Những lát cắt thời gian trong “Thế sự và mắt nhìn”

Chỉ cách vài hôm trước ngày kỷ niệm 90 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2015), tôi may mắn được nhà báo Hồ Quang Lợi – Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tặng cuốn sách“Thế sự và mắt nhìn” mà anh là tác giả. Đọc 46 tác phẩm trong tuyển tập, thế sự được bình tả đầy đủ, sắc gọn ở góc nhìn của anh - cây viết chính luận nổi tiếng của báo chí đương đại.
Những lát cắt thời gian trong “Thế sự và mắt nhìn” "Hưng khí Hà Nội" dưới ngòi bút nhà báo Hồ Quang Lợi

Tôi còn nhớ như in cách đây 20 năm, trong một bài giảng về viết báo chính luận của lớp báo chí Hà Nội khóa II, thầy giáo đã lấy những tác phẩm của nhà báo Hồ Quang Lợi, lúc đó đang công tác tại báo Quân đội nhân dân, để phân tích, mổ xẻ về cách viết chính luận, cách bình luận sắc sảo, bản lĩnh, trí tuệ và có phần như dự báo trước được tình thế. Lúc đó lớp học trò tại chức chúng tôi dù đang là phóng viên, quản lý làm nghề báo ở nhiều tờ báo đã lắng nghe, nghiền ngẫm những tác phẩm của anh với sự ngưỡng mộ một nhà báo có tầm. Từ sự ngưỡng mộ ấy, để rồi tìm hiểu, để rồi biết Hồ Quang Lợi tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài của Trường Đại học Tổng hợp Bucarét (Rumani).

Về nước, anh chưa hề dự định cho tương lai nghề báo, vậy mà nghề báo vận vào anh từ năm 1980. Để rồi suốt 35 năm gắn bó với nghề báo, Hồ Quang Lợi đã 9 lần được nhận giải Báo chí quốc gia – con số kỷ lục đến nay chưa nhà báo nào phá nổi. Anh đã trải qua nhiều công việc, vị trí khác nhau trong một tòa soạn, từng thay đổi ba cơ quan, từng là Phó Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân, Tổng biên tập báo Hà Nội mới, và 5 năm nay là Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, người đảm trách công tác tuyên giáo, tư tưởng của Thủ đô.

Những lát cắt thời gian trong “Thế sự và mắt nhìn”
Nhà báo Hồ Quang Lợi

Ở cương vị lãnh đạo, dù bận trăm công ngàn việc, Hồ Quang Lợi vẫn luôn nhớ nghề. Anh viết, viết khỏe, viết hay, viết sâu sắc. Mỗi bài viết của anh như những lát cắt làm đông cứng thời gian giữ lại những hình ảnh chân thực của thế giới đầy biến động. Những bài viết của Hồ Quang Lợi khi thì xuất hiện lúc chính trường có biến động lớn, nổi bật, cũng có khi tuôn chảy bởi bắt gặp nét đời thường sâu lắng. Những sự kiện chính trị tưởng chừng khô khan, những con số kinh tế cứng nhắc, dưới ngòi bút mềm mại, bằng những ngôn từ phân tích, nhìn nhận, đánh giá khúc triết của anh trở thành những bức tranh đầy màu sắc, sống động, óng ả nhưng vẫn có tầm ảnh hưởng đến nhiều người.

