Nhiều lao động tại Ả-rập Xê-út kêu cứu, đại diện doanh nghiệp nói gì?
Lao động tại Ả-rập Xê-út mòn mỏi ngóng chờ người thân |
Liên quan đến trường hợp của chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1977, phường Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), ngày 11.8, ông Nguyễn Thiện Mỹ - Phó Tổng giám đốc Công ty CP SIMCO Sông Đà cho biết: Đúng là có việc chị Huyền bị chủ sử dụng lao động nợ lương 2 tháng 21 ngày. Sau khi bị nợ lương, chị Huyền đã phản ứng, ngừng việc để đòi lương thì bị chủ đưa ra công ty môi giới. Ngày 15.7, trong buổi làm việc với đại diện gia đình chị Huyền, Công ty SIMCO Sông Đà có làm bản cam kết, trong đó có nội dung: Công ty cam kết tìm mọi biện pháp giải quyết sự việc theo quy định hiện hành cũng như nội dung của HĐLĐ ký giữa công ty và NLĐ.
Ông Nguyễn Thiện Mỹ - Phó Tổng Giám đốc Cty Simco Sông Đà, làm việc với PV. |
Trong thời gian chờ xử lý giải quyết, công ty sẽ thường xuyên liên hệ với đại diện công ty tại Ả - rập Xê - út để làm việc với công ty môi giới nhằm đảm bảo lao động Huyền không bị cưỡng ép làm việc khi chưa có sự đồng ý của lao động và bảo vệ lao động không bị quấy rối tình dục. Chị Huyền vẫn được cung cấp ăn, uống đầy đủ cũng như các quyền lợi khác theo quy định. Công ty SIMCO Sông Đà cho biết cũng đã liên lạc với chị Huyền và đặt vấn đề là chị sẽ tiếp tục làm việc cho chủ cũ hoặc chuyển chủ khác, nhưng chị không đồng ý, dẫn đến vi phạm hợp đồng. Và do chị Huyền vi phạm hợp đồng, nên chủ sử dụng lao động đang yêu cầu chị Huyền phải nộp phạt.
Trước câu hỏi của phóng viên, việc chủ sử dụng lao động bên Ả - rập Xê - út nợ lương là có, như vậy chủ sử dụng vi phạm hợp đồng, vậy tại sao chị Huyền lại phải bồi thường? Ông Mỹ lý giải: Việc chủ sử dụng nợ lương NLĐ là do vướng vào tháng Ramadan nên không chuyển được tiền công cho NLĐ, dẫn đến NLĐ tự ý ngừng việc là vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, để hỗ trợ NLĐ, Cty đang tiến hành đàm phán với chủ sử dụng LĐ để giảm mức bồi thường, hiện nay đang ở mức 10.000 RS (khoảng hơn 40 triệu đồng) và có thể chị Huyền sẽ phải bù khoản lương 2 tháng, 21 ngày để bồi thường hợp đồng thì mới được về nước…Điều này là vô lý, vì trong hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc tại quốc gia này giữa Công ty Simco Sông Đà và chị Huyền ghi rõ: “Nếu NLĐ không được trả lương đúng quy định như cam kết dẫn đến LĐ bỏ việc, bên đưa đi có trách nhiệm trả các khoản phí theo quy định”. Trong hợp đồng này, cũng không có điều khoản nào quy định tháng Ramadan - tháng ăn chay, NLĐ sẽ bị nợ lương…
Để xác định các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ đi XKLĐ tại Ả - rập Xê- út, đề nghị Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm rõ.
Theo điều khoản bồi thường hợp đồng trong Hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc tại Ả - rập Xê - út giữa Công ty CP SIMCO Sông Đà ký với chị Phạm Thị Thanh Huyền: … Nếu NLĐ không được bố trí làm đúng việc, trả lương đúng như đã cam kết dẫn đến lao động bỏ việc, yêu cầu giải quyết về nước sớm hơn thời hạn thì bên đưa đi sẽ phải có trách nhiệm trả các khoản phí theo quy định và yêu cầu bên tiếp nhận hoàn trả lại cho NLĐ một phần tiền môi giới NLĐ đã nộp theo nguyên tắc: NLĐ làm việc chưa đủ 50% thời gian theo hợp đồng thì được nhận lại 50% tiền môi giới đã nộp. NLĐ đã làm việc từ 50% thời gian theo hợp đồng trở lên thì không được nhận lại tiền môi giới. |
H.Duy
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Tin khác
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”
Đời sống 18/04/2024 11:02
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản
Đời sống 17/04/2024 18:55
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7
Đời sống 16/04/2024 06:23
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đời sống 14/04/2024 22:03
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5
Đời sống 11/04/2024 14:35
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi
Đời sống 08/04/2024 14:40
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động
Đời sống 07/04/2024 15:09
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
Đời sống 06/04/2024 13:51
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
Đời sống 31/03/2024 16:29
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao
Đời sống 30/03/2024 18:07