Người gắn kết công nhân lao động với Công đoàn

(LĐTĐ) Với hơn 20 năm làm cán bộ công đoàn (CĐ), mỗi khi nhắc đến chị, mọi người trong công ty đều có chung câu nhận xét: Chị là người cán bộ năng nổ, nhiệt tình, cần mẫn, luôn sát cánh cùng người lao động trong công ty, giúp họ vượt qua nhiều khó khăn để vừa giữ vững phong trào CĐ, vừa đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh...
nguoi gan ket cong nhan lao dong voi cong doan Chất lượng sản phẩm là lương tâm của người thợ
nguoi gan ket cong nhan lao dong voi cong doan Doanh nhân trẻ vượt khó, làm giàu cho quê hương
nguoi gan ket cong nhan lao dong voi cong doan Người tốt - Việc tốt: Người cán bộ công đoàn nhiệt huyết

Người cán bộ đã đóng góp nhiều công sức cho hoạt động CĐ là chị Phạm Thị Vân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ CĐ ngành Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2013 – 2018, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.

Công ty nơi chị Hương đang công tác là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, nhiệm vụ chính của đơn vị là khai thác, sản xuất, phân phối, kinh doanh nước sạch cho các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh dịch vụ. Công ty có 35 đầu mối nằm rải rác khắp các quận trong thành phố Hà Nôi.

nguoi gan ket cong nhan lao dong voi cong doan
Chủ tịch CĐ công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội Phạm Thị Vân Hương phát biểu tại đại hội đại biểu công ty.

Hệ thống tổ chức CĐ của công ty gồm 21 CĐ bộ phận, 4 CĐ cơ sở thành viên và 10 tổ công đoàn trực thuộc với 2.854 đoàn viên CĐ. Hiện nay, được sự tín nhiệm của tập thể ban lãnh đạo công ty và toàn thể cán bộ đoàn viên CĐ, nhiệm kỳ 2017 – 2022, chị Hương tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch CĐ công ty và đã trúng cử vào BCH CĐ ngành Xây dựngHà Nội nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Từ một cán bộ kỹ thuật ngành nước, chị Hương luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, được lãnh đạo công ty tin tưởng và tín nhiệm. Rổi chị được giao nhiệm vụ chính trong các hoạt động CĐ của đơn vị, sau là toàn công ty, cái duyên với CĐ của chị Hương cũng bắt đầu từ đây.

Chị luôn xác định vai trò của người cán bộ CĐ là gần gũi, tìm hiểu và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, là cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo công ty. Ðối với chị, thành tích có được hôm nay ngoài nỗ lực không nhỏ của bản thân, còn nhờ sự giúp đỡ của CĐ cấp trên, Ðảng ủy, của Ban Giám đốc, BCH CĐ công ty, nhất là sự ủng hộ, tín nhiệm của người lao động.

nguoi gan ket cong nhan lao dong voi cong doan
Nhiệm kỳ 2012 – 2016, CĐ công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội vinh dự nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Từ đó, chị Hương tự xây dựng cho mình một nguyên tắc là làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn, phải đặt lợi ích người lao động lên trên hết và phải biết tranh thủ sự ủng hộ của ban lãnh đạo công ty. Bên cạnh đó là thái độ khiêm tốn, không lấy thành tích cá nhân làm mục đích, phải coi những điều bản thân làm được là có công sức của tập thể, bản thân mình chỉ góp một phần nhỏ.

Nói về công việc của mình, chị Hương chia sẻ: “Cán bộ CĐ cần nhất sự chuyên tâm và nhiệt tình, nếu không gần gũi với người lao động, thì không thể làm công tác CĐ. Chính vì vậy cần khơi dậy phong trào thi đua và người lao động xứng đáng được hưởng những lợi ích thiết thực của họ”.

Hơn 15 năm vừa công tác chuyên môn vừa hoạt động CĐ và với 5 năm trong vai trò cán bộ CĐ chuyên trách tại cơ sở, chị Vân Hương luôn rèn luyện cho mình một lối sống, phẩm chất đạo đức, tác phong công việc dứt khoát, nhanh nhẹn, chị cũng thường xuyên học tập, nâng cao công tác nghiệp vụ CĐ với mong muốn xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, tiến bộ, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển.

nguoi gan ket cong nhan lao dong voi cong doan
Nhờ phát huy tốt vai trò của tổ chức CĐ, các hoạt động xã hội của công ty luôn được CBCNVCNLĐ nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Để có được thành tích ngày hôm nay, trước đó, mỗi khi khi phát hiện có vấn đề cần giải quyết trong quan hệ giữa người lao động và Ban Giám đốc công ty, chị Phạm Thị Vân Hương thường tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại để cùng nhau giải quyết các vướng mắc.

