Nỗi lo người lao động thất nghiệp khi giá "đầu vào" tăng cao

Một trong những giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng trên 6% trong năm nay được Chính phủ đưa ra là tháo gỡ mọi khó khăn để thúc đẩy sản xuất - kinh doanh - tiêu dùng. Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp (DN) chưa kịp hồi sức, thì liên tục những mặt hàng đầu vào như điện, xăng, dầu tăng giá khiến DN hụt hơi.
Tỉ lệ thất nghiệp năm 2014 là 2,08 %
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thất nghiệp đừng cho rằng do dư thừa cử nhân
Số người đăng ký thất nghiệp tăng mạnh

Khởi đầu năm 2015, điện được điều chỉnh tăng 7,5%. Còn giá xăng, sau vài lần giảm do giá dầu thô thế giới giảm, thì đến trung tuần tháng 5, giá xăng, dầu điều chỉnh tăng 2 lần, đẩy mỗi lít xăng A 92 hiện ở mức 20.430 đồng; giá dầu diesel tăng thêm 500 đồng/lít. Chỉ hai mặt hàng quan trọng này tăng, theo tính toán chi phí tăng thêm của doanh nghiệp lên tới 20%.

Trước những khó khăn này, vừa qua các DN đã kiến nghị lên Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam có ý kiến với Chính phủ nhằm giảm bớt khó khăn. Theo các DN, việc tăng của giá điện, xăng dầu, đẩy chi phí sản xuất lên cao. Để vượt qua khó khăn trước mắt, giải pháp tạm thời là cắt giảm chi phí không cần thiết, sử dụng máy móc tiết kiệm. Đặc biệt, phải tính tới phương án cắt giảm nhân công.

Nỗi lo người lao động thất nghiệp khi giá
Ảnh minh họa

Trao đổi với PV, TS Trần Hoàng Ngân (ĐB Quốc hội TPHCM), ĐB Cao Sỹ Kiêm cùng chung quan điểm: Ngay trong phiên khai mạc, Chính phủ đã báo rất chi tiết bức tranh kinh tế 4 tháng đầu năm 2015, trong đó nhấn mạnh nhờ có các giải pháp như mở rộng thị trường, tín dụng, lãi suất, số DN thành lập mới không ngừng gia tăng, nhờ đó đã giải quyết gần 500 ngàn lao động có chỗ làm mới. Tiếp tục đà này, trong phần giải pháp, báo cáo Chính phủ nhấn mạnh tạo điều kiện tối đa cho DN mở rộng sản xuất - kinh doanh - thị trường…

Nhìn lại thời gian qua, việc Chính phủ cố gắng giải quyết những vướng mắc liên quan đến chính sách tín dụng (tỷ giá, lãi suất), rút ngắn thủ tục nộp thuế, hải quan đã giúp DN rất nhiều. Tuy vậy, hiện nay chúng ta đang có những mâu thuẫn chưa thể giải quyết được, mà những mâu thuẫn này lại có tính ràng buộc lẫn nhau. Cụ thể, nếu không tăng giá những sản phẩm đầu vào như điện, than, nước, xăng dầu thì các DN kêu lỗ, nhà nước không tuẩn thủ điều hành giá theo cơ chế thị trường, họ lại xin nhà nước bù lỗ, ví như giá xăng, dầu. Song tăng giá như hiện nay, thì cộng đồng DN không thuộc các ngành điện, xăng, dầu… lại gặp khó khăn.

Giá đầu vào tăng cao khiến hiệu suất kinh doanh giảm và không còn cách nào khác buộc họ cắt giảm nhân công. Gánh nặng đặt ra với Chính phủ, xã hội là tỷ lệ thất nghiệp sẽ cao; kinh tế tăng trưởng không đạt chỉ tiêu đề ra, thu ngân sách vì thế cũng giảm sút. Giải bài toán này vô cùng khó khăn. Một ĐBQH cho rằng, quan trọng nhất ngân sách thu về cho quốc gia được bao nhiêu ? Thu nhập người lao động thế nào ? Bao nhiêu lao động sẽ có việc làm mới ? Muốn vậy, Chính phủ và các cơ quan hoạch định chính sách như Bộ Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Công thương phải tính toán xem việc điều chỉnh tăng giá cho một số sản phẩm những ngành tương đối độc quyền sẽ mang lại ích cho ngân sách hơn bao nhiêu với cả hàng trăm ngàn DN khác phải oằn mình vì nạn nhân của sự tăng giá. Ngân sách thu về từ điện, xăng dầu… có nhiều hơn so với tiền thuế của cả mấy trăm ngàn DN nghiệp khác mang lại ?.

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

(LĐTĐ) Qua 3 năm diễn ra thành công, năm 2024, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức đã được nâng tầm thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp vì cộng đồng.
Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

(LĐTĐ) Đồng Tháp là một xã thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nơi đây được coi là “thủ phủ” của hoa đồng tiền. Với trên 25ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hợp tác xã (HTX) Hoa Đồng Tháp đã mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở nơi đây.
Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

(LĐTĐ) Hai ngày qua, đoạn video quay lại cảnh hơn 1.000 công nhân lao động Công ty TNHH Wooin Vina (đóng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng chào cờ, hát Quốc ca trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết (19/2) đã làm cho nhiều người thích thú, khen ngợi.
Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

(LĐTĐ) Trong suốt các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động 1.959 lượt cán bộ, nhân viên ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước Thủ đô luộn thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

(LĐTĐ) Tết Giáp Thìn 2024, trong khi nhiều người vẫn đang sum họp với gia đình hay đi du Xuân, lễ hội thì nhiều lao động với những ngành nghề đặc thù khác nhau ở Thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài làm việc trên các tuyến phố…
Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

(LĐTĐ) Tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).
Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên công trình xây dựng dự án ga ngầm S12, thuộc dự án đường sắt đô thị (Metro) Nhổn - ga Hà Nội, dẫu trong giá rét, không khí lao động vẫn nhộn nhịp, khoảng 40 cán bộ và công nhân vẫn nỗ lực, khẩn trương thi công các hạng mục đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
Cuối năm về với chợ quê

Cuối năm về với chợ quê

(LĐTĐ) Do tập trung công việc đồng áng để kịp thời vụ, người dân ở các vùng quê thường đi sắm Tết rất muộn. Cùng với đó, những người con đi công tác, làm ăn xa nhà, gần ngày Tết trở về sum vầy cũng rất háo hức, mong được đi chợ quê để tìm lại tuổi thơ theo bà, theo mẹ đi chợ. Chính vì vậy càng ngày giáp Tết, chợ quê càng đông vui tấp nập kẻ bán, người mua.
Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

(LĐTĐ) Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động