Những hoa khôi sinh viên Thủ đô nổi bật nhất năm 2016

Vượt qua nhiều thí sinh khác để trở thành hoa khôi, những cô gái tài năng và xinh đẹp này hiện là gương mặt đại diện cho các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.
nhung hoa khoi sinh vien thu do noi bat nhat nam 2016 Hồ Ái Thơ đạt danh hiệu Hoa khôi Imiss Thăng Long 2016

Nguyễn Thị Việt Trinh – Hoa khôi Đại học Xây dựng

nhung hoa khoi sinh vien thu do noi bat nhat nam 2016 nhung hoa khoi sinh vien thu do noi bat nhat nam 2016

Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, phần thi ứng xử thông minh với câu hỏi: "Hình tượng người phụ nữ bạn muốn hướng tới", thí sinh Nguyễn Thị Việt Trinh trả lời: "Tự tin, làm điều mình muốn, có trách nhiệm với gia đình, xã hội, là phụ nữ tự lập và có vẻ đẹp bề ngoài và tâm hồn, biết yêu thương sâu sắc".

Việt Trinh đã trở thành gương mặt đại diện cho "vẻ đẹp Hoa của đá" 2016 – vẻ đẹp trong trẻo, duyên dáng nhưng không kém phần sắc sảo, mạnh mẽ. Ở trường, cô là thành viên CLB Âm nhạc TCM, đội Tình nguyện khoa Công nghệ thông tin.

Trần Thị Ngọc Anh – Hoa khôi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

nhung hoa khoi sinh vien thu do noi bat nhat nam 2016

Trần Ngọc Anh - Hoa khôi trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

Trần Thị Ngọc Anh (sinh năm 1995) đến từ lớp K58 Báo chí truyền thông – ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn là thành viên năng nổ của CLB Rumbo Cheerleading, CLB Nghệ thuật Sol, CLB Truyền thông trường Nhân văn. Ngoài ra, tân hoa khôi còn có nhiều tài lẻ đậm chất “nữ sinh Nhân văn” như múa, hát và lĩnh vực trang điểm. Ước mơ của cô là trở thành nữ phóng viên, biên tập viên giỏi.

Hồ Ái Thơ – Hoa khôi Imiss Thăng Long

nhung hoa khoi sinh vien thu do noi bat nhat nam 2016 nhung hoa khoi sinh vien thu do noi bat nhat nam 2016

Với chiều cao ấn tượng cùng bản lĩnh sân khấu vững vàng, Hồ Ái Thơ cô sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội, đã vượt qua 24 thí sinh khác để đạt vương miện Hoa khôi tại chung kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội – Imiss Thăng Long 2016.

Ái Thơ có số đo hình thể lí tưởng: cao 1,67m, nặng 53 kg, số đo ba vòng lần lượt là 83 - 62 - 92 cm. Trước khi đến với cuộc thi, Ái Thơ luôn là một sinh viên nổi bật tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật quân đội bởi luôn thể hiện niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc và là một nữ sinh có tấm lòng thiện nguyện.

Nữ sinh sinh năm 1996 luôn hăng hái tham gia các hoạt động cộng đồng, và cô tham gia một nhóm từ thiện với hoạt động chủ đạo là phát cháo cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Viện Bỏng vào thứ tư hàng tuần.

Hoàng Tùng Chi – Hoa khôi Đại học Dược

nhung hoa khoi sinh vien thu do noi bat nhat nam 2016 nhung hoa khoi sinh vien thu do noi bat nhat nam 2016

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi Tài năng duyên dáng Dược 2016 nhưng Hoàng Tùng Chi đã không hề tỏ ra thiếu tự tin trước những đàn chị của mình và đăng quang ngôi vị Hoa khôi Đại học Dược 2016 một cách xứng đáng.

Ngoài đời, Tùng Chi là cô gái xinh xắn, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn ngây thơ. Cô gái dân tộc Nùng có phong cách giản dị, không trang điểm cầu kỳ, cách nói chuyện nhẹ nhàng và nụ cười tươi luôn gây thiện cảm với người đối diện.

Đến với cuộc thi, cô đã mang đến một nét đẹp cá tính, sự năng động, bùng nổ của một nữ sinh thế hệ mới được thể hiện qua phần thi tài năng nhảy hiện đại và sự thông minh trong phần thi ứng xử. Tùng Chi còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng: từng đạt giải ba HSG quốc gia môn Hóa học và được tuyển thẳng vào trường ĐH Dược.

Bá Thị Thu Huệ - Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội

nhung hoa khoi sinh vien thu do noi bat nhat nam 2016

Bá Thị Thu Huệ, cô sinh viên năm thứ 2 Khoa ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản – Đại học Ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội đã trở thành hoa khôi ĐHQG năm 2016. Nhan sắc nổi bật, phong thái tự tin, tài năng đa dạng và sự thông minh thể hiện qua phần trả lời ứng xử đã giúp Thu Huệ chinh phục được các giám khảo cũng như các giảng viên, sinh viên đến tham dự đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài sắc sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong giây phút đăng quang, Thu Huệ đã có những dòng cảm xúc nghẹn ngào: "Đó thực sự là giờ phút lịch sử của tuổi 20. Đến bây giờ em vẫn cảm thấy hết sức bất ngờ và hạnh phúc!".

Thu Huệ có thành tích học tập rất đáng nể: 12 năm đạt học sinh giỏi, đạt giải thưởng Kim Đồng do Trung ương Đoàn trao tặng cho cán bộ Đoàn, Đội xuất sắc, giải nhất môn ném bóng cấp huyện các năm học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 và đạt giải 3 cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh thành phố Hà Nội năm lớp 9.

