Người vác tù và trên đôi vai bé nhỏ

Nhắc đến tên bà Trần Thị Ái, nay đã ngoài 70 tuổi, các cán bộ công tác ở phường Bách Khoa quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) ai cũng biết. Một cụ bà nhỏ bé có mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt ấm áp và nụ cười hiền hậu. Mọi người đều nói, bà là người “vác tù và” nhiệt tình nhất khi đã bước vào lứa tuổi tim đập chân run.
nguoi vac tu va tren doi vai be nho Trên 17 năm miệt mài “quét rác”
nguoi vac tu va tren doi vai be nho Làm giàu từ một cánh tay

Bà Trần Thị Ái sinh thời là người con gái gốc Huế, quê hương Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy được sinh ra ở vùng biển Nha Trang nhưng những nét Huế dịu dàng vẫn ăn sâu vào từng cử chỉ và giọng nói của bà. Năm 1954 bà theo gia đình tập kết ra Bắc. Năm 1957 trở thành cô sinh viên khoa Hóa – Thực phẩm của trường Đại học Bách khoa.

nguoi vac tu va tren doi vai be nho
Bà Trần Thị Ái

Sau khi tốt nghiệp bà ở lại trường Bách Khoa làm công tác giảng dạy và cống hiến hết mình cho công cuộc đào tạo thế hệ sinh viên đầu tiên của đất nước. Năm 1965 bà chuyển công tác sang làm tại xí nghiệp giấy ảnh Bình Minh - Bộ Công nghiệp và giữ chức vụ Phó Giám Đốc cho đến khi nghỉ hưu.

Bà tâm sự, vào năm 2000, bà bắt đầu tham gia công tác mặt trận tại phường Bách Khoa, được sự tín nhiệm của nhân dân và các cấp lãnh đạo phường, năm 2012 bà được giao trọng trách làm Trưởng ban công tác mặt trận.

Vận động, tập hợp các đoàn thể, cùng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của phường, thực hiện nhiệm vụ toàn dân đoàn kết, xây dựng văn hóa đời sống ở khu dân cư và nhiều cuộc vận động khác như hiếu hỉ, lễ hội, tham quan… chủ yếu là đời sống tinh thần của nhân dân, nhiệm vụ nào bà cũng làm nhiệt tình và cống hiến hết mình. Bà nói đùa rằng, mặc dù đã già nhưng bà vẫn cống hiến như thời thanh xuân.

Vai trò của mặt trận là cùng các đoàn thể cùng nhau thống nhất chương trình hành động, để đạt hiệu quả cao. Trong những năm tham gia công tác bà được nhiều giấy khen, bằng khen các cấp như năm 2015 được của tịch UBND quận Hai Bà Trưng tặng giấy khen người tốt việc tốt. Năm 2014 được chủ tịch UBND quận tặng giấy khen về công tác khuyến học…

Là người quan tâm đến giá trị tinh thần của cơ quan đoàn thể cũng như người dân, từ năm 2005, bà Trần Thị Ái đã tổ chức một đội văn nghệ để tham gia các hoạt động đoàn thể. Có lẽ không ở đâu lại có được một đội văn nghệ với những cây văn nghệ đều ở lứa tuổi 50, 60 như ở đây.

Vấn đề dàn dựng tiết mục, trang phục của đội luôn là điều mà bà trăn trở nhất. Làm thế nào để các thành viên của đội văn nghệ có thể có những tiết mục hay, hoành tráng, được dàn dựng công phu trong khi cả về cơ sở vật chất, thời gian và tuổi trẻ đều không có? Tổ chức một đội văn nghệ trẻ tuổi đã khó mà ở đây lại là một đội với những chị em nhiệt tình toàn U60 cũng là một bài toán nan giải.

Nói về bà, Chủ tich Hội LHPN phường Bách Khoa Nguyễn Thị Ngọc Chi xúc động nói: “Thật đáng khâm phục khi một bà lão ngoài 70, nhỏ bé lại có thể tham gia nhiều công tác như vậy. Trong bất cứ công tác nào bà cũng cháy hết mình. Giờ đây, ở cơ quan hội phường Bách Khoa, bất kỳ một cuộc hội họp nào cũng có màn văn nghệ đặc sắc do đội văn nghệ của bà Ái biểu diễn, mang lại giá trị tinh thần lớn cho cơ quan đoàn thể.

Những tiết mục văn nghệ được dàn dựng cả hát múa như Biển hát chiều nay, Việt Nam quê hương tôi, Mùa xuân quê hương… và nhiều tiết mục khác đều đã ăn sâu vào tâm trí những con người Việt Nam, nhưng ở đây chúng tôi được nghe, được xem một thế hệ cao tuổi hát nên cảm thấy bản thân mình thật may mắn và đó cũng chính là giá trị tinh thần lớn lao, là động lực cho chúng tôi trong tác của đoàn thể”.

Ngoài công tác mặt trận, bà Trần Thị Ái còn tham gia rất nhiều công tác xã hội khác như Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, công tác dân số, công tác trẻ em, cộng tác viên phòng, chống ma túy, cộng tác viên y tế, tổ hòa giải, công tác người cao tuổi…Ở nhiệm vụ nào bà cũng hoàn thành xuất sắc. Bà luôn quan niệm, đã cống hiến thì phải cống hiến như một người trẻ tuổi, như thời thanh xuân.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động