Nhiều kiến nghị của cử tri gửi tới các đại biểu HĐND Thành phố

(LĐTĐ) Tổng hợp kiến nghị của cử tri Thủ đô qua các buổi tiếp xúc cử tri của đại hiểu HĐND Thành Phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV cho thấy, nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực cơ chế chính sách, văn hóa xã hội, an ninh, trật tự đô thị, nông thôn được cử tri nêu và đề nghị sớm giải quyết.
nhieu kien nghi cua cu tri gui toi cac dai bieu hdnd thanh pho Huyện Mỹ Đức giải đáp những kiến nghị của cử tri về cấp sổ đỏ
nhieu kien nghi cua cu tri gui toi cac dai bieu hdnd thanh pho Mê Linh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX
nhieu kien nghi cua cu tri gui toi cac dai bieu hdnd thanh pho Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội trả lời cử tri huyện Gia Lâm về công tác GPMB đường 181

Kiến nghị về cơ chế chính sách

Cụ thể, cử tri các huyện Chương Mỹ, Hoài Đức, Phú Xuyên, Quốc Oai đề nghị Thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, nâng mức hỗ trợ đối với phó các ngành, đoàn thể xã, thị trấn và cán bộ bán chuyên trách ở thôn, xóm và hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho cán bộ bán chuyên trách ở thôn.

nhieu kien nghi cua cu tri gui toi cac dai bieu hdnd thanh pho
Cử tri huyện Chương Mỹ kiến nghị. (NC)

Trong khi đó, cử tri huyện Phúc Thọ, Ứng Hòa đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Công an viên có thời gian công tác trên 15 năm liên tục theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 đối với trường hợp không có Quyết định tuyển dụng khi làm công an xã theo công văn liên sở Nội vụ - Tài chính 2835/LS-NV-TC ngày 21/11/2016 nhưng đã có Quyết định phân công nhiệm vụ của UBND xã, Công an huyện cấp trang phục, thẻ công an và Kỷ niệm chương “Vì an ninh tổ quốc”; hướng dẫn để chi trả trợ cấp đối với các trường hợp Công an xã nghỉ việc do hết tuổi lao động.

Cử tri huyện Phúc Thọ kiến nghị, tại Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND Thành phố quy định người đã nghỉ hưu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu hội đặc thù ở cấp xã (trong đó có Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ) được hưởng thù lao bằng 1,5 mức lương cơ bản; theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 quy định Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ cấp xã là cán bộ không chuyên trách và được hưởng phụ cấp là 1,0 mức lương cơ bản. Cử tri cho rằng, hai quy định này dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện chính sách cán bộ (vì sao cùng một chức danh mà thù lao được hưởng lại khác nhau), vì vậy, đề nghị Thành phố xem xét đảm bảo công bằng, hợp lý.

Ngoài ra, cử tri huyện Phúc Thọ đề nghị Thành phố xem xét lại chính sách cho đối tượng là người già cô đơn, đưa đối tượng này không cần phải có tiêu chí là hộ nghèo vì nếu không thay đổi thì địa phương rất khó bình xét hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo không giảm được.

Đề nghị phát triển quỹ đất cho bãi đỗ xe

Trong vấn đề quy hoạch, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận; trật tự xây dựng, giao thông, đô thị và nông nghiệp, cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị UBND Thành phố cần nghiên cứu việc quy hoạch phất triển quỹ đất dành cho bãi đỗ xe tại các quận nội đô, đặc biệt đối với các bãi đỗ xe ngầm, cao tầng.

nhieu kien nghi cua cu tri gui toi cac dai bieu hdnd thanh pho
Cử tri quận Nam Từ Liêm kiến nghị (NC)

Cử tri quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị UBND Thành phố xem xét khảo sát, quy hoạch có dự án xây dựng, cải tạo khu vực bờ sông Hồng, có thể xây dựng 1 tuyến đường dọc bờ sông để phục vụ giao thông đi lại cho nhân dân.