Chính vì thế, đoàn viên CĐ trong công ty đặt niềm tin ở chị, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào, đóng góp đầy đủ quỹ CĐ, tham gia các hoạt động xã hội khác. Ðó là nguyên nhân cơ bản lý giải tại sao các năm qua, CĐ Công ty TNHH MTV Nước Sạch Hà Nội liên tục nhận được nhiều bằng khen của CĐ cấp trên, là CĐ cơ sở vững mạnh nhiều năm liền.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2012 – 2016, CĐ công ty vinh dự nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước. Bản thân chị Hương cũng nhiều năm liền là chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến, được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ, Vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ, cùng với nhiều giấy khen, bằng khen của UBND Thành phố và CĐ các cấp.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

(LĐTĐ) Ngày 20/3 hằng năm còn được gọi là ngày Quốc tế hạnh phúc, với thông điệp: Cân bằng, hài hoà là một trong những chìa khoá để mang đến hạnh phúc. Với mục tiêu không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn, Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2024) với các hình thức phong phú và đa dạng, hấp dẫn.
Giữ hồn lễ hội truyền thống

Giữ hồn lễ hội truyền thống

(LĐTĐ) Các lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tạo nên sắc thái riêng của những lễ thức, phong tục tập quán truyền thống người Hà Nội. Bảo vệ và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống là giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long, tạo nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, góp phần định vị thương hiệu văn hóa Hà Nội.
Biến nơi đổ rác thành công viên

Biến nơi đổ rác thành công viên

(LĐTĐ) Khu vực bờ vở sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên trước đây là bãi đất hoang phế với rác thải ngập ngụa, nay đã thay một diện mạo mới, trở thành công viên để trẻ em vui chơi, người già tập thể dục...
Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long

Hồi ức ùa về qua góc nhìn ký họa đô thị phố Châu Long

(LĐTĐ) Sáng 16/3, nhiều người dân trên địa bàn quận Ba Đình đã đến tham quan triển lãm "Đánh thức nét đẹp kiến trúc phố Châu Long qua góc nhìn ký họa đô thị". Gần 30 bức tranh tràn đầy cảm xúc về phố cổ Hà Nội gắn với những nét đẹp văn hóa, lịch sử và quá trình đô thị hóa đã được trưng bày tại Vườn hoa Vạn Xuân.
Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô

Biến bãi rác thành công viên rừng giữa Thủ đô

(LĐTĐ) Hưởng ứng sáng kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ tháng 11/2023, mô hình thí điểm "Sân chơi trên bãi rác Phúc Tân" với quy mô 1.000 m2 đã được thực hiện tại tổ 1, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm với sự ủng hộ rất lớn từ địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường và hệ sinh thái, tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần, tạo không gian lành mạnh gắn kết người dân.
Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp

(LĐTĐ) Sau sự kiện mang tính lịch sử về mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hà Nội đã có bước chuyển mình chưa từng có. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh và hiện đại xứng tầm khu vực còn nhiều việc phải làm. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối, lan tỏa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược.
Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội

Hoa bưởi đầu mùa tỏa hương khắp phố phường Hà Nội

(LĐTĐ) Những năm gần đây, hoa bưởi đã trở thành một thức quà không thể thiếu của người Hà Nội mỗi dịp Xuân về. Dịp này, dạo quanh phố phường Thủ đô, đâu đâu cũng bắt gặp những gánh hàng rong chất đầy hoa bưởi.
Tân binh huyện Thanh Trì tự hào lên đường nhập ngũ

Tân binh huyện Thanh Trì tự hào lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Sáng 26/2, trong tiết trời mưa phùn lạnh giá, 179 thanh niên ưu tú của huyện Thanh Trì với tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Trong hành trang về đơn vị, ngoài bộ quân phục trang nghiêm của người lính là sự quyết tâm phấn đấu, vững tin tiếp bước cha anh, tô thắm truyền thống quê hương.
Xem thêm
Phiên bản di động