Triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU

Ở đâu có doanh nghiệp ở đó có công đoàn

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020", các cấp CĐ Thủ đô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Trong 5 năm, toàn Thành phố đã thành lập mới 2174 CĐCS; kết nạp mới 256.650 đoàn viên.
o dau co doanh nghiep o do co cong doan Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức trong hệ thống CĐ Thủ đô
o dau co doanh nghiep o do co cong doan Chung sức, đồng lòng đem xuân đến với người lao động

Chỉ đạo sát sao, quyết liệt

Theo LĐLĐ Thành phố, việc triển khai thực Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội trong hệ thống CĐ Thủ đô những năm qua gặp không ít khó khăn. Đáng nói nhất là tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó, nhiều doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh, giải thể hoặc thu hẹp sản xuất đã ảnh hưởng rất lớn tới công tác vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

o dau co doanh nghiep o do co cong doan
Lễ thành lập Công đoàn công ty TNHH ENDO Việt Nam, thuộc CĐ các KCN&CX Hà Nội

Bên cạnh đó, nhận thức chính trị, trình độ học vấn, kiến thức xã hội, nghề nghiệp của một bộ phận người lao động, nhất là công nhân trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước nhà nước ở các khu CN&CX còn có những mặt hạn chế. Nhận thức về CĐ của một số chủ doanh nghiệp còn mờ nhạt chưa tạo điều kiện để CĐ phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức CĐ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước v.v...

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU của Ban Thường vụ Thành ủy, với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước trong hệ thống CĐ Thủ đô cũng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp, các ngành Thành phố.

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố luôn xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, mang tính chất “sống còn” của tổ chức CĐ nên đã có sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt và các cấp CĐ Thủ đô cũng tích cực vào cuộc với tất cả sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao.

Cụ thể, công tác quán triệt thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được LĐLĐ Thành phố triển khai đồng bộ tới Các cấp CĐ Thủ đô nhằm tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Cùng đó, LĐLĐ Thành phố thường xuyên củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của LĐLĐ Thành phố, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên đồng thời tập trung chỉ đạo các cấp CĐ Thủ đô khảo sát, nắm nguồn doanh nghiệp theo địa bàn, lĩnh vực quản lý để tuyên truyền vận động thành lập tổ chức CĐ với phương châm: Kiên trì vận động, thuyết phục làm chuyển biến nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động; những lợi ích khi thành lập tổ chức Công đoàn, trước hết tập trung ở những đơn vị, doanh nghiệp có đông CNLĐ.

Hàng năm, LĐLĐ Thành phố đều xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho các LĐLĐ quận, huyện, thị xã; các CĐ ngành; CĐ Tổng Công ty; CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và cho từng cán bộ chuyên trách tại cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Các hoạt động giao ban, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cũng được LĐLĐ Thành phố và các cấp CĐ tổ chức thường xuyên để kịp thời đôn đốc, rút ra những bài học kinh nghiệm, đặt ra những quyết tâm phấn đấu, thực hiện tốt hơn công tác này.

Hoạt động thiết thực, cuốn hút

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng cho rằng, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đã khó nhưng để duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS còn khó hơn.

Vì vậy, song song với tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS về mặt số lượng; thì điều quan trọng nhất vẫn là hoạt động CĐ Thủ đô phải thực sự có sức cuốn hút,thiết thực, hướng về cơ sở, vì người lao động.

Có như vậy, người lao động mới tin tưởng vào tổ chức CĐ, mới thấy rõ vai trò của tổ chức CĐ và tự nguyện gia nhập tổ chức CĐ nhiều hơn. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng chỉ rõ, các cấp CĐ Thủ đô phải thực hiện tốt vai trò đại diệnbảo vệ quyền, lợi ích người lao động gắn với xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH.

Song song với các giải pháp chỉ đạo và tác động vào nhận thức của chủ doanh nghiệp, công tác tuyên truyền, vận động người lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước gia nhập tổ chức Công đoàn cũng được các cấp CĐ Thủ đô chú trọng đẩy mạnh.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến cho biết, không dừng lại ở việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động thông qua các hội nghị, hội thảo, thông qua phát hành tài liệu, sổ tay về hoạt động Công đoàn, LĐLĐ Thành phố xác định, cách vận động người lao động gia nhập tổ chức CĐ hiệu quả nhất, chính là hoạt động CĐ phải thật sự thiết thực, có sức cuốn hút đối với người lao động.

