Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội trả lời cử tri huyện Gia Lâm về công tác GPMB đường 181

(LĐTĐ) Sáng 28/11, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại trụ sở UBND huyện Gia Lâm, các đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã thông tin nội dung trả lời kiến nghị của cử tri huyện Gia Lâm về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đường 181.
dai bieu quoc hoi tp ha noi tra loi cu tri huyen gia lam ve cong tac gpmb duong 181 Thành phố chỉ đạo bố trí vốn để đảm bảo tiến độ GPMB cho các dự án huyện Thanh Trì
dai bieu quoc hoi tp ha noi tra loi cu tri huyen gia lam ve cong tac gpmb duong 181 Kiên quyết xử lý các trường hợp "chây ì" trong GPMB

Trong kỳ họp trước, cử tri huyện Gia Lâm phản ánh công tác GPMB đường 181 đoạn đi qua địa bàn Phố Keo, xã Kim Sơn chưa hoàn thành, hàng ngày có rất nhiều xe trọng tải lớn chạy qua tuyến đường gây ùn tắc giao thông, làm tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, ngập úng khi trời mưa, gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Cử tri huyện Gia Lâm đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB, xem xét bố trí tái định cư cho các hộ dân.

dai bieu quoc hoi tp ha noi tra loi cu tri huyen gia lam ve cong tac gpmb duong 181
Đồng chí Trần Việt Khoa - Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng - Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng với các vị đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội thông tin kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 đến với cử tri huyện Gia Lâm.

Trả lời kiến nghị của cử tri huyện Gia Lâm về vấn đề trên, UBND thành phố Hà Nội cho biết: Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Hapro được thực hiện theo Quyết định số 1312/QĐ- UBND ngày 10/4/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư và Quyết định số 3148/QĐ - UBND ngày 09/08/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 155.183 mét vuông đất tại các xã Phú Thị, Đặng Xá, Kim Sơn, Lệ Chi và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, giao cho Ban quản lý dự án Giao thông - Đô thị thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội) thực hiện.

Đến nay, UBND huyện Gia Lâm đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 1.108/1.122 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và đã bàn giao cho chủ đầu tư 5,407/6,217 km để thi công đường. Hiện nay còn khoảng 0,81 km chưa GPMB được gồm có 3 đoạn đường tại các xã Phú Thị, Kim Sơn và Lệ Chi.

Nguyên nhân các hộ chưa đồng thuận GPMB chủ yếu là đề nghị tăng giá bồi thường, hỗ trợ về đất; đề nghị được giao đất tái định cư và không khấu trừ tiền sử dụng đất khi bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Đối với việc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ Quốc lộ 5 vào khu công nghiệp Hapro chậm tiến độ là do một số nguyên nhân như: Người dân chưa thống nhất với đơn giá bồi thường đất ở, UBND huyện phải đề nghị UBND Thành phố điều chỉnh nhiều lần; Khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án đường 181 tại các xã Phú Thị, Kim Sơn đến năm 2016 mới xây dựng xong; Từ cuối năm 2013 đến năm 2016, UBND Thành phố không cấp bổ sung vốn đầu tư cho dự án và UBND các xã Phú Thị, Kim Sơn, Lệ Chi chưa thực sự quan tâm tập trung lực lượng để tổ chức thực hiện công tác GPMB, còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy lẫn nhau.

UBND Thành phố Hà Nội cũng đưa ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB dự án trong thời gian tới. UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu UBND huyện Gia Lâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chủ đầu tư, UBND các xã Phú Thị, Kim Sơn đẩy nhanh tiến độ công tác lập hồ sơ, dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất; Thường xuyên giao ban tiến độ công tác GPMB, tổ chức họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ.

Ngoài ra, với vấn đề đường tại một số xã Phú Thị, Phố Keo và xã Kim Sơn bị xuống cấp gây ùn tắc giao thông tại khu vực, UBND huyện Gia Lâm đã làm việc với Sở Giao thông vận tải và báo cáo UBND Thành phố cho phép sử dụng nguồn vốn duy tu của Thành phố để sửa chữa tạm thời đến nay đoạn đường trên đã cải tạo và nâng cấp theo hiện trạng phục vụ đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động