Nguyễn Đình Thiện: Nỗ lực hơn để xứng đáng với danh hiệu Công nhân giỏi

(LĐTĐ) Gần 13 năm gắn bó với Công ty TNHH Máy và Thiết bị công nghiệp Lam Uy, với quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bên cạnh việc đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ, anh Nguyễn Đình Thiện – Công nhân tiện CNC còn là một trong những tấm gương cần cù, nỗ lực với công việc. 
nguyen dinh thien no luc hon de xung dang voi danh hieu cong nhan gioi Nguyễn Văn Bình: Người thợ đốt lò đam mê sáng tạo
nguyen dinh thien no luc hon de xung dang voi danh hieu cong nhan gioi Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra việc triển khai Tháng Công nhân tại CĐCS
nguyen dinh thien no luc hon de xung dang voi danh hieu cong nhan gioi Khám, tư vấn sức khỏe cho CNLĐ KCN Quang Minh
nguyen dinh thien no luc hon de xung dang voi danh hieu cong nhan gioi
Nguyễn Đình Thiện nỗ lực hơn để xứng đáng với niềm tin và danh hiệu đã đạt được

Chính thức vào làm việc tại Công ty TNHH Máy và Thiết bị công nghiệp Lam Uy từ năm 2006, với vị trí làm việc là công nhân tiện CNC; một trong những công việc luôn đòi hỏi sự cần cù, tỉ mỉ và độ chính xác cao… khiến những ngày đầu làm việc của Nguyễn Đình Thiện gặp nhiều khó khăn.

Thế nhưng, với tình yêu nghề, niềm đam mê, cùng với tình đoàn kết, gắn bó giữa các công nhân trong xưởng sản xuất nói riêng và trong công ty nói chung, đã trở thành động lực giúp anh Thiện vượt qua mọi khó khăn trong công việc, đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Là một công nhân có tay nghề cao, bên cạnh việc nỗ lực trong công việc, Thiện còn là một trong những công nhân năng nổ, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua do công ty và LĐLĐ quận Thanh Xuân phát động như: Hội thi tay nghề, thi thợ giỏi…

Qua các phong trào, anh Thiện không chỉ tích lũy được thêm các kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, chủ động tìm tòi, học hỏi để tiếp cận và làm chủ với các máy móc, thiết bị hiện đại.

Qua đó, cùng với tập thể anh em trong xưởng áp dụng các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chia sẻ về những kỷ niệm của mình từ khi trở thành một trong những thành viên của ‘mái nhà” Công ty TNHH Máy và Thiết bị công nghiệp Lam Uy, anh Thiện chia sẻ, kỷ niệm thì nhiều lắm, nếu kể hết chắc cũng phải cả tháng…

“Nhớ nhất là kỷ niệm của những ngày đầu chập chững vào làm việc, khi đó tôi và đồng nghiệp đang tiến hành thử máy ép thủy lực thì không may bị vỡ ống dầu, dầu bắn tung tóe lên mặt, lên quần áo anh em.

Nhưng, vì mải tập trung khắc phục sự cố nên anh em không bận tâm nhiều đến việc dầu bắn lên người như thế nào, khi xong việc ai nấy đều lấm lem dầu máy và chỉ nhận ra nhau qua tiếng cười, giọng nói”, anh Thiện kể.

Không chỉ nhiệt huyết, đam mê với công việc, ở công ty anh Thiện còn là người luôn hòa đồng, quan tâm tới các đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ và truyền đạt những kinh nghiệm, kỹ thuật của mình cho các đồng nghiệp mới.

Đồng thời, luôn tích cực và gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng anh em trong tổ, phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích và nỗ lực phấn đấu cả về chuyên môn lẫn phong trào thi đua, Nguyễn Đình Thiện nhiều năm liền được bầu chọn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, 4 năm liên tiếp từ 2016 – 2019, anh Thiện đạt thành tích Công nhân giỏi cấp cơ sở.

Và đặc biệt hơn, với những thành tích và nỗ lực của mình trong những năm qua, Nguyễn Đình Thiện vinh dự trở thành 1 trong 90 Công nhân giỏi của thành phố Hà Nội, được LĐLĐ TP biểu dương tại Hội nghị Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019.

Chia sẻ về niềm vinh dự trên anh Nguyễn Đình Thiện cho biết, để đạt được danh hiệu Công nhân giỏi đã rất khó khăn và hạnh phúc, nhưng khi được lựa chọn là 1 trong 90 Công nhân giỏi được Thành phố biểu dương Thiện cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc, bởi những cố gắng, nỗ lực trong công việc của mình bao năm qua đã được ghi nhận.

“Tôi rất vinh dự được bình chọn là công nhân tiêu biểu của công ty đi dự Hội nghị biểu dương lần này. Với danh hiệu này, thời gian tới tôi sẽ phải cố gắng nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của đồng nghiệp, của Công ty và của tổ chức Công đoàn”, anh Thiện cho hay.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem thêm
Phiên bản di động