Người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mong muốn sớm nhận được hỗ trợ

(LĐTĐ) Những người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 mong muốn sớm nhận được gói hỗ trợ của Chính phủ để ổn định cuộc sống, vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại.
nguoi lao dong bi anh huong boi dich covid 19 mong muon som nhan duoc ho tro Nhiều giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch Covid-19
nguoi lao dong bi anh huong boi dich covid 19 mong muon som nhan duoc ho tro Tiếp tục duy trì nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19
nguoi lao dong bi anh huong boi dich covid 19 mong muon som nhan duoc ho tro Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó thông qua các công cụ thuế, phí

Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã chính thức được Chính phủ ban hành. Theo đó, 20 triệu người sẽ nhận được sự hỗ trợ từ gói an sinh xã hội trị giá 62.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, hiện nay, phần lớn các lao động khó khăn vẫn chưa biết đến gói hỗ trợ trên của Chính phủ. Cùng đó, người dân vẫn còn phân vân chưa biết làm thế nào để có thể nhận số tiền trợ cấp này trong thời gian thực hiện chỉ thị cách ly toàn xã hội.

Kể từ khi Chỉ thị 16 của Chính phủ được ban hành, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mai (Thôn Gia Lỗ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) đã gác lại mọi việc buôn bán để phòng chống dịch. Trước đây, khi chưa có dịch, công việc thường ngày của chị Mai là đi bán rau củ quả rong trên các tuyến đường phố, thu nhập mỗi tháng cũng được vài ba triệu đủ trang trải chi tiêu trong gia đình.

nguoi lao dong bi anh huong boi dich covid 19 mong muon som nhan duoc ho tro
Chị Nguyễn Thị Mai (Thôn Gia Lỗ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) chia sẻ những khó khăn của gia đình trong đợt dịch bệnh.

Cùng đó, chồng chị ở nhà cũng mở quán sửa xe nên cũng đỡ đần vợ được một phần để lo cho hai con. Hai con của anh chị cũng vừa bước vào bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, con lớn mới vào đại học, còn con nhỏ năm nay cũng vừa vào lớp 1.

Tuân thủ khuyến cáo cũng như chỉ đạo của địa phương, vợ chồng chị Mai và các con đều ở nhà, thế nhưng, do mọi nguồn thu đều bị ngắt quãng nên vợ chồng chị gặp phải nhiều khó khăn. Số tiền dự trữ trong nhà không có nhiều nên chỉ vừa qua nửa tháng, vợ chồng anh chị đã dùng hết tiền tiết kiệm.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Mai cho biết: “Đợt này dịch bệnh kéo dài lâu, mọi nguồn thu đều không có, trong khi đó, tiền ăn, tiền điện nước vẫn phải chi nên vài ngày trở lại đây tôi phải đi bán rau lấy tiền trang trải cuộc sống hằng ngày. Trong những ngày dịch bệnh phức tạp, bản thân mình cũng không muốn ra đường, thế nhưng, không có tiền nên cũng phải đành phải chấp nhận.”

Khi được hỏi về khoản tiền hỗ trợ của Chính phủ với những người lao động gặp khó khăn, chị Mai tỏ ra khá bất ngờ. “Do không theo dõi các kênh thông tin nên tôi chưa nghe nói tới gói hỗ trợ này của Chính phủ cho người lao động khó khăn. Nếu có khoản tiền hỗ trợ này thì cuộc sống của những người lao động tự do bị mất thu nhập như chúng tôi sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều, không phải lo "nhặt" từng đồng mua thức ăn từng ngày như hiện tại.”- chị Mai tâm sự.

Sau buổi sáng vất vả mời chào từng mớ rau trên các ngõ phố, trên chiếc xe đạp cũ cùng với những chiếc nia, chiếc sọt và mớ túi bóng cuộn tròn giắt phía sau yên xe, chị Mai vừa lau mồ hôi vừa đạp thật nhanh để về nhà nấu cơm cho con ăn cho kịp bữa khiến cho chúng tôi không khỏi bối rối.

Không chỉ có chị Mai, những ngày này, anh Bùi Mạnh Tiến (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội) cũng đang phải tự tạo ra nguồn thu cho mình bằng việc chạy xe giao đồ ăn. Anh kể rằng, từ ngày 27/3, công ty gặp phải khó khăn nên quyết định cho nhân viên nghỉ việc không lương vô thời hạn.

Vừa mất việc làm, vừa phải lo chi phí ăn ở, tiền thuê phòng mỗi tháng, không còn cách nào khác, anh đành lên các trang tìm việc làm để kiếm việc làm thêm. Thấy dịch vụ giao đồ ăn nhanh trong thời điểm dịch bệnh mang lại nguồn thu ổn định nên anh quyết định chạy xe giao đồ ăn cho các cửa hàng.

nguoi lao dong bi anh huong boi dich covid 19 mong muon som nhan duoc ho tro
Do không có tiền tiết kiệm nên nhiều lao động vẫn phải tìm mọi cách để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Từng được nghe nói đến gói hỗ trợ của Chính phủ cho lao động bị mất việc làm, thế nhưng, anh Tiến tỏ ra khá phân vân. “Mình biết đến gói hỗ trợ của Chính phủ cho các trường hợp người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy nhiên, do mình ở địa phương khác tới sinh sống làm việc nên không rõ quy trình để nhận hỗ trợ như thế nào."

Dẫu biết thời điểm hiện tại là thời gian cao điểm chống dịch bệnh, người dân cần nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội. Thế nhưng, để bố mẹ không phải phải vất vả lo lắng chạy ngược chạy xuôi lo gửi tiền sinh hoạt cho con nên anh phải làm mọi công việc, thắt chặt chi tiêu.

"Nếu những lao động tỉnh như mình cũng nằm trong đối tượng hỗ trợ thì quả thực sẽ rất hữu ích, giúp cho người lao động như mình có thêm một phần chi phí để trang trải cuộc sống, có thêm sức mạnh để vượt qua đợt dịch này.”- anh Tiến cho hay.

Chị Mai, anh Tiến chỉ là hai trong số rất nhiều lao động tự do đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ngay lúc này, hơn bao giờ hết, gói hỗ trợ của Chính phủ nếu kịp thời đến với người lao động sẽ trở thành những chiếc phao giúp người dân vượt qua dịch bệnh.

Người lao động mong muốn, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng kiểm tra, rà soát các đối tượng lao động tự do bị mất nguồn thu nhập đồng thời sớm triển khai các phương án hỗ trợ phù hợp để đảm bảo gói hỗ trợ được đến tay đúng người, đúng thời điểm.

L. Hằng - P. Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động