Tháng Công nhân năm 2017 tại các công đoàn cấp trên cơ sở

Nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo

Nhờ xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ tới các cấp công đoàn, nên việc tổ chức thực hiện các hoạt động cao điểm trong Tháng Công nhân năm 2017 trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Long Biên, Hai Bà Trưng đạt hiệu quả cao. 
nhieu hoat dong thiet thuc sang tao Sôi nổi các hoạt động Tháng Công nhân tại Hà Nội
nhieu hoat dong thiet thuc sang tao Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Cầu Giấy:

Phục vụ nhu cầu thiết yếu của CNLĐ

Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy cho biết: LĐLĐ quận đã tăng cường chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội nhân "Tháng Công nhân" năm 2017.

nhieu hoat dong thiet thuc sang tao

Đây thực sự là hoạt động mang một ý nghĩa sâu sắc và tạo lòng tin trong CNVCLĐ đối với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ; phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.Trong dịp này, LĐLĐ Thành phố trao quà cho 100 CNVCLĐ trực tiếp lao động sản xuất có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Đáng chú ý nhất trong việc chăm lo cho CNVCLĐ, theo Chủ tịch LĐLĐ quận là Hội chợ hàng tiêu dùng năm 2017, trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm phục vụ công nhân lao động (CNLĐ) và nhân dân trên địa bàn.

Theo Ban tổ chức, sau gần một tháng chuẩn bị triển khai tổ chức thực hiện, Hội chợ đã thu hút 96 gian hàng của 65 doanh nghiệp, cơ sở làng nghề, với đa dạng các ngành hàng như dệt may, thời trang, da giày, điện, điện tử, cơ kim khí, đồ gia dụng, đồ gốm sứ, sữa, các mặt hàng nông sản, rau sạch, quả sạch được sản suất theo tiêu chuẩn… (trong đó có 21 gian hàng là những doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc LĐLĐ quận và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đăng ký tham gia Hội chợ).

Tham gia hội chợ, các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều chính sách giảm giá, khuyến mại sản phẩm, tri ân hỗ trợ người tiêu dùng, khách hàng và đội ngũ người lao động, với giá bán là giá xuất xưởng, chưa qua chi phí thương mại, phân phối.

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thăm quan, mua sắm của khách hàng, các chương trình biểu diễn văn nghệ và nhiều hàng hóa được khuyến mãi hấp dẫn cũng làm phong phú thêm cho hoạt động của hội chợ. Vì vậy, hội chợ đã thu hút hàng trăm lượt CNVCLĐ và nhân dân trên địa bàn mỗi ngày đến tham gia mua sắm và tham gia các hoạt động tại hội chợ.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh, bên cạnh công tác chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ, LĐLĐ quận rất chú trọng thực hiện quyền đại diện người lao động, trong đó phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến của tập thể người lao động tham gia đóng góp vào dự thảo nội quy lao động tại doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn trên địa bàn quận đối với 02 đơn vị. (Thỏa ước lao động của Công ty CP đầu tư kinh doanh tổng hợp D & C và nội quy của công ty TNHH sự lựa chọn Vàng)

Cùng với đó là hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS tổ chức xét chọn, biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2017. Hoàn thành 02 hồ sơ công nhân giỏi tiêu biểu đề nghị LĐLĐ Thành phố biểu dương, khen thưởng “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2017. Tổ chức hội nghị tuyên dương 53 công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” quận Cầu Giấy năm 2017 vào 14/5/2017.

Đặc biệt từ đầu năm đến nay, LĐLĐ quận đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Tính đến 15/5/2017, LĐLĐ quận đã thành lập 23/25 CĐCS đạt 92%, với tổng số 734/1.800 đoàn viên đạt 40,77%, nâng tổng số đoàn viên công đoàn lên 16.570 đoàn viên, với 283 công đoàn cơ sở trực thuộc.

LĐLĐ quận đã triển khai hướng dẫn các CĐCS thực hiện việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" để kịp thời ghi nhận những thành tích đóng góp của cán bộ lãnh đạo, cán bộ công đoàn các cấp đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhân chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2017).

LĐLĐ quận Long Biên

Khơi dậy tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo

Năm 2017 phong trào thi đua “Công nhân giỏi” trong CNVCLĐ quận Long Biên đã thu hút trên 18.000 công nhân lao động hưởng ứng. Trong đó đã có 2.016 công nhân được bình chọn là “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 54 “Công nhân giỏi” được suy tôn và biểu dương cấp quận và 3 “Công nhân giỏi” được biểu dương cấp Thành phố.

nhieu hoat dong thiet thuc sang tao

Nói về phong trào thi đua trong CNVCLĐ toàn quận, bà Phan Thị Thu Hằng- Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên khẳng định: Những năm qua, LĐLĐ quận Long Biên luôn coi trọng và đặt lên hàng đầu với nhiệm vụ “chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động” và trong thực hiện các phong trào thi đua.

Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua đã nâng cao được vai trò, vị thế của tổ chức CĐ cơ sở, góp phần cùng với chuyên môn đào tạo được nhiều đội ngũ công nhân giỏi của quận, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước.

Phong trào chính là động lực khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng vào hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đóng góp vào thành tích chung và sự tăng trưởng kinh tế trên địa bàn quận. Kết quả có 2.016 công nhân được bình chọn là “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 54 “Công nhân giỏi” được suy tôn và biểu dương cấp quận và 3 “Công nhân giỏi” được biểu dương cấp Thành phố trong năm 2017 là minh chứng sinh động.

