Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII

Người dân phải được sử dụng nông sản sạch

Chưa bao giờ người tiêu dùng cứ phải sống nơm nớp trong nỗi lo nông sản, thực phẩm bẩn được bầy bán la  liệt trên thị trường. Điều đáng quan tâm là vấn đề này đã trở thành vấn nạn nhức nhối nhiều năm qua, song vẫn chưa giải quyết tấn gốc. Và một lần nữa, tại diễn đàn Quốc hội các đại biểu rất bức xúc về vấn đề thực phẩm bẩn. Dùng mọi biện pháp, công cụ có thể để ngăn chặn thực phẩm bẩn là quyết tâm của các Bộ trưởng.
Cho ý kiến về kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội liên quan đến chủ đề này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân đó là: Người chăn nuôi chạy theo lợi nhuận, cộng với đạo đức kinh doanh không được coi trọng đã cho các chất cấm vào thức ăn gia súc, gia cầm. Thậm chí, trong quá trình phối hợp với Bộ NN&PTNT kiểm tra, có việc những thương lái đã ép buộc người dân muốn được mua nông sản với giá thành cao thì phải sử dụng các chất tạo nạc để tăng năng suất. Bên cạnh đó, việc buôn lậu, nhập lậu nông sản chưa thể kiểm soát triệt để đã tạo điều kiện cho nhiều người mua các sản phẩm này để cho vào thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Với tư cách người đứng đầu ngành Y tế, cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhất trí với các bức xúc của cử tri và đại biểu và coi an toàn vệ sinh thực phẩm, nông phẩm phải quản lý thật chặt chẽ, bài bản. Về phía bộ đã, đang va sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT, các bộ ngành và địa phương để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa quy trình nhập khẩu, kinh doanh, sản xuất, tiến hành thanh kiểm tra. Đặc biệt, Chính phủ đã có Quyết định số 38 