Nối dài những yêu thương

(LĐTĐ) Với tinh thần “lá lành đùm lá rách” nhằm giúp đỡ những người lao động nghèo có được những bữa ăn ấm lòng, tại nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội, những buổi phát cháo miễn phí, những quán cơm chỉ với giá 2.000 đồng đã ra đời. Những nghĩa cử thiện nguyện đó, thứ  “lợi nhuận” thu được là niềm vui, niềm hi vọng và sự cảm kích của những người nghèo.  
noi dai nhung yeu thuong Mang yêu thương và tri thức đi muôn nơi
noi dai nhung yeu thuong Nữ doanh nhân với tấm lòng “sống để sẻ chia”
noi dai nhung yeu thuong Xúc động đêm hòa nhạc "Thu yêu thương"

Nhắc đến những nghĩa cử thiện nguyện như phát cháo từ thiện, đầu tiên phải kể đến những bát cháo ấm lòng được phát đều đặn suốt hơn 8 năm nay tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Theo đó, đều đặn 6h chủ nhật hàng tuần, các thành viên trong Câu lạc bộ “Những người yêu Sơn Tây” lại tất bật phát cháo cho bệnh nhân nghèo.

Được biết, chương trình nghĩa tình này là do chị Đào Thị Thái Thuỳ, hiện đang là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trật Tổ quốc phường Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây) đứng ra tổ chức thực hiện. Như một cái duyên, trong một lần đưa con đi cấp cứu, chị bị kẻ gian móc túi mất hết tiền bạc, tài sản.

Mẹ đói, con khát sữa, khi ấy chị phải xin thức ăn để cùng con chiến đấu với bệnh tật. Lúc đó, chị đã nung nấu ý tưởng, phải làm một cái gì đó cho những người bệnh, những người nghèo khổ hay gặp phải những hoàn cảnh éo le.

Chị Thùy cùng các thành viên trong câu lạc bộ “Những người yêu Sơn Tây” cùng đóng góp mua nồi, bếp than tổ ong và nấu nồi cháo đầu tiên vào tháng 10/2011. Ngoài thực hiện chương trình bát cháo nghĩa tình, chị Thuỳ cùng các thành viên trong câu lạc bộ còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện khác như: tặng quà tới các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh trên địa bàn thị xã Sơn Tây hay trẻ em khuyết tật, người nhiễm HIV… ở Thụy An (Ba Vì).

Những nghĩa cử nhân văn trên đem đến không chỉ là những bát cháo mà còn là tình ấm áp để người nghèo, người có hoàn cảnh bệnh tật vượt qua khó khăn. Chung tinh thần “lá lành đùm lá rách” nhưng khác ở cách thức thể hiện, câu chuyện suất cơm giá 2.000 đồng ở quán ăn từ thiện mang tên An Phúc, làm ấm lòng những người bệnh, người lao động nghèo giữa Thủ đô.

noi dai nhung yeu thuong

Những nghĩa cử như phát cháo từ thiện, quán cơm 2.000 như một minh chứng cho sự lan tỏa của những điều tốt đẹp. Ảnh: Trần Hằng

Từ tháng 7, cứ vào trưa thứ 7 hàng tuần những suất cơm giá rẻ đều đặn đến với những lao động nghèo. Từ 250 suất cơm buổi đầu, đến nay trung bình mỗi buổi, quán cơm An Phúc đã phát đi hơn 400 suất. Dù là người bệnh, người lao động nghèo hay những người dân đến quán thưởng thức vì tò mò, ai cũng được phục vụ tận tình.

Để có được những suất cơm đầy ý nghĩa ấy, 30 tình nguyện viên của Câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc và bạn bè có mặt từ sáng sớm, chia thành các nhóm khác nhau. Người chuẩn bị bát đũa, người nấu ăn, người đi phát tờ rơi… Ðến giờ ăn trưa, các thành viên lại thay nhau phát phiếu, xếp xe, người chia phần cơm cho khách.

Ðể có thể chuẩn bị trung bình 11 món ăn cho mỗi bữa cơm, ngoài số tiền ủng hộ của bạn bè, câu lạc bộ cũng nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm về nguyên liệu, vật liệu. Người tặng gạo, người tặng thịt, cá, người tặng nguyên liệu khô…

Sự ủng hộ ngày càng đông, đến nay, quán cơm đã có số vốn nhỏ để duy trì hoạt động thời gian tới. Càng vui hơn, sau khi cơ sở hoạt động một thời gian, một số quán cơm, quán bún 5.000 đồng cũng đã được mở ra.

Từ câu chuyện phát cháo từ thiện đến quán cơm giá 2.000 đồng cho thấy, điều tốt đẹp, nếu được chăm sóc, ươm xới sẽ dần lan tỏa, như ngọn gió an lành khiến cuộc sống thêm tươi đẹp.

Đ.L

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động