Trước khi tham gia cuộc thi "Học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia thanh lịch 2016", Bá Thị Thu Huệ vốn được biết đến là một nữ sinh viên khá nổi bật trong khoa mà cô đang theo học nhờ ngoại hình xinh xắn, sự năng động và thành tích học tập tốt.

Thu Huệ từng là phó bí thư Ban chấp hành liên chi Đoàn trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô có thời gian là chủ tịch câu lạc bộ Những nhà lãnh đạo trẻ Chuyên Ngoại ngữ.

Nguyễn Minh Thu – Hoa khôi Học viện Phụ nữ

nhung hoa khoi sinh vien thu do noi bat nhat nam 2016 nhung hoa khoi sinh vien thu do noi bat nhat nam 2016

Trong cuộc thi tìm kiếm Hoa khôi đầu tiên của Học viện Phụ nữ Việt Nam được tổ chức đúng vào ngày kỉ niệm 86 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Nguyễn Minh Thu (sinh năm 1995) - sinh viên năm cuối lớp K1 – Quản trị kinh doanh A đã xuất sắc vượt qua 4 vòng thi để đăng quang ngôi vị Hoa khôi.

Nguyễn Minh Thu được coi là một nữ sinh toàn diện với gương mặt khả ái, sự năng động, hiện đại, và tài năng đáng nể trong học tập và nhiều hoạt động ngoại khóa. Cuối tháng 8/2016, Minh Thu đạt giải Nhất cuộc thi Ý tưởng kinh doanh sáng tạo 2016 của Học viện Phụ nữ Việt Nam, và là 1 trong 2 sinh viên vinh dự được đại diện cho Học viện tham dự cuộc thi ý tưởng kinh doanh sáng tạo tại Đại học Sydney, Australia vào cuối tháng 10/2016.

Nguyễn Bích Ngọc – Hoa khôi Đại học Luật Hà Nội

nhung hoa khoi sinh vien thu do noi bat nhat nam 2016

Bích Ngọc hiện là sinh viên lớp 3925, khoa Pháp luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Không có những nét đẹp thời thượng hay “sang chảnh” như các hot girl nổi tiếng, nhưng Bích Ngọc lại có khuôn mặt toát ra vẻ phúc hậu, ưa nhìn và tạo một cảm giác thân quen đậm chất Việt Nam vơi nụ cười tươi tắn, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng mịn. Tính cách đời thường của cô cũng khá hoạt bát, năng động. Hoa khôi ĐH Luật Hà Nội 2016 có niềm đam mê đặc biệt với điện ảnh.

Ngoài ra, cô cũng rất thích chơi bóng rổ và có khả năng vũ đạo, thiết kế. Nhiều bạn bè của Ngọc cho biết 9X ngày thường là cô gái nhí nhảnh, đáng yêu. Ngọc thường xuyên tham gia các hoạt động của trường, lớp nhằm trau dồi kinh nghiệm cho bản thân. 9X chia sẻ muốn đi nhiều nơi tìm hiểu văn hóa các dân tộc và đến những vùng còn hoang sơ để hòa mình, hiểu và giúp đỡ người dân địa phương.

Lê Thị Phương – Hoa khôi Đại học Bách khoa Hà Nội

nhung hoa khoi sinh vien thu do noi bat nhat nam 2016 nhung hoa khoi sinh vien thu do noi bat nhat nam 2016

Lê Thị Phương sinh ngày 23/12/1995 và có chiều cao 161 cm. Hiện nay, Phương đang theo học Viện dệt may da giầy và thời trang (ĐH Bách Khoa Hà Nội). Cô đăng quang ngôi vị Hoa khôi Đại học Bách khoa Hà nội vào đúng dịp kỉ niệm 60 năm ngày thành lập ngôi trường Đại học giàu truyền thống này.

Chia sẻ về niềm vui bất ngờ của mình, Lê Thị Phương cho biết: “ Mình đi thi không phải vì ngôi vị Hoa khôi, nhưng ở cương vị mới này, mình sẽ làm hết sức để mang hình ảnh sinh viên Bách khoa đến với đông đảo mọi người.

Mình muốn các bạn bè trường ngoài và cả các cô chú phụ huynh, các anh chị lớn và cả các em lứa sau biết rằng chúng mình không như mọi người nghĩ, sinh viên Bách Khoa bây giờ rất tự tin, năng động, thân thiện và hài hước.

Chúng mình cũng có những giây phút lãng mạn, thả hồn làm thơ hay ôm đàn hát nghêu ngao, cũng có những phong trào tình nguyện đong đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, cũng có những gương mặt thành danh ở các cuộc thi âm nhạc, nghệ thuật tầm cỡ...

Và tất nhiên, công việc chính là việc học tập thì chắc chắn tất cả các bạn đều hoàn thành rất tốt. Bởi vậy, mình luôn tự hào vì được là một phần nhỏ bé của mái nhà ĐH Bách Khoa Hà Nội”.

dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.

Tin khác

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

(LĐTĐ) Có 85 trường Trung học phổ thông (THPT) tư thục được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

(LĐTĐ) Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025.
TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

TP.HCM: Tăng cường theo dõi hoạt động của Trường quốc tế Mỹ

(LĐTĐ) Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức liên quan đến Trường quốc tế Mỹ (AISVN).
Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”.
Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

(LĐTĐ) Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tương ứng với mỗi trường hợp là mức cộng điểm ưu tiên khác nhau.
Xem thêm
Phiên bản di động