Nỗ lực nâng cao chất lượng cấp nước sạch

(LĐTĐ) Chiều 1/2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Nước sạch Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
no luc nang cao chat luong nuoc sach Hướng đến công tác quản lý đô thị văn minh
no luc nang cao chat luong nuoc sach Thu ngân sách hơn 900 tỷ đồng
no luc nang cao chat luong nuoc sach Nước sạch nông thôn: Số lượng phải đi đôi với chất lượng

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành TP Hà Nội.

no luc nang cao chat luong nuoc sach

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trò chuyện, động viên cán bộ, công nhân viên Công ty Nước sạch Hà Nội. (Ảnh Nguyễn Công)

Theo đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội, để đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ nhân dân Thủ đô vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trong tháng 12/2018, công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác sửa chữa bảo dưỡng dây truyền công nghệ xử lý nước của nhà máy nước, trạm sản xuất và công tác súc xả toàn bộ mạng lưới cấp nước; bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, có phương án xử lý kịp thời các sự cố nhà máy và mạng lưới cấp nước.

Dự kiến thời điểm trước Tết, nhu cầu sử dụng nước tăng cao, vì vậy công ty sẽ điều chỉnh tăng sản lượng nước sản xuất của các nhà máy, trạm sản xuất, sự kiến bình quân 614.900 m3/ngđ. Giai đoạn trong Tết, dự báo nhu cầu của người dân sẽ giảm, công ty sẽ điều chỉnh giảm sản lượng nước sản xuất, dự kiến bình quân 568.570.000m3/ngđ.

Giai đoạn sau Tết, nhu cầu sử dụng nước quay trở lại, công ty sẽ điều chỉnh tăng sản lượng sản xuất, dự kiến bình quân 597.000 m3/ngđ để phù hợp với nhu cầu tiêu thụ nước ngoài mạng đảm bảo cấp nước ổn định.

no luc nang cao chat luong nuoc sach
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu Công ty cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới trong xử lý và cấp nước. (Ảnh Nguyễn Công)

Trong dịp Tết, các đơn vị kinh doanh nước sạch chủ động điều phối vận hành mạng lưới cấp nước trên địa bàn được giao quản lý, rà soát các điểm bất lợi, khu vực cuối nguồn, các khu vực diễn ra hoạt động của Thủ đô.

Trong trường hợp có sự cố đột xuất về nguồn, mạng, công ty sẽ phát huy toàn bộ năng lực sản xuất cảu 12 nhà máy nước, trạm sản xuất, vận hành điều tiết cấp nước hợp lý, không để khu vực nào xảy ra thiếu nước. Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động phối hợp tốt với Công ty CP Viwaco, Công ty CP Viwasupco thực hiện phương án cấp nước hỗ trợ nhau khi có sự cố xảy ra…

no luc nang cao chat luong nuoc sach

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng quà Tết cho CB,CNV Công ty Nước sạch Hà Nội. (Ảnh Nguyễn Công)

Phát biểu chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Nước sạch Hà Nội, Bí thư Thành ủy bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà công ty đã đạt được trong năm qua, đặc biệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn công ty trong việc đáp ứng nhu cầu nước sạch của Thành phố.

Nhấn mạnh nhu cầu về nước sạch là một trong những thách thức của Thủ đô, trong quá trình phát triển, mở rộng thành phố, các ngành hạ tầng phải thay đổi, vươn lên để đáp ứng sự phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý công ty phải nỗ lực nâng cao chất lượng, không chỉ đảm bảo nhu cầu nước sạch cho người dân Thủ đô mà còn nâng cao chất lượng nguồn nước; đầu tư hệ thống mạng lưới nước của thành phố, cải tạo hệ thống nước trong đô thị.

no luc nang cao chat luong nuoc sach

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tới thăm, tặng quà Tết cho công nhân, lao động trực tiếp tại nhà máy sản xuất nước. (Ảnh Nguyễn Công)

“Công ty Nước sạch Hà Nội phải trở thành công ty hạt nhân, công ty chủ đạo trong mạng lưới cấp nước của Thành phố” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Trước sự phát triển của cách mạng 4.0, đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, từng ngành trong thành phố phải thông minh thì người dân mới thông minh, thành phố mới thông minh. Vì vậy, công ty cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới trong xử lý nước, trong thu tiền nước, hạn chế những giao tiếp với khách hàng, giảm thất thoát.

Cùng với đó, quan tâm cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên, xây dựng nếp văn hóa doanh nghiệp và lòng yêu nghề cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên…

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Nước sạch Hà Nội và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động