Người thương binh với khao khát về sản phẩm chè sạch

Trở về quê hương sau những năm tháng chiến tranh khốc liệt, ông Trịnh Văn Hưng (sinh năm 1964, thương binh hạng 3/4) tiếp tục đóng góp hết sức mình vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương binh tàn nhưng không phế”.
nguoi thuong binh voi khao khat ve san pham che sach Tuổi trẻ Thủ đô thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ
nguoi thuong binh voi khao khat ve san pham che sach Tổ chức hoạt động tri ân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7
nguoi thuong binh voi khao khat ve san pham che sach Sự hy sinh của các thương binh liệt sĩ để đất nước nở hoa độc lập

Năm 1984, trước cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc trên chiến trận Vị Xuyên – Hà Tuyên (nay là Hà Giang), theo tiếng gọi của non sông, ông Trịnh Văn Hưng cũng như bao người thanh niên khác xung phong lên đường chiến đấu với lòng quyết tâm sục sôi, với lời thề anh hùng: “Nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực”, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, một lòng bảo vệ Tổ quốc, không cho phép quân thù giày xéo non sông, đất nước ta thêm một lần nữa.

nguoi thuong binh voi khao khat ve san pham che sach
Ông Trịnh Văn Hưng bên sản phẩm chè sạch

Hòa bình lập lại, thương binh Trịnh Văn Hưng trở về quê hương - xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - bỏ lại một phần máu xương nơi biên cương. Vậy nhưng, vượt qua những nỗi đau về thể xác và những ký ức đau buồn về chiến tranh, thời gian trong quân ngũ đã rèn luyện cho ông ý chí “thép” và nghị lực phi thường, ông tiếp tục xung phong trên các mặt trận kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng chính quyền cơ sở và công tác xã hội tại địa phương.

Sinh ra trên mảnh đất xứ trà Thái Nguyên, thương binh Trịnh Văn Hưng luôn khao khát làm giàu từ chính những lá chè quê hương mình. Sau nhiều năm phát triển kinh tế gia đình trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh chè, ông nhận thấy rằng cần phải gắn kết các hộ sản xuất lại với nhau, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc và chế biến chè.

Hơn nữa, trước thực trạng nhiều người vì chạy theo lợi nhuận mà làm chè bẩn, chè kém chất lượng, ông luôn đau đáu làm thế nào để tạo dựng một thương hiệu chè sạch và đảm bảo chất lượng. Đó chính là những động lực tích cực thôi thúc ông kêu gọi các hộ sản xuất trong khu vực cùng nhau đoàn kết thành lập Hợp tác xã (HTX) sản xuất chè sạch do ông đứng đầu mang tên HTX chè Thanh Bình, hoạt động từ tháng 7 năm 2017.

Vết thương cũ từ thời chiến tranh vẫn còn đau đớn. Tỉ lệ mất sức 41% với một mảnh pháo từng găm vào đầu khiến đến giờ, những cơn đau đầu dữ dội có thể hành hạ ông bất cứ lúc nào. Sức khỏe ông yếu dần đi do cơ thể chịu lực nén cực độ trong thời khắc pháo bắn sập hầm năm ấy.

Nhưng ông không vì thế mà nản lòng hay bi luỵ, ý chí kiên cường cùng bản lĩnh rắn rỏi của một người lính Cụ Hồ đã giúp ông đối mặt và biến đau thương thành hành động, để tiếp tục sống, làm việc và cống hiến cho gia đình và xã hội. Đặc biệt hơn, HTX sản xuất chè sạch đã luôn là điều mà ông khao khát, như một “đứa con đẻ” trong lòng một người thương binh đã anh dũng diệt giặc ngoại xâm trong thời chiến, nay lại xông pha diệt nạn thực phẩm bẩn trong thời bình.

Thương binh Trịnh Văn Hưng – Giám Đốc HTX chè Thanh Bình chia sẻ: “Thời gian đầu mới thành lập HTX còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ và thủ công của mọi người. Có những ngày tôi phải chạy đến từng nhà để chỉ cách lắp máy tưới tiêu tự động hay cách sử dụng máy sao chè mới. Sức khỏe thì có hạn nhưng mà vui lắm vì ai cũng ham học hỏi, có như vậy thì cái nghề làm chè mới đỡ vất vả mà hiệu quả lại cao hơn. Mà quan trọng nhất là sản phẩm làm ra phải là chè sạch 100%”.

