều hơn và đặc biệt sản phẩm của các chị đã được giới thiệu đến cộng đồng và quảng bá tới thị trường tích cực hơn”.

Tuy nhiên, cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình hoạt động, CLB Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố vẫn còn gặp một số khó khăn như: Các kỳ sinh hoạt được ban chủ nhiệm lên chương trình và chuẩn bị rất chu đáo nhưng số lượng hội viên tham gia các kỳ sinh hoạt chưa thường xuyên; các đồng chí trưởng ban nữ công tại một số trường Đại học, Cao đẳng chưa thực sự quan tâm đến nội dung hoạt động của CLB để tuyên truyền đến cán bộ, giảng viờn của trường tham gia vào hoạt động của CLB; Số lượng hội viên tham gia mua thẻ sinh hoạt chưa ổn định dẫn đến sự hạn chế về kinh phí và quá trình quản lý hội viên…

Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa cho biết, dể CLB Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, thực sự là nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, phát huy tiềm năng của cán bộ nữ khoa học, trong thời gian tới, CLB Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố sẽ tập trung nhiều hơn tới những vấn đề gắn với thực tiễn của Thủ đô và tổ chức Công đoàn, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập,với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô nói chung, của CNVCLĐ Thủ đô nói riêng, cụ thể như: Vấn đề giáo dục nhân cách, vấn đề nông nghiệp đô thị, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe cộng đồng....

CLB sẽ đa dạng hóa các nội dung và hình thức hoạt động phù hợp, hiệu quả nhằm thu hút ngày càng đông đảo hội viên tham gia; tổ chức giao lưu, trao đổi kết quả nghiên cứu khoa học giữa các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng tạo sự gắn kết giữa nhà khoa học, nhà quản lý, người lao động và phát huy được chất xám của những nữ cán bộ nghiên cứu khoa học.

Thay măt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố đề nghị Công đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc LĐLĐ Thành phố tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên được tham gia hoạt động của CLB Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố để CLB sẽ ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Vào lúc 15h30 chiều Chủ nhật hàng tuần, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” cất lên những âm thanh rộn rã tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Dự án tiếp tục mở ra một cuộc hẹn mới với những giai điệu tươi mới của năm mới đang đến gần khiến khán giả không thể không dừng chân và cuốn theo cảm xúc của các nghệ sĩ thông qua từng tiết mục.
Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm

Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm

Từ ngày 1/1/2026, các cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng công chức trong phạm vi thẩm quyền, được sử dụng kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức để làm căn cứ xác định tiền thu nhập tăng thêm, tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị…
Xã Phù Đổng: Phát huy sức mạnh Mặt trận Tổ quốc trong giảm nghèo bền vững

Xã Phù Đổng: Phát huy sức mạnh Mặt trận Tổ quốc trong giảm nghèo bền vững

Dù mới được kiện toàn, đi vào hoạt động theo mô hình mới từ tháng 7/2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phù Đổng đã khẳng định vai trò "cầu nối" vững chắc. Bằng việc huy động hơn 5,3 tỷ đồng cho an sinh xã hội và khơi thông nguồn vốn ưu đãi hơn 240 tỷ đồng, Mặt trận xã đã kiến tạo sinh kế bền vững, giúp người dân yên tâm lạc nghiệp trên vùng đất di sản.
Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.
Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công đoàn xã Ngọc Hồi đã được tổ chức thành công, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, trang trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của tổ chức Công đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2026.
Yên Nghĩa đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, đón Xuân Bính Ngọ

Yên Nghĩa đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, đón Xuân Bính Ngọ

Thiết thực các hoạt động tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng tới mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Những cây cầu vượt sông Hồng: Mở nhịp kết nối, dẫn lối tương lai Thủ đô

Những cây cầu vượt sông Hồng: Mở nhịp kết nối, dẫn lối tương lai Thủ đô

Từ muôn đời, Hà Nội được bồi đắp và định hình bởi dòng sông Hồng, con sông mang phù sa, sinh khí và những lợi thế đặc biệt về kinh tế, văn hóa, lịch sử. Vị trí ven sông từng làm nên một Thăng Long - Hà Nội trù phú, địa linh nhân kiệt. Thế nhưng, trong suốt thời gian dài, sự kết nối giữa hai bờ sông Hồng vẫn là bài toán nan giải, khi hệ thống cầu đường chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động