Người trồng hoa ở Tây Tựu

Nỗi lo mất tiền tỉ vì hoa ly nở sớm

Trước Tết Bính Thân 2016 khoảng 3 tuần, do nắng nóng kéo dài, nên những vườn hoa ly ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội) đã bung nở gần hết. Người trồng hoa đang đứng trước nỗi buồn lỗ tiền tỉ, bởi tiền đầu tư cho sản xuất hoa phần lớn đi vay ngân hàng!
Khóc cười ở làng hoa tết
Chợ hoa Tết miền Tây giữa lòng Sài Gòn

Nằm cách trung tâm Thủ đô khoảng 10km, Tây Tựu được xem là một trong những làng hoa lớn và lâu đời nhất Hà Nội. Với diện tích canh tác hơn 400ha, hầu hết người dân ở đây đều sống chủ yếu bằng nghề trồng hoa. Cứ vào tháng 10 âm lịch hằng năm, người dân lại tất bật chuẩn bị trồng hoa Tết – vụ hoa mang lại giá trị kinh tế lớn nhất trong năm. Thế nhưng, đến Tây Tựu vào những ngày cuối năm Ất Mùi, chúng tôi cảm thấy người dân Tây Tựu đang thực sự rơi vào “thảm cảnh”. Họ phải bán tống bán tháo hoa ly để gỡ gạc, nhưng vẫn không đủ tiền mua củ giống, chứ chưa mong đến việc gỡ lại vốn hay kiếm lãi mùa hoa Tết cho cả một năm “một nắng hai sương trên cánh đồng”.

Nỗi lo mất tiền tỉ vì hoa ly nở sớm
Những cành hoa vẫn còn nụ được cắt để chuyển vào kho lạnh.

Cô Lê Thị Phượng - chủ một vườn hoa ly ở Thượng Mỗ - chia sẻ: “Chỉ tiền giống đã phải bỏ ra 17.000 đến 20.000 đồng/củ, chưa kể công chăm bón, thế nhưng hiện tôi phải bán giá 80.000-100.000 đồng/chục cành hoa. Tính ra, cứ chục củ gốc thì bị lỗ khoảng 100.000 đồng. Nhà tôi trồng ít, chỉ hơn 3 sào ly mà lỗ mất gần 200 triệu. Trong khi, nếu nở đúng vào dịp cận Tết, mỗi cành hoa ly giá lên tới 30.000-35.000 đồng, cả vườn lãi được vài trăm triệu”.

Theo tìm hiểu của PV, trồng hoa ly rất tốn công sức và chi phí rất lớn. Giống được chọn phải là những củ được bảo quản trong nhà lạnh nhiều ngày, củ tròn, to và mập, không có sâu bệnh. Bên cạnh đó người trồng còn phải xây nhà lạnh, làm giàn, nhà lưới che phủ, làm hệ thống ánh sáng, hệ thống phun tưới, thuê nhân công để chăm sóc hoa. Chăm sóc kỹ lưỡng là thế, vất vả là thế, nhưng hoa ly cũng là một những loài hoa rất “thất thường” với thời tiết. Những hộ trồng nhỏ lên thì có thể che chắn, chăm sóc cho hoa nở đúng hạn, nhưng những hộ trồng quy mô lớn thì tất cả phụ thuộc vào thời tiết. Thế nên, vào những tháng cuối năm, khi thời tiết diễn biến thất thường, khiến hoa ly nở sớm hơn, đồng nghĩa hoa sẽ rớt giá, nên nhiều hộ gia đình đứng trước nguy cơ thua lỗ lớn, Theo tìm hiểu của PV, hộ nào bỏ vốn đầu tư “ít”, khoảng 1-2 tỉ đồng/vụ thì vụ hoa Tết Bính Thân này cũng phải lỗ đến vài trăm triệu đồng, còn những hộ đầu tư cả chục tỉ thì số tiền lỗ của vụ hoa này rất lớn.

Nỗi lo mất tiền tỉ vì hoa ly nở sớm
Hoa ly đã nở bung, người dân buộc phải cắt bỏ.

Cô Nguyễn Thị Hoa - chủ vườn hoa Hoa Trường ở làng Đăm - đang xếp hoa thành từng bó nhỏ để chuyển lên chợ hoa Quảng Bá, than thở: “Năm nay nhà tôi trồng ly 3 phần thì lỗ mất 2. Đi mua củ thì tranh nhau, mà lúc bán hoa thì chẳng ai bán được. Giờ cứ thấp thỏm lo vụ hoa sau có tốt hơn không, nhưng từ bao năm nay gắn với nghề trồng hoa, xoay sang nghề khác rất khó!”. Đứng trước nguy cơ trắng tay, để “vớt vát”, các hộ trồng hoa ly ở làng Tây Tựu tìm mọi cách để hãm hoa nở. Họ hái bỏ những bông hoa nở sớm, buộc lưới những bông sắp bung cánh hoặc đem trữ trong phòng lạnh ở nhiệt độ 5-8 độ C. Nhưng, số hoa này không đáng kể so với lượng hoa trồng được và cách làm này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Lý giải cho việc vì sao người trồng hoa lại bị động, để hoa nở bung nhiều mà không có biện pháp đề phòng, chuẩn bị trước, ông Trần Văn Bảy (chủ một vườn hoa ly rộng hơn 1 mẫu) cho rằng, người trồng hoa bị phụ thuộc vào thời tiết, do đó, khi thời tiết thất thường cũng đành bó tay. Thêm nữa, vào cùng kỳ năm ngoái, hoa ly lại “đón Tết muộn”, nên năm nay, mọi người lại càng chủ quan.