Ông cùng với mọi người trong HTX tìm tòi, học hỏi cách làm chè sạch, hạn chế sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu, đảm bảo chất lượng sản phẩm làm ra theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông luôn nói với các thành viên trong HTX rằng: “Muốn phát triển thì số lượng rất quan trọng, nhưng muốn phát triển bền vững thì chất lượng phải đặt lên hàng đầu. Nếu vì lợi nhuận mà làm chè bẩn thì chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu dài.”

nguoi thuong binh voi khao khat ve san pham che sach
HTX chè Thanh Bình hiện nay gồm có 23 hộ sản xuất với tổng diện tích đất canh tác là 7.54 hecta

Sau 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, HTX chè Thanh Bình hiện nay gồm có 23 hộ sản xuất với tổng diện tích đất canh tác là 7.54 hecta, với sản lượng chè thu hoạch khoảng 98.2 tấn chè búp tươi trong một năm (tương đương với 19.6 tấn chè khô trong một năm), đảm bảo đầu ra ổn định hơn cho sản phẩm.

Tháng 8 năm 2018, HTX đã được Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices: Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam), công nhận quy trình sản xuất và chế biến chè tại HTX Chè Thanh Bình được thực hiện theo đúng quy chuẩn sản xuất chè sạch và an toàn của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Bà Dương Thị Hợp, thành viên HTX chè Thanh Bình chia sẻ: “Ngày trước chưa có HTX thì vất vả hơn nhiều, cứ việc ai người ấy làm thôi, rồi ngay cả việc tưới tiêu, sao chè cũng tốn công lắm. Bây giờ thì chỉ cần cắm điện vào là máy móc làm cho hết rồi. Nhà nước cũng hỗ trợ nhiều lắm. Mọi người chia sẻ kinh nghiệm với nhau, chúng tôi làm chè ngon hơn hẳn, dễ bán hơn mà giá lại cao hơn nữa.”

Cứ mỗi lần nhắc đến HTX chè Thanh Bình, ông Hoàng Anh Đức – Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thuận lại không khỏi tự hào: “Từ ngày thành lập HTX, việc sản xuất được tập trung hơn, bà con được hướng dẫn trực tiếp cách làm chè theo đúng tiêu chuẩn VietGAP, được hỗ trợ các loại máy móc hiện đại.

HTX chè Thanh Bình là đơn vị đi đầu trong việc sản xuất theo mô hình HTX trên địa bàn xã Bình Thuận. Quan trọng hơn cả là người nông dân làm chè bằng “cái tâm”, đặc biệt là phải kể đến ông Trịnh Văn Hưng là Giám Đốc HTX, dù là thương binh mà tuổi cũng đã cao nhưng ông vẫn làm việc rất tận tâm và năng động, cống hiến hết mình và không đòi hỏi tư lợi cá nhân, là một trong những nông dân tiêu biểu của địa phương. Chúng tôi rất trân trọng và nể phục sự hi sinh của ông từ lúc còn chiến tranh cho đến tận bây giờ.”

Với một lòng nhiệt huyết và tận tụy trong quá trình thành lập và phát triển HTX, thương binh Trịnh Văn Hưng luôn tâm niệm rằng: “Còn sức thì còn cống hiến”, ông cũng chia sẻ thêm: “ Mô hình HTX không chỉ giúp cho việc sản xuất dễ dàng hơn, mà còn là sợi dây kết nối những người nông dân chúng tôi lại với nhau. Thời chiến tranh thì đoàn kết để đánh giặc, giờ hòa bình rồi thì đoàn kết để phát triển kinh tế. Nghèo đói cũng phải đánh đuổi như đánh đuổi giặc ngoại xâm vậy.”

Không chỉ đóng góp tích cực trong lĩnh vực phát triển kinh tế, thương binh Trịnh Văn Hưng còn tham gia vào xây dựng chính quyền cơ sở tại địa phương. Ông là Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 – 2016, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Bình Thuận, Trưởng xóm Thanh Phong 13 và đã góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền và thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Để ghi nhận những cống hiến của thương binh Trịnh Văn Hưng với địa phương, chính quyền cơ sở đã kịp thời động viên ông bằng những Bằng khen, Giấy khen như: Bằng khen “Thương binh tiêu biểu trong thực hiện mục tiêu chính sách của Đảng và Nhà nước” của UBND huyện Đại Từ, Giấy khen “Tổ trưởng Tổ Hội đồng Nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2016” của Hội đồng Nhân dân xã Bình Thuận, Giấy khen “Chi hội trưởng Hội Nông dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của Hội Nông dân xã Bình Thuận, Giấy khen “Trưởng xóm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của UBND xã Bình Thuận… Nhưng hơn tất cả, điều ý nghĩa nhất đó chính là sự tín nhiệm và tin tưởng của mọi người dành cho ông, một người lính Cụ Hồ kiên trường, một người nông dân có lý tưởng, một người cán bộ gương mẫu.

Có lẽ rằng, chính “mưa bom bão đạn” đã tôi luyện những con người bình dị trở nên kiên cường và phi thường hơn. Thương binh Trịnh Văn Hưng là một trong những người thương, bệnh binh đã và đang nỗ lực vượt lên những nỗi đau chiến tranh để sống và cống hiến hết mình, là vốn quý của đất nước, là tấm gương sáng trong cộng đồng và xã hội, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Linh Nắng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động