Cô giáo Nguyễn Thị Thường:

Người “thổi” làn gió mới về công nghệ thông tin cho thế hệ trẻ

35 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục mầm non, dù ở bất cứ cương vị nào, cô giáo Nguyễn Thị Thường - nguyên Phó Hiệu trưởng trường mầm non Ánh Sao (quận Thanh Xuân, Hà Nội) luôn giữ được bầu nhiệt huyết làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Bằng sự nỗ lực bền bỉ và sáng tạo của mình, cô luôn cập nhật các vấn đề đổi mới của chương trình, cập nhật các thông tin chỉ đạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học...
nguoi thoi lan gio moi ve cong nghe thong tin cho the he tre Khai giảng lớp dạy tin học miễn phí cho người cao tuổi
nguoi thoi lan gio moi ve cong nghe thong tin cho the he tre Giảm chi phí, tăng thuận lợi cho dân
nguoi thoi lan gio moi ve cong nghe thong tin cho the he tre Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học

Phải thay đổi mình trước khi thay đổi mọi người

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, việc ứng dụng của công nghệ thông tin vào việc dạy học cũng như quản lý có vai trò hết sức quan trọng. Bởi thế, ngay từ những ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin, cô Thường đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm người Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trong nhà trường.

Đó là phải có sự chuyển biến tích cực, đổi mới, sáng tạo cho dù lúc đó còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế bởi trình độ công nghệ thông tin của người quản lý và đội ngũ giáo viên mầm non chưa được đào tạo bài bản.

nguoi thoi lan gio moi ve cong nghe thong tin cho the he tre
Cô giáo Nguyễn Thị Thường - Nguyên Phó Hiệu trưởng trường mầm non Ánh Sao trong buổi hướng dẫn công nghệ thông tin cho giáo viên nhà trường

Thế nhưng, để giúp các giáo viên trong trường có thêm động lực học tập, đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả, việc đầu tiên cô Thường nghĩ đó là mình phải là người đi đầu trong sự thay đổi.

Là người giữ nòng cốt về công nghệ thông tin, để chỉ đạo phong trào ứng dụng công nghệ vào dạy học. “Tôi nghiệm ra rằng, khi thấy một người cao tuổi vẫn tự học công nghệ thông tin, anh chị em đồng nghiệp sẽ có thêm nghị lực để thay đổi cách thức dạy học của mình”, cô Thường tâm sự.

Bắt tay vào việc học tập và hướng dẫn giáo viên trong trường nâng cao trình độ về công nghệ thông tin, mỗi ngày cô Thường đều dành thời gian tận tình hướng dẫn cho các thầy cô trẻ trong trường. Cô sẵn sàng lắng nghe và giải đáp về công nghệ thông tin cho những giáo viên còn hạn chế hay những giáo viên có nhu cầu học hỏi thêm.

Đến nay tất cả giáo viên trong trường đã sử dụng máy tính thành thạo, tự tin học tập, tích lũy kiến thức công nghệ. Từ đó, thầy cô ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy, tạo nên những thay đổi tích cực trong các giờ học.

Thậm chí, vào những ngày chuẩn bị nhận quyết định về hưu, cô Thường vẫn tự học công nghệ thông tin từ chồng và con. Buổi tối và buổi trưa tranh thủ những lúc nghỉ ngơi, cô lại kiên trì thực hành.

Đến nay, cô đã sử dụng thành thạo các phần mềm để tạo nên một thư viện ảnh động. Từ thư viện ảnh động này, cô biến những câu chuyện kể được minh họa bằng tranh đơn giản thành những đoạn phim sinh động và cuốn hút.

Bằng chính sự nỗ lực bền bỉ và sáng tạo của mình, cô Thường đã đưa ngôi trường mầm non Ánh Sao từ chỗ ban đầu là con số không về công nghệ thông tin đến nay đã có 5 sáng kiến kinh nghiệm về công nghệ thông tin đạt giải cấp Thành phố.

Quyết tâm, kiên trì sẽ thành công

Xuất phát điểm ban đầu là con số không về công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, do tuổi đời cũng đã cao, kiến thức về công nghệ thông tin của cô Thường chủ yếu tự học hỏi.