Có lẽ sự kết hợp tài tình giữa trí tuệ của một nhà tuyên giáo, nhà chính trị với góc nhìn chân thực, lãng mạn của một nhà báo, nhà văn đã tạo nên một Hồ Quang Lợi dạn dày kinh nghiệm và đầy sức thuyết phục. Trong anh ẩn chứa một khả năng thuyết phục, lôi cuốn, tư chất của một người đạt tới độ chín tư duy. Anh luôn chuẩn bị cho mình tâm thế để không quá bị động trước những diễn biến của thời cuộc. Anh là người viết chính luận biết vạch cho ra bản chất của sự kiện, vấn đề vốn rất phức tạp và nhạy cảm. Viết chính luận là một thể loại báo chí rất khó, kén người viết bởi nó cần người viết phải có bản lĩnh, hiểu rộng, biết xâu chuỗi và phân tích. Bản lĩnh chính trị vững vàng, tư suy sâu sắc và tâm hồn có nét riêng biệt đã tạo nên cây viết chính luận nổi tiếng của báo chí đương đại Hồ Quang Lợi. Anh từng tâm sự ngôn ngữ chính luận không chỉ nằm trong sách vở mà nó ẩn chứa ngay trong nhịp thở đời thường. Thời nay hiếm còn cây viết chính luận nào được như anh.

Không biết vô tình hay hữu ý, như đến hẹn lại lên, trước mỗi dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Hồ Quang Lợi lại ra mắt những ấn phẩm để đời. Hàng ngàn bài báo, hàng chục cuốn sách đã làm nên tên tuổi của anh, và năm nay góp phần trong rừng sáng tác ấy, “Thế sự và mắt nhìn” như gợi mở về một thế giới đang toàn cầu hóa mạnh mẽ, đầy biến động thế sự bất ổn, xung khắc và nhiều hiểm họa với các mối quan hệ phức tạp đuổi bắt lợi ích quốc gia – dân tộc. Chương 1 của cuốn sách với tựa đề “Những lát cắt thời sự” đã lột tả một thế giới cuồn cuộn bão giông như thế, có một Việt Nam, mà trong lòng Việt Nam có một Hà Nội, vẫn có những nét đẹp bình yên, hấp dẫn. 15 bài viết bình luận, phân tích sâu sắc đủ vẽ lên bức tranh toàn diện về sự khắc nghiệt, trỗi dậy của một thế giới không bình yên. Từ “Thế giằng kéo quyền lực” của các cường quốc đến “Bóng hồng trên chính trường nước Mỹ”, từ “Thông điệp lớn trên quảng trường Đỏ” đến “Hai giờ đối thoại ấn tượng ở New York”, từ “Ngọn lửa động lực”, “Khuôn triện bản sắc văn hóa Hà Nội” đến “Hát Quốc ca từ sâu thẳm trái tim mình”… Hồ Quang Lợi đã trải lòng, âu lo, trăn trở, nhiệt huyết với những giông bão trên chính trường thế giới và Việt Nam qua những lát cắt thời gian mô tả, bình luận các sự kiện.

Những lát cắt thời gian trong “Thế sự và mắt nhìn”

Từ bức tranh về một thế giới xoay vần không ngừng nghỉ, Hồ Quang Lợi khéo léo “lái” sự quan tâm của độc giả sang “góc nhìn” của những người tạo dựng dư luận – các nhà báo. Bên cạnh “Thế sự” là “ Mắt nhìn” của người làm báo. Mắt nhìn đa chiều, phản ánh trung thực sự kiện và song hành là những phản biện, phân tích sâu sắc. Nhà báo nhìn thế sự dưới góc nhìn nào? Trong giai đoạn hiện nay, khi báo chí ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cơ chế thị trường, nhà báo ở một góc khuất nào đó đang bị nhìn nhận là đưa thông tin còn thiếu chính xác, còn có hiện tượng bẻ cong ngòi bút, thì những nhìn nhận đánh giá về “Mắt nhìn” của Hồ Quang Lợi quả là có ý nghĩa hơn lúc nào hết.

Những năm qua báo chí có đóng góp rất quan trọng vào đời sống xã hội, nhất là trong hoàn cảnh đất nước vừa có cơ hội lại vừa phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Trong thời đại bùng nổ thông tin, tâm lý đám đông còn ngự trị, những thông tin phát đi chính xác hay thiếu chính xác đều rất có thể sẽ nhanh chóng lan rộng, bùng phát và tác động rất mạnh, thông tin đó có thể làm thay đổi cục diện, thay đổi số phận của một con người, một doanh nghiệp, thậm chí một quốc gia.

