Nỗ lực để người dân có đủ nước sạch sử dụng trong mùa hè

Cứ bắt đầu vào hè, người dân Hà Nội tại nhiều khu vực lại lo lắng trước cảnh thiếu nước sạch. Với lượng tiêu thụ nước dự kiến tiếp tục tăng, việc chủ động xây dựng phương án cấp nước là một trong những giải pháp cấp bách đang được TP Hà Nội nỗ lực khắc phục để giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.
bao dam nguoi dan co du nuoc sach su dung Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch vệ sinh môi trường năm 2018
bao dam nguoi dan co du nuoc sach su dung Hết lòng vì người lao động
bao dam nguoi dan co du nuoc sach su dung Nguồn nước ngày càng suy thoái

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong năm 2017, tổng nguồn cung cấp nước từ các nhà máy trên địa bàn thành phố khoảng 900.000m3/ngày đêm, trong khi nhu cầu nước sạch mùa hè tăng trung bình 10-12% so với mức bình thường, tương ứng trên 1.000.000m3/ngày đêm.

Năm 2018, dù hệ thống cấp nước đô thị đã được bổ sung khoảng 100.000m3/ngày đêm, tổng nguồn cấp từ các nhà máy nước tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội trung bình khoảng 942.145 lít/ngày đêm, song với lượng khách hàng sử dụng nước tăng đáng kể (khoảng 6%), nhu cầu sử dụng nước sạch cũng tăng từ 5 - 10% thì việc cung cấp nước sạch tại một số khu vực cuối nguồn sẽ còn khó khăn vào cao điểm.

bao dam nguoi dan co du nuoc sach su dung
Người dân chờ đợi để lấy nước sạch (ảnh: Ngọc Thành)

Cũng theo Sở Xây dựng, mặc dù các đơn vị chủ lực cung cấp nước sạch đã xây dựng các phương án ngay từ đầu năm, song dự kiến mùa hè này vẫn có nguy cơ thiếu hụt nguồn nước. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội, đơn vị cung cấp nước sạch cho địa bàn 15 quận, huyện, có khả năng thiếu hụt từ 30.000 - 60.000m3/ngày đêm; Công ty Viwaco, đơn vị cung cấp nước cho khu vực Tây Nam thành phố sẽ thiếu hụt khoảng 24.000m3…

Vào các tháng cao điểm, một số khu vực cuối nguồn có cốt địa hình cao như: Đại Kim, Định Công (quận Hoàng Mai); Khương Trung, Khương Đình, Khương Mai, Phương Liệt, Thịnh Liệt (quận Thanh Xuân); khu đô thị Đại Thanh (huyện Thanh Trì)... dự kiến sẽ thiếu khoảng 20.000-24.000m3/ngày đêm.

Ngoài ra, đường ống nước sông Đà, truyền tải gần 220.000m3/ngày đêm, chiếm 23,27% tổng sản lượng nước cấp cho Hà Nội vẫn đứng trước nguy cơ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nếu xảy ra sự cố, 100% khách hàng của Công ty CP Viwaco, 25 - 30% khách hàng thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và một số khách hàng khu vực các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Ba Đình thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng.

Để đảm bảo công tác cung cấp nước sạch mùa hè 2018, Sở Xây dựng yêu cầu các Công ty nước sạch phải rà soát và xây dựng các giải pháp, biện pháp cụ thể, chi tiết nhằm khắc phục tình trạng khó khăn về nước sạch, đặc biệt đối với tình huống sự cố vỡ tuyến ống số 1 sông Đà.

Cùng với việc yêu cầu các đơn vị đảm bảo kế hoạch sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, Hà Nội cũng yêu cầu các công ty cấp nước thực hiện một số giải pháp đồng bộ như vận hành van, điều tiết cấp nước; lắp đặt bơm tăng áp di động; vận hành mạng lưới cấp nước phân khu theo giờ; huy động các xe hỗ trợ cấp nước những đối tượng ưu tiên như bệnh viện, trường học...

Đặc biệt, thời gian sửa chữa, khắc phục không kéo dài quá 10 giờ mỗi điểm vỡ; tập trung thi công hoàn thành tuyến truyền dẫn cấp nước số 2 sông Đà, trạm bơm tăng áp Tây Mỗ và đoạn tuyến từ trạm tăng áp đến đường vành đai 3 như cam kết…

Trong những tháng tới đây, Hà Nội sẽ đưa vào vận hành một số dự án nâng cấp, sản xuất nước sạch như: Dự án nâng công suất Nhà máy Nước Bắc Thăng Long (150.000m3/ngày đêm) vận hành vào tháng 6/2018; Trạm cấp nước Dương Nội công suất 30.000m3/ngày đêm; dự án Nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn 2 bổ sung khoảng 80.000m3/ngày đêm dự kiến trong tháng 7/2018; Nhà máy nước mặt sông Đuống giai đoạn 1, công suất 150.000m3/ngày đêm đưa vào sử dụng trong tháng 10/2018. Theo tính toán, nếu các dự án trên vận hành đúng tiến độ, Hà Nội sẽ được tăng cường thêm trên 400.000m3/ngày đêm, sẽ làm giảm nhiệt “cơn khát” của thành phố.

Tại phiên họp tập thể UBND Thành phố tháng 4 để thảo luận một số nội dung thuộc thẩm quyền UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhấn mạnh, hiện tỷ lệ thất thoát nước của Hà Nội còn cao, cần có giải pháp giải quyết triệt để. Những địa điểm, địa bàn có nguy cơ thiếu nước phải có kế hoạch bổ sung cụ thể; phân công trách nhiệm, phần việc cụ thể của từng đơn vị để ứng phó khi xảy ra sự cố cấp nước sạch.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị Sở Xây dựng xây dựng lộ trình lắp thêm thiết bị lọc nước để nâng cao chất lượng nước sạch theo tiêu chuẩn uống được tại vòi. Sở Y tế cần thường xuyên tăng cường kiểm tra chất lượng nước sạch, công khai để người dân biết.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động