Để chia sẻ khó khăn với bà con nông dân, một số công ty và các cửa hàng hoa đã ủng hộ và chia sẻ nỗi buồn với người dân trồng ly Tây Tựu bằng cách đến thu mua giúp bà con để phân phối hoa ly Tây Tựu ra thị trường. Anh Nguyễn Văn Thông - đại diện Công ty TNHH Hoa tươi Hà Nội - cho biết: “Công ty cho nhân viên đến vườn thu mua hoa của người dân bán đi các tỉnh, nhằm gỡ khó cho người trồng hoa, giúp họ bán thêm được hoa, bớt đi gánh nặng lỗ vốn”. Mặc dù có sự giúp sức của các công ty, cửa hàng như vậy, song vẫn không thể nào giúp người dân trồng hoa ở đây vui. Hoa nở sớm, rớt giá, trong khi số tiền mà đa số hộ trồng hoa ở đây đầu tư cho việc trồng hoa ly phần lớn là vay ngân hàng. Nếu thời tiết cứ diễn biến bất thường, thì rất có thể người trồng hoa nơi đây đứng trước nguy cơ lãi con cõng lãi mẹ, cõng lãi con (vốn vay không có khả năng trả đúng hạn, còn gán thêm khoản lãi đến hẹn phải trả). Khi chúng tôi đề cập, trồng hoa thế này có được hỗ trợ vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi hay không, thì chỉ nhận được những cái lắc đầu từ phía người dân. Những người trồng hoa cho biết, hợp tác xã chỉ chịu trách nhiệm cung ứng điện, nước và tổ chức các đợt tập huấn kỹ thuật cho xã viên hằng năm, còn việc tìm đầu ra cho sản phẩm, nông dân chúng tôi phải chịu hết.

Được biết, không chỉ người trồng hoa Tây Tựu, mà người trồng hoa ở Mê Linh cũng vì nỗi lo thấp thỏm hoa ly nở sớm, nên đã mang hoa đi “lánh nạn” ở Sa Pa. Thời tiết bất lợi nên 50% diện tích hoa ly ở xã Mê Linh (khoảng 10 ha) đã phải thu hoạch. 60% số hoa được chuyển lên để giữ lạnh sao cho nở chậm lại. Giáp Tết, bà con sẽ lên Sa Pa đón hoa về bán, nhưng chi phí vận chuyển 1 sào ly đã hết khoảng 20 triệu đồng. Với cách làm khá tốn kém này, không biết thị trường ly ngày Tết sẽ biến động ra sao?

Quỳnh Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.

Tin khác

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Nhiều đường bay đang “sốt” vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Nhiều đường bay đang “sốt” vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Các chặng bay xuất phát từ Hà Nội và TP.HCM đi các điểm du lịch như Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Côn Đảo, Phú Quốc, Quy Nhơn, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, tỷ lệ lấp đầy dao động khoảng 30-70%. Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy ở chặng Hà Nội - Điện Biên lên tới hơn 80% vào ngày 27/4.
Giá vàng nhẫn, USD cao ngất ngưởng

Giá vàng nhẫn, USD cao ngất ngưởng

(LĐTĐ) Trong phiên giao dịch chiều 16/4, cả giá vàng nhẫn và tỷ giá lại tiếp tục tăng “nóng”. Trong đó, tỷ giá USD ngân hàng liên tục phá kỷ lục.
Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cần có tầm nhìn

Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cần có tầm nhìn

(LĐTĐ) Chịu tác động của kinh tế thế giới đặt ra câu chuyện ứng xử của kinh tế Việt Nam trong việc tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, của doanh nghiệp trước cú sốc, trước những kịch bản dù xấu nhất có thể với thúc đẩy phục hồi trong trước mắt và dài hơn là phát triển bền vững - chuyển đổi xanh.
Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

(LĐTĐ) Theo quy định hiện hành, thứ Năm - ngày 18/4/2024, tức ngày 10/3 Âm lịch là ngày nghỉ lễ (Giỗ tổ Hùng Vương). Do vậy, việc điều hành giá xăng dầu liền kề sau kỳ điều hành ngày 11/4/2024 sẽ được thực hiện vào thứ Tư - ngày 17/4/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động