Cử tri quận Cầu Giấy, huyện Thanh Trì đề nghị Thành phố có ý kiến với các Bộ, Ngành, UBND Thành phố sớm bàn giao các nhà chung cư thuộc các cấp Bộ, Ngành, UBND Thành phố quản lý cho cấp huyện quản lý và chỉ đạo đôn đốc các đon vị Chủ đầu tư xây dựng cáo khu đô thị, các khu chung cư trên địa bàn Thành phố phải hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở (điện, đường, trường, trạm...) mới thực hiện bàn giao về địa phương quản lý.

Trong khi đó, cử tri huyện Sóc Sơn cho rằng, hiện nay, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thuộc thấm quyền của UBND cấp huyện. Tuy nhiên, việc cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại thuộc thẩm quyền của Thành phố (Sở Tài nguyên & Môi trường) gây mất nhiều thời gian. Đề nghị Thành phố nghiên cứu, phân cấp thẩm quyền cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về cho cấp huyện thực hiện.

Cũng liên quan đến lĩnh vực này, cử tri thị xã Sơn Tây, các huyện Ba Vì, Thanh Oai, Quốc Oai, Thường Tín đề nghị UBND Thành phố xem xét điều chỉnh Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về việc quản lý thủy lợi, cụ thể tại điều 11 hiện đang giao cho các công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý, vận hành là không hợp lý; việc tưới tiêu, khơi thông dòng chảy... không được đơn vị thực hiện thường xuyên, kịp thời để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cần quyết liệt trong bảo vệ môi trường

Cử tri quận Hoàn Kiếm đề nghị các lực lượng chức năng, Cảnh sát môi trường tăng cường ra quân, quyết liệt trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường ở ven Hồ Tây, bởi hiện nay hàng quán, nhà hàng xả thải xuống ven hồ vừa làm mất mỹ quan vừa ảnh hưởng đến môi trường.

nhieu kien nghi cua cu tri gui toi cac dai bieu hdnd thanh pho
Cử tri quận Hoàn Kiếm kiến nghị. (NC)

Cử tri huyện Đan Phượng nêu kiến nghị, tình trạng hoạt động tín dụng cho vay tiền với hình thức lãi suất cao mà có các địa chỉ quảng cáo rộng rãi cần được xử lý kịp thời, tránh tình trạng làm mất an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Liên quan đến vấn đề về giáo dục, y tế, lao động, thương binh và văn hóa xã hội, cử tri huyện Phú Xuyên đề nghị Thành phố quy định cụ thể hàng năm bố trí nguồn kinh phí để thực hiện việc duy tu, sửa chữa các di tích lịch sử trên địa bàn.

Cử tri huyện Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây đề nghị xem xét đối với các bệnh viện công lập trong việc khám và điều trị bệnh đối với người dân dùng bảo hiểm y tế là chưa được quan tâm đúng mức (một số định mức quy định của bảo hiểm y tế chi cho khám chữa bệnh là quá thấp). Đề nghị Thành phố làm việc với các cơ quan có liên quan để bổ sung danh mục thuốc chữa bệnh và tăng định mức chi cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, đảm bảo quyền lợi, chất lượng phục vụ cho người bệnh.

Cùng chung kiến nghị về lĩnh vực y tế, cử tri thị xã Sơn Tây cho rằng, việc chuyển tuyến khi có bảo hiểm y tế rất khó khăn. Một số bệnh nhân đi cấp cứu mà chưa kịp có giấy chuyển tuyến, khi đi xin giấy chuyển tuyến thì cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu yêu cầu phải có người bệnh trực tiếp đến khám mới cho giấy chuyển tuyến, như vậy là bất hợp lý, gây khó khăn cho người dân. Đề nghị UBND Thành phố làm việc, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục chuyển tuyến khám chữa bệnh ban đầu cho bệnh nhân đảm bảo đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Xem thêm
Phiên bản di động