Chỉ tính riêng năm 2016 đã có 3.878 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” các cấp, 210 chị có sáng kiến sáng tạo trong công tác và đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh làm lợi hàng chục tỷ đồng; có 1.702 lượt nữ CNVCLĐ đựơc đào tạo và đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, tin học, ngoại ngữ.

Tiêu biểu trong phong trào phải kể đến chị Lê Thị Loan- giáo viên Trường THCS Ái Mộ- đã đoạt giải nhất cuộc thi giáo viên giỏi cấp Thành phố môn hoá học; có sáng kiến kinh nghiệm loại B cấp Thành phố; đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; con trai thứ nhất đã đạt giải nhì cấp Quốc gia bài thi vận dụng kiến thức liên môn và đỗ vào lớp 10 chuyên lý Trường THPT Chu Văn An và con trai thứ hai đạt học sinh giỏi cấp quận môn Olympic Tiếng anh và IOE trên mạng; gia đình chị liên tục đạt gia đình văn hoá.

Đó là chị Nguyễn Thị Hải Yến- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Ngọc Lâm đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen trong công tác mặt trận, con gái thi đỗ Trường Đại học Luật với số điểm cao…

“Những thành tích của chị em đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 6b của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN về công tác nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các chương trình, mục tiêu do LĐLĐ quận đề ra. Việc phong trào thi đua của các cấp CĐ từ quận đến cơ sở luôn được triển khai sâu rộng đến từng đoàn viên CĐ, nữ CNVCLĐ đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác và sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”- bà Phan Thị Thu Hằng khẳng định.

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng:

Phát huy tính năng động, sáng tạo cho CNVCLĐ

Theo LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, kể từ tháng 4/2016 đến nay trên địa bà quận đã có 42 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tổ chức hội thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật, hội nghị biểu dương, ...thu hút trên 2.550 lượt CNVCLĐ tham gia.

nhieu hoat dong thiet thuc sang tao

Các doanh nghiệp đã bình xét, khen thưởng 1.357 CNVCLĐ đạt “Công nhân giỏi”cơ sở. Đồng thời, LĐLĐ Quận đã xét chọn đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận biểu dương 30 “Công nhân giỏi”, đề nghị LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương 03 “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Trong đó, các doanh nghiệp tiêu biểu đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua là: Công ty CP Vận tải Vạn Xuân, Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân, Công ty TNHH Bảo Tín - Minh Châu, Công ty TNHH MTV khách sạn Sunway Hà Nội, Công ty CP bánh kẹo Hải Hà…và còn rất nhiều đơn vị khác có bề dày truyền thống tổ chức thi thợ giỏi tại cơ sở.

Một số đơn vị không có điều kiện tổ chức hội thi, đã thành lập Hội đồng thi đua để xét chọn với tiêu chí là năng suất, chất lượng sản phẩm của công nhân đạt được trong năm hoặc dựa vào kết quả xếp loại lao động tiên tiến, lao động giỏi, chiến sỹ thi đua cơ sở của năm để tôn vinh.

Từ hiệu quả của phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu “Công nhân giỏi”. Trong đó phải kể đến Lê Văn Tính: Công nhân Tẩy nhuộm bậc thợ 7/7 - Xí nghiệp Xử lý hoàn tất của Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân.

Là công nhân có thâm niên trên 30 năm công tác, bản thân đồng chí luôn ý thức được trách nhiệm trong công việc, luôn có gắng để nâng cao trình độ bản thân.Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua.Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Lao động giỏi”, chiến sĩ thi đua, Đoàn viên công đoàn xuất sắc. Đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2017.

Phạm Thị Hòa: Công nhân tổ Môi trường 16 - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hai Bà Trưng. Là công nhân trực tiếp thu gom rác và phế thải trên địa bàn phức tạp, đang đô thị hóa, chợ tạm, trình độ dân cư thấp. Do đó đồng chí phải cố gắng thu xếp thời gian, phối hợp với đồng nghiệp đảm bảo môi trường do tổ phụ trách luôn sạch đẹp.

Còn có đồng chí Nguyễn Thị Bích Diệp: Nhân viên buồng - Công ty TNHH MTV khách sạn Sunway Hà Nội. Luôn hoàn thành tốt công việc được giao, chăm chỉ, trung thực, đầy tinh thần trách nhiệm trong công tác giữ gìn vệ sinh khu vực được giao. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí còn tích cực tham gia vào các hoạt động chung của đơn vị. Với tinh thần trách nhiệm đó, đồng chí vinh dự được công ty đánh giá là “Nhân viên xuất sắc nhất tháng 1/2017”. Đồng chí Lê Văn Tĩnh- Thợ gò, Xưởng sửa chữa - Cty CP Vận tải Vạn Xuân, đã giành nhiều thời gian nghiên cứu đưa ra nhiều biện pháp khắc phục khó khăn về vật tư, nguyên liệu, giảm thiểu tối đa thời gian xe nằm tại xưởng.

Để phong trào có sức lan tỏa, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, các cấp công đoàn cần chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến - sáng tạo” trong CNVCLĐ gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thường xuyên đổi mới hình thức thi đua cho phù hợp với từng loại hình cơ sở, nội dung của phong trào thi đua, các tiêu chí thi đua cần phải cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở. Bên cạnh đó, tổ chức tốt các phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật, nghiệp vụ, tay nghề, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn thưc hiện Nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

V.Quế - B. Duy - P.Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động