Nữ sinh Việt sẽ báo cáo trước nội các Nhật Bản

Là trưởng nhóm thảo luận của đoàn đại biểu Việt Nam tham dự tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2015, chủ nhân dự án 'Phao trong lũ', Thục Huyền sẽ trình bày báo cáo trước nội các Nhật Bản và đại biểu 10 nước khác.
Nữ sinh Việt sẽ báo cáo trước nội các Nhật Bản 9 sinh viên Việt Nam được trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế tại Thái Lan
Nữ sinh Việt sẽ báo cáo trước nội các Nhật Bản Nam sinh đầu tiên giành giải thưởng IELTS khu vực Đông Á

Trần Thị Thục Huyền (22 tuổi) vừa tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Những năm đầu đại học, em từng nhận học bổng của Hội đồng Anh, là một trong 20 đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn môi trường dành cho sinh viên ASEAN 2012 diễn ra ở Nhật Bản.

"Đây là dấu mốc rất quan trọng, làm thay đổi con người em. Lúc mới vào đại học, em khá lười nhưng sau khi gặp gỡ bạn bè các nước, thấy ai cũng hiểu biết, giỏi giang… em quyết tâm phải phát triển, nâng tầm bản thân", con gái của gia đình bố mẹ là công chức nhà nước nói.

nu-sinh-viet-se-bao-cao-truoc-noi-cac-nhat-ban
Trần Thị Thục Huyền (22 tuổi), tốt nghiệp loại giỏi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Ảnh: NVCC.

Trở về Việt Nam, Thục Huyền tích cực học tập, hoạt động ngoại khóa. Em tham gia nghiên cứu khoa học và đạt giải Ba cấp trường, giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Đại sứ quán Anh tổ chức; vượt qua vòng nộp hồ sơ, phỏng vấn để được tham dự Diễn đàn phát triển thanh niên quốc tế tại Tokyo (Nhật Bản).

Tháng 9/2014, Thục Huyền vượt qua vòng tuyển chọn với hàng trăm ứng viên để được Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM nhận làm thực tập sinh tại Phòng Văn hóa thông tin. Em cùng 7 sinh viên khác hỗ trợ quản lý thư viện, tư vấn du học và đôi khi làm thông dịch viên cho sự kiện tiếp khách của Tổng lãnh sự quán.

"Em được gặp gỡ, làm việc với những nhân vật mà trước đây chưa từng nghĩ có cơ hội tiếp xúc như bà Tổng lãnh sự Rena Bitter, đại sứ Mỹ Ted Osius… Là lãnh đạo cao cấp, nhưng họ có cách làm việc khiến chúng em cảm thấy được tôn trọng, vừa chân thành, thẳng thắn lại thân thiện", nữ sinh chia sẻ.

8 tháng thực tập ở Tổng lãnh sự quán Mỹ, Huyền học được tác phong làm việc thân thiện, nghiêm túc mà hiệu quả. Mùa hè năm 2015 khi đang hoàn tất khóa luận tốt nghiệp, em lại xách balo tham dự chương trình Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại Mỹ do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức. 5 tuần học tập với các giáo sư, nghị sĩ về vấn đề liên quan đến môi trường, sinh hoạt cùng 20 sinh viên xuất sắc từ 5 nước Đông Nam Á khiến nữ đại diện của Việt Nam thấy rất thích thú.

"Cuộc sống ở ký túc xá Đại học Montana rất thanh bình. Hàng ngày chúng em được thấy hươu, nai thong dong dạo chơi quanh khuôn viên trường, phía sau là ngọn núi nơi các thành viên tham gia chương trình rất thích được leo lên. Chúng em có những ngày đến với trang trại ngựa, học cách cho ngựa ăn, chải lông và cưỡi ngựa", em kể.

nu-sinh-viet-se-bao-cao-truoc-noi-cac-nhat-ban-1
Thục Huyền (thứ hai từ trái qua) là thực tập sinh Phòng Văn hóa thông tin của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM. Ảnh: NVCC.

Tại chương trình Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á, Huyền cùng 3 sinh viên đại diện của Việt Nam đã lập một dự án cộng đồng mang tên "Phao trong lũ". Dự án cung cấp cặp phao cứu sinh, tập huấn kỹ năng cấp cứu căn bản và chuẩn bị trước bão lũ… cho nhân dân vùng thường xuyên phải đối mặt với thiên tai. Điểm đặc biệt của dự án này là sinh viên đã thiết kế và làm thành công 2 vườn nổi bằng cách ghép thân tre rồi đặt thùng xốp trồng rau bên trên để khi lũ dâng lên, rút xuống, người dân vẫn có thực phẩm sạch sử dụng.

