Nỗi niềm từ thôn Đồng Mít (Đồng Tâm)

Xã Đồng Tâm của huyện Mỹ Đức có 2 thôn: Đồng Mít và Hoành. Cuộc sống của người dân nơi đây đã bị đảo lộn thực sự chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần, kể từ sau những lộn xộn ở thôn Hoành ngày 15-4.
noi niem tu thon dong mit dong tam Người dân Đồng Tâm (Mỹ Đức) thấy sai, mong sự khoan hồng
noi niem tu thon dong mit dong tam Cứ kéo dài phức tạp nữa, chỉ thêm khổ
noi niem tu thon dong mit dong tam Lật mặt những luận điệu sai trái lợi dụng sự việc xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức
noi niem tu thon dong mit dong tam ​Hà Nội: Về tình hình vi phạm pháp luật tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức

Tâm sự với Báo Hànộimới chiều 21-4, một bậc cao niên gần 70 tuổi sống tại thôn Đồng Mít không nén nổi những ngậm ngùi trước tình cảnh xã nhà. Vì không muốn làm sứt mẻ tình làng nghĩa xóm, ông xin được không nêu tên trên báo trong câu chuyện của mình.

Ông cho biết, Đồng Tâm chỉ hai thôn nên ngày thường, người dân hai thôn vẫn qua lại vui vẻ, đường làng ngõ xóm nối liền nhau, gần gũi không chỉ bởi tình làng nghĩa xóm mà còn bởi quan hệ họ mạc, thông gia. Thế nhưng vài ngày qua, những con đường liên thôn đã bị chặn. Cuộc sống tự "đóng cửa", tự cô lập của người dân thôn Hoành khiến người dân thôn Đồng Mít ái ngại và lo lắng, kèm theo cả một chút chua xót.

Việc tự “đóng cửa” không chỉ làm cuộc sống của người thôn Hoành bị đảo lộn, mà cuộc sống của người thôn Đồng Mít cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Những con đường làng ngày thường vốn nhộn nhịp người qua lại, giờ vắng vẻ hơn, đám trẻ con ngày thường vẫn nô đùa chạy nhảy, giờ cũng bớt hiếu động hơn. Cả người già lẫn trẻ nhỏ, bình thường đêm đến vẫn kéo nhau sang nhà nhau chơi, giờ thấy an ninh bất ổn, tất cả đều ngại ra đường buổi tối. Buồn hơn, nếu nhà nào có người thân ở nơi khác điện thoại báo muốn về thăm, người thôn Đồng Mít cũng đành cắn răng chua xót khuyên họ tạm dừng kế hoạch.

Còn ông, từ ngày thôn Hoành có chuyện, mỗi khi chạy xe tới những con đường liên thôn mà bình thường ông vẫn phóng qua vui vẻ, tiện là tạt vào chuyện phiếm với vài ba người quen, giờ trước các đống đất đá được dựng lên, có nơi còn kèm thêm trạm cảnh giới, khiến bánh chiếc xe của ông bỗng chùn lại, ái ngại. "Có một số ít người hùa theo những việc sai trái mà tự nhiên làm cả xã rối loạn. Thương nhất là các cháu nhỏ không được đi học, trong khi kì thi cuối năm thì đã cận kề, mà chúng thì chẳng có tội tình gì để phải chịu đựng những mưu toan của người lớn cả…”, ông nói.

Tối qua (20-4), sau khi biết người dân thôn Hoành không đến tham dự buổi gặp để đối thoại với đoàn lãnh đạo Thành phố, trong đó có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, ông đã nghẹn lòng vì thất vọng. Ông và nhiều người dân thôn Đồng Mít đã vô cùng hi vọng cuộc gặp dân của vị lãnh đạo thành phố sẽ giúp giải tỏa được nút thắt nóng tại quê hương, giúp mang một Đồng Tâm bình yên trở lại. Nhưng điều đó đã không xảy ra, người thôn Hoành không đến trụ sở huyện.

Mãi sáng nay, ông mới thấy mình được an ủi ít nhiều khi nghe tin ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Mỹ Đức đã rời khỏi nhà văn hoá thôn Hoành sau nhiều ngày bị giữ và ông Lê Đình Ba (một người dân thôn Hoành bị Công an bắt hôm 15-4 và đã được thả vào tối ngày 16-4) thừa nhận: Người dân trong thôn Hoành đã có những thiếu sót, mong Đảng, Nhà nước tha thứ, khoan hồng. “Tôi thấy mừng vì những người có sai phạm tại thôn Hoành đã bước đầu hợp tác với chính quyền, đã nhận ra sai lầm của mình.

Quay đầu luôn là bờ và xã hội luôn sẵn lòng tha thứ, bao dung. Chúng tôi chỉ mong tình hình sớm ổn định để cuộc sống trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, để lại được nghe tiếng con trẻ tíu tít chuyện trò trên đường thôn, để những cánh cửa nhà lại được mở toang, và tôi lại được gặp mấy người bạn già bên ấy....”, ông nói.

Tâm An/Hanoimoi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động