Chính vì thế, các cấp CĐ Thủ đô đã đã đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống cho CNLĐ tại các khu công nghiệp tập trung và khu công nghiệp chế xuất.5 năm qua, các cấp CĐ Thủ đô đã tổ chức triển khai 27 “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” tại các khu công nghiệp và tại một số quận, huyện; 92 “Tổ tự quản các khu nhà trọ CNLĐ” tại một số quận, huyện tập trung đông CNLĐ trên địa bàn thành phố.

Tổ chức 45 chương trình văn nghệ “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”, mở 21 lớp đào tạo hạt nhân văn hoá cho cơ sở. CĐ đã tham mưu, phối hợp với UBND Thành phố phát hành miễn phí trên 3 triệu tờ Báo Lao động Thủ đô đến CNLĐ đang làm việc tại các Khu CN&CX tập trung.

Cũng trong 5 năm qua, từ nguồn "Quỹ xã hội Công đoàn" và nguồn hỗ trợ khác, LĐLĐ Thành phố đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 276 "Mái ấm Công đoàn" cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 5 tỉ 265 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 05 điểm vui chơi với số tiền 250 triệu đồng.

LĐLĐ Thành phố đã hỗ trợ 229 chuyến xe miễn phí đưa 8.848 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng Lao động tổ chức Tết sum vầy; thăm và tặng quà các cháu bị bệnh hiểm nghèo ở Bệnh viện Nhi Trung ương với số tiền hơn 10 tỉ đồng. Các cấp CĐ phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hơn 1.500 chuyến xe miễn phí, hỗ trợ vé cho trên 60.000 CNLĐ về quê đón Tết; trao 42.568 suất quà cho NCLĐ cho người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết với số tiền hơn 30 tỉ đồng.

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của LĐLĐ Thành phố, sự vào cuộc tích cực đồng bộ của cả hệ thống CĐ và đặc biệt là với những hoạt động thiết thực như trên, vai trò của tổ chức CĐ đã ngày càng được khẳng định, niềm tin của người lao động với tổ chức CĐ ngày càng được nâng cao.

Đây chính là nguyên nhân cơ bản để tổ chức CĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo tinh thần Nghị quyết 09-NQQ/TU.Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, các cấp CĐ Thành phố đã thành lập mới 2174 CĐCS (trong đó có 34 CĐCS được thành lập theo Điều 17- Điều lệ CĐ Việt Nam); kết nạp mới 256.650 đoàn viên, trong đó khu vực ngoài Nhà nước thành lập mới 1991 CĐCS (chiếm 91,58% tổng số CĐCS được thành lập), kết nạp mới 213.344 đoàn viên (chiếm 83,13% tổng số đoàn viên mới được kết nạp). Cũng trong 5 năm qua, các cấp CĐ Thành phố đã giới thiệu cho các cấp ủy Đảng 39.261 đoàn viên CĐ ưu tú, trong đó đã kết nạp được 28.191 đảng viên mới.

Riêng năm 2016, năm có chủ đề “phát triển đoàn viên”, các cấp CĐ Thành phố đã thành lập mới 499/400 CĐCS (đạt 124,75% so với kế hoạch), kết nạp mới 74.842/70.000 đoàn viên (đạt 106,92% so với kế hoạch) trong đó, khu vực ngoài Nhà nước thành lập mới 472 CĐCS chiếm 92,19% tổng số CĐCS mới thành lập, kết nạp mới 64,543 đoàn viên, chiếm 84,8% tổng số đoàn viên mới kết nạp.

Nâng số lượng đi đôi với chất lượng

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, tổng kết “Năm phát triển đoàn viên 2016” và triển khai nhiệm vụ năm 2017 do LĐLĐ Thành phố tổ chức mới đây, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tổ chức CĐ Thủ đô đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Phó Bí thư Đào Đức Toàn đánh giá, thực tế 5 năm qua cho thấy Nghị quyết 09-NQ/TU đã đi đúng xu thế phát triển, trong kết quả đạt được đó có đóng góp quan trọng của các cấp CĐ Thủ đô, với nhiều sáng tạo, quyết tâm cao, tác động đến cấp ủy và chính quyền các cấp.

Để thực hiện tốt hơn Nghị quyết này, Phó Bí thư Đào Đức Toàn chỉ đạo, trước hết các cấp CĐ Thủ đô cần nâng cao nhận thức cho cán bộ mà trọng tâm là nhận thức về phát triển tổ chức CĐ để góp phần phát triển tổ chức Đảng.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động