Đứng trước thực trạng đó cô giáo đã suy nghĩ trăn trở quyết tâm đi tìm biện pháp và đặt ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân, đó là, bằng mọi cách phải có kiến thức, hiểu biết về lĩnh vực công nghệ thông tin thì mới chỉ đạo được phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

nguoi thoi lan gio moi ve cong nghe thong tin cho the he tre
35 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục mầm non cô giáo Nguyễn Thị Thường luôn tâm huyết và cống hiến hết mình cho công việc và sự nghiệp

Từ suy nghĩ đó, cô đã tiên phong đi đầu thực hiện làm gương, để cho cho đội ngũ giáo viên cũng thấy một người đã lớn tuổi như cô giáo vẫn có thể học tập, tiếp thu và làm được thì có nghĩa vấn đề công nghệ thông tin không khó, quyết tâm, kiên trì sẽ thực hiện được.

Con đường tự học tập bồi dưỡng công nghệ thông tin của cô giáo Thường bắt đầu từ người thân trong gia đình, sau đó cô được nhà trường tạo điều kiện cho đi học lớp bồi dưỡng trong 1 tuần cùng với quá trình tự học của bản thân. Kết quả của sự nỗ lực đó là sản phẩm sáng tạo “Giáo án điện tử: Bài thơ Cây đào” của cô đã đạt giải Ba cấp Thành phố trong ngày hội công nghệ thông tin lần thứ Nhất.

Từ đó, trường mầm non Ánh Sao đã có thêm động lực để phát triển ứng dụng công nghệ thông tin. Thời điểm đó, cô đã bồi dưỡng, xây dựng một vài cốt cán về công nghệ thông tin của trường rồi triển khai bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên 7 lớp và dần lan tỏa tới 100% giáo viên của trường. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng, động lực rất lớn để cô giáo tự tin hơn, tiếp tục phấn đấu cho đến nay.

Mỗi một năm cô lại có thêm những sản phẩm tích lũy vào kho học liệu điện tử của trường và sản phẩm có sự thay đổi sáng tạo hơn năm trước để sử dụng bồi dưỡng và chia sẻ tới toàn thể đội ngũ để hỗ trợ giáo viên có nguồn tư liệu và tự tin khai thác xây dựng bài giảng trình chiếu minh họa.

Nổi bật đó là thư viện “Ảnh động” với hình ảnh tươi sáng, sống động thu hút được sự chú ý của trẻ trong các bài giảng để giáo viên khai thác sử dụng trình chiếu minh họa trong các hoạt động dự thi giáo viên giỏi các cấp…

Trong đó, cô đã trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn việc khai thác thư viện “Ảnh động” để làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm xây dựng bộ giáo án điện tử lĩnh vực phát triển ngôn ngữ lứa tuổi nhà trẻ. Với cô chỉ đạo không chỉ bằng lời nói mà phải đi đôi với việc làm và bằng chính kết quả mà cô đã đạt được trong nhiều năm học với đề tài về công nghệ thông tin...

Năm học 2018-2019, thực hiện chuyên đề tiếp cận học qua chơi, đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngữ. Bằng chính sản phẩm sáng tạo, cô giáo Nguyễn Thị Thường đã xây dựng, tự làm và hướng dẫn giáo viên khai thác sử dụng, tích lũy trong nhiều năm thậm chí có những chi tiết rất khó, rất tỉ mỉ đòi hỏi sự kiên trì như sử dụng phần mềm photoshop làm hình ảnh “Động” cắt rời hình vẽ, từng chi tiết nhỏ như mỏ, miệng... gây được hứng thú tích cực với học sinh.

Với 35 năm tâm huyết, gắn bó với sự nghiệp giáo dục mầm non, dù ở bất cứ cương vị nào, giáo viên hay cán bộ quản lý, cô giáo Nguyễn Thị Thường đã có 7 sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp ngành, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng… và trở thành tấm gương sáng không chỉ của các thế hệ giáo viên nhà trường, mà còn là tấm gương sáng cho hệ trẻ học tập và noi theo.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động