Nhịp sống mới trên đất Đông Anh anh hùng

Cùng với nhân dân Thủ đô và cả nước, những ngày đầu xuân mới, những người con của đất Cổ Loa anh hùng không giấu được niềm vui bởi việc hoàn thành và đưa vào sử dụng: Cầu Đông Trù, đường 5 kéo dài, đại lộ Võ Nguyên Giáp... đã tạo nên diện mạo và sức sống mới cho người dân nơi đây, để họ có thể tự hào vì sự đổi thay của một vùng quê ngoại thành trù phú...

Nói về những kết quả đạt được của Đông Anh trong năm 2014, ông Phạm Văn Châm, Phó bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: Tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế quý sau, cao hơn quý trước, đặc biệt là 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Thành phố, HĐND huyện thông qua, có 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.Cơ cấu các ngành kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực đúng định hướng...

Công tác xây dựng nông thôn mới tục được tập trung chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực: Đã tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) của các xã năm 2014, có 02 xã Xuân Nộn, Nam Hồng được công nhận xã đạt chuẩn NTM; 10 xã là Mai Lâm, Đông Hội, Cổ Loa, Nguyên Khê, Bắc Hồng, Kim Chung, Vân Nội, Tiên Dương, Tàm Xá, Liên Hà đủ điều kiện, đang đề nghị thành phố xét công nhận xã đạt chuẩn xây dựng NTM (tăng 03 xã so với kế hoạch thành phố giao). Các xã khác dự kiến đều thực hiện đạt thêm 02 tiêu chí trong năm 2014.Công tác xây dựng hạ tầng nông thôn được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành tại các xã Kim Chung, Bắc Hồng, Nguyên Khê.

Bức tranh NTM ở Đông Anh đã và đang hiện hữu khẳng định hướng đi đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền và người dân vùng đất Cổ Loa.

Công tác dồn điền đổi thửa được tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với 14 thôn còn lại của 6 xã trên địa bàn huyện, đến nay đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án về đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn (2014-2016). Đến nay, toàn huyện đã có khoảng 377 máy làm đất, 132 máy tuốt lúa (trong đó có 50 máy gặt đập liên hợp) đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân trên địa bàn. Huyện còn phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức thành công Chương trình tọa đàm “Nhịp sống mới” với chủ đề “Cơ giới hóa nông nghiệp nông thôn” tại xã Việt Hùng.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được nhân dân hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả: Đã tổ chức cuộc thi “Tuyến đường văn minh đô thị” và “Giữ gìn ngõ xóm xanh sạch đẹp” trên địa bàn huyện; có 28 thôn (làng), 6 tổ dân phố đăng ký danh hiệu các mô hình văn hoá, 100% số hộ gia đình đăng ký gia đình văn hoá, 7 xã đăng ký đạt chuẩn văn hóa theo tiêu chí  nông thôn mới. Nếp sống văn minh trong việc cưới được đa số cán bộ, công chức, đảng viên nghiêm túc thực hiện. Tổ chức tang lễ văn minh được người dân thực hiện có kết quả, đa số nghĩa trang của các thôn làng được đầu tư nâng cấp, các hủ tục cơ bản được xóa bỏ; số ca hỏa táng đạt 885/1.443 trường hợp đạt tỷ lệ 61,3%...

Song song với phát triển kinh tế, trong năm qua UBND huyện Đông Anh còn đặc biệt chú trọng công tác an sinh xã hội. Các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo được đẩy mạnh thu được kết quả cao.Chính vì mọi hoạt động đều hướng về nhân dân, lấy dân làm gốc, nên người dân đều phấn khởi hăng say lao động, sản xuất.Sự nghiệp giáo dục, văn hóa – xã hội, y tế được đẩy mạnh thu được nhiều kết quả (ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa thông tin, thể dục thể thao Huyện tiếp tục trong tốp dẫn đầu các huyện ngoại thành). Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và KHHGĐ được quan tâm. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại các cơ sở điều trị tiếp tục được nâng cao. 

Liên tục trong nhiều năm gần đây, Đông Anh là huyện dẫn đầu khối ngoại thành về thành tích thi đua, đang vững bước trên con đường xây dựng huyện văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống anh hùng của vùng quê giàu truyền thống cách mạng.

Hương Giang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động