Với ý nghĩa thiết thực và có tính khả thi cao, dự án đã thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ tài chính 2.000 USD (khoảng 45 triệu đồng) từ chương trình Sáng kiến thủ lĩnh trẻ. Tháng 9 vừa qua, dự án được triển khai tại xã nghèo giáp biển Bình Nam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Trong chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản, dự án "Phao trong lũ" của Thục Huyền xuất sắc được chọn làm "Báo cáo quốc gia". Cựu sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế với vai trò trưởng nhóm thảo luận đoàn Việt Nam, sẽ trực tiếp trình bày báo cáo trước thành viên nội các Nhật Bản và đại biểu 10 nước khác.

"Đây là dự án nhỏ nhưng khá mới và đặc biệt do chính các sinh viên Việt Nam thực hiện nên em nghĩ nó mang ý nghĩa lớn, thể hiện được sự sáng tạo, hiểu biết và quan tâm của người trẻ đến các vấn đề của quốc gia, quốc tế. Qua những lần tập luyện và được sự góp ý của anh chị trong đoàn, em tự tin sẽ thể hiện tốt báo cáo này trước lãnh đạo cấp cao Nhật Bản và bạn bè các nước", Thục Huyền nói.

nu-sinh-viet-se-bao-cao-truoc-noi-cac-nhat-ban-2
Trần Thị Thục Huyền là một trong 4 đại diện của Việt Nam tham dự chương trình Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức năm 2015 tại Mỹ. Ảnh: NVCC.

Em cho biết, đã sẵn sàng sức khỏe, tâm lý để trải nghiệm hải trình gần 2 tháng tới các nước Nhật Bản, Philippines, Lào, Myanmar, Malaysia. Cũng trên tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản này, nữ sinh Việt Nam sẽ thể hiện tài đánh đàn tranh mà em yêu thích và đã theo học 4 năm.

"Huyền có khả năng học tập xuất sắc, năng động và tố chất lãnh đạo. Không chỉ hoàn thành tốt yêu cầu giảng viên đưa ra đối với các bài thuyết trình, bài luận ngắn trong môn học, em còn luôn ý thức tự học, nâng cao kiến thức", Th.s Chu Duy Ly có 4 năm giảng dạy và hướng dẫn khoa học cho Thục Huyền nói.

Cựu giảng viên khoa Quan hệ quốc tế vẫn ấn tượng với nữ sinh nhỏ nhắn thường xuyên làm phiền mình để hỏi bài, trong giờ lên lớp hay đặt câu hỏi mở rộng vấn đề. Thầy cũng đánh giá cao khả năng tiếng Anh của Thục Huyền khi suốt 4 năm luôn có tên ở lớp tiếng Anh trình độ tốt nhất của Khoa (khóa 2011-2015).

Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (The Ship for South East Asian and Japanese Youth Program - SSEAYP) là chương trình thường niên (từ năm 1974) được chủ trì bởi Chính phủ Nhật Bản cùng sự tham gia và hợp tác tích cực của Chính phủ 10 quốc gia ASEAN. Năm 1996, Việt Nam chính thức tham gia SSEAYP và đã tham dự 20 trong tổng số 42 hải trình của chương trình.

Tham dự SSEAYP 2015, Việt Nam có 28 đại biểu ưu tú. Để được lựa chọn, các ứng viên phải nộp hồ sơ từ tháng 5, trải qua hai vòng loại và phỏng vấn trực tiếp. Yêu cầu quan trọng nhất đối với ứng viên là khả năng ngoại ngữ thành thạo, các năng khiếu về giao tiếp, văn nghệ, hoạt động tập thể…

Đoàn đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2015 sẽ có 10 ngày hoạt động tại Nhật Bản và 41 ngày hải trình quốc tế trên con tàu Nippon Maru. Tàu lần lượt cập bến 5 quốc gia: Nhật Bản, Philippines, Việt Nam, Lào, Myanmar và Malaysia. Tại đây các đại biểu thanh niên sẽ có một số hoạt động đối ngoại như: Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Trẻ Nhật Bản - ASEAN; Chào xã giao và tặng quà lưu niệm tới Lãnh đạo các quốc gia mà tàu ghé thăm; triển lãm giới thiệu văn hóa, sản phẩm quốc gia; Báo cáo Quốc gia (Contingent Report) về một dự án xã hội có đóng góp tích cực cho cộng đồng; Thảo luận nhóm (Discussion Group) về các hoạt động đóng góp của thanh niên với 8 nhóm chủ đề: Thực phẩm và Dinh dưỡng, sức khoẻ, quan hệ Quốc tế…

Sáng 27/10, đoàn đại biểu Việt Nam lên đường tham dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2015.

Theo Quỳnh Trang/ Vnexpress

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động