Hồ Quang Lợi đã thẳng thắn nhìn nhận “Phải cảnh báo rằng một bộ phận báo chí hiện nay đang tập trung quá mức vào mặt trái xã hội, mặt tiêu cực của xã hội, vẽ nên một bức tranh rất u tối mà nếu chỉ đọc những tờ báo đó không nhìn vào thực tế đời sống xã hội thì sẽ có cái nhìn rất phiến diện. Báo chí phải có trách nhiệm cung cấp thông tin hài hòa giữa “chống” và “xây”, trong “chống” cũng lấy mục đích chính là “xây” mới được. Báo chí có sứ mệnh thiêng liêng và cao cả, đó là trong bất cứ trường hợp nào, thậm chí là hết sức khó khăn, vô cùng hiểm nghèo cũng phải chú trọng xây dựng niềm tin để con người hướng đến những gì tươi sáng, tốt đẹp hơn”. Vì thế sự trung thực, nhãn quan chính trị, cái tâm, cái tầm của nhà báo là rất cần thiết. Có lẽ vì thế Hồ Quang Lợi dành cả chương hai với tựa đề “Trái tim nóng, cái đầu lạnh” và chương ba “Tình đời, tình nghề” trong “Thế sự và mắt nhìn” để nói về cái nghề cao quý mà đầy hiểm nguy – nghề báo. Từng bài viết, bài trả lời phỏng vấn của anh đều cho thấy nhà báo phải biết phân tích, nhìn nhận sự việc ở góc độ “đúng – trúng – hay”, phải khách quan và có tính xây dựng. Cái đau đáu với nghề hằn sâu trong từng câu chữ của Hồ Quang Lợi, tạo nên chuỗi bài về nghề báo ít ai sánh được.

Chỉ ít phút tôi được gặp gỡ để nhận sách từ Hồ Quang Lợi tặng, nhưng cũng đủ để anh say sưa nói về nghề báo, về trăn trở và về mong muốn được làm báo đến suốt đời. Anh nói “Nếu đúng nguyện vọng cá nhân thì tôi muốn theo đuổi nghề báo đến cuối đời vì đó là nghề mà tôi gắn bó máu thịt”. Với chúng tôi, thế hệ 20 năm trước còn học anh cách viết chính luận, dù nay đã giữ cương vị lãnh đạo ở nhiều tờ báo, vẫn thấy ở anh những nét hào hoa, tinh tế, uyên bác đầy cuốn hút. Anh vừa là người anh trong nghề đi trước, vừa là người thầy, vừa là nhà quản lý đáng học hỏi.

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng 21/6/2015
Lê Thị Bích Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Tối 31/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao xã Đông Anh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Anh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chào đón năm mới 2026.
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.

Tin khác

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Khẳng định, trong tổng thể những thành tựu đã đạt được của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí và các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn các cơ quan báo chí và các ban, bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Bộ Ngoại giao đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Việc Việt Nam ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo được xem là bước đi tất yếu và có ý nghĩa lịch sử. Trao đổi tại Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ chiều 31/12, ông Trần Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, cho biết, Luật Trí tuệ nhân tạo vừa tạo không gian thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm quản lý rủi ro, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, minh bạch, lấy con người làm trung tâm.
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Ngày 31/12/2025, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về kết quả hoạt động năm 2025 của ngành khoa học và công nghệ, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì Hội nghị.
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Khép lại năm 2025 cũng là khép lại nhiệm kỳ 2021-2025, với những gì đã đạt được trong năm qua và trong cả nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên tự tin bước vào năm 2026 với tâm thế mới; Quyết tâm đưa GRDP tăng trưởng 2 con số, trở thành một trong những địa phương có kết cấu hạ tầng hiện đại, thu ngân sách tiếp tục tốp đầu cả nước...
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

Vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong năm 2025, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa công bố.
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 249/2025/QH15 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua.
Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Trước thềm năm mới 2026 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

Ngày 31/12/2025, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM.
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Xem thêm
Phiên bản di động