Phải giảm tối đa các vụ cháy, nổ

Ngày 11/1, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu. 
phai giam toi da cac vu chay no Dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn
phai giam toi da cac vu chay no ​​Vụ cháy quán karaoke: Khiển trách 3 cảnh sát phòng cháy

Theo thống kế, năm 2016, trên địa bàn thành phố xảy ra 831 vụ cháy, trong đó, cháy lớn có 3 vụ, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng 8 vụ, cháy trung bình 159 vụ, cháy nhỏ 646 vụ và 12 vụ cháy rừng. Các vụ cháy gây thiệt hại làm 19 người chết, 18 người bị thương, về tài sản ước tính trên 80 tỉ đồng và 7ha rừng.

Nguyên nhân cháy do sự cố điện và sơ xuất khi sử dụng lửa chiếm tỷ lệ cao. Do hàn, cắt xảy ra 15 vụ, trong đó có 2 vụ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong năm, đã tiếp nhận tin và điều động lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ 166 vụ, giải cứu 157 người, hướng dẫn thoát nạn 470 người, tìm được 19 thi thể.

phai giam toi da cac vu chay no

Trong đó cứu hộ cứu nạn trong cháy nổ có 15 vụ. Cứu hộ dưới nước là 16 vụ, tai nạn giao thông 10 vụ, người mắc kẹt trong thang máy, trên tầng cao 22 vụ, sập đổ công trình 2 vụ...

Đồng thời, trong năm qua đã điều tra cơ bản, rà soát, phân loại đưa vào diện quản lý 15.034 cơ sở, tăng 575 cơ sở. Đáng chú ý, công tác tuyên truyền được triển khai hiệu quả, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền miệng, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, loa phát thanh phường, xã… ký cam kết an toàn PCCC.

Việc hướng dẫn và chỉ đạo chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được triển khai có hiệu quả. Đáng chú ý, Cảnh sát PCCC TP đã tiến hành thanh tra chuyên ngành 5 chuyên đề, phối hợp kiểm tra liên ngành 8 đợt, tập trung vào 19 chuyên đề, cơ sở trọng điểm về cháy, nổ.

Qua công tác kiểm tra đã phát hiện và yêu cầu các đơn vị, cơ sở khắc phục 73.629 tồn tại thiếu sót về PCCC. Ra quyết định xử phạt hành chính 3.920 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền 8 tỷ đồng, tạm đình chỉ 40 cơ sở, ra quyết định phục hồi hoạt động đối với 2 cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành cho biết, trong thời gian qua, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, chủ động thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và thành phố, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, người đứng đầu, huy động được sức mạnh toàn dân vào công tác PCCC. Hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát PCCC tham gia cứu nạn cứu hộ, xử lý các tình huống kịp thời, hiệu quả được nhân dân tin tưởng.

Thứ trưởng cũng lưu ý ngành PCCC Thủ đô có cơ chế đột phá về quản lý cơ sở, địa bàn, hệ thống quản lý dữ liệu, có thể thực hiện thí điểm về công tác quản lý ứng dụng, khoa học, công nghệ thông tin vào chỉ huy điều hành… Đồng chí nhấn mạnh đã đến lúc cần đẩy mạnh tuyên truyền trên quy mô rộng để người dân biết, nâng cao ý thức trách nhiệm, kiến thức về PCCC, công khai các cơ sở không đảm bảo về PCCC.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu khẳng định: Trong những năm qua, công tác PCCC luôn được lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND TP quan tâm, đưa vào các chương trình, kế hoạch hành động… Phó Chủ tịch mong muốn Bộ Công an và các Tổng cục, các đơn vị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ PCCC Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ.

Năm 2017, đồng chí yêu cầu Cảnh sát PCCC phấn đấu giảm thiểu các vụ cháy, có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các lực lượng như quân đội, y tế, các đơn vị chính quyền cơ sở để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu đề nghị mục tiêu quan trọng trong năm 2017 là phải kéo giảm các vụ cháy, nổ trển địa bàn. Cương quyết không để các tụ điểm, cơ sở kinh doanh- dịch vụ hoạt động mà không đảm bảo công tác phòng chống, cháy nổ.

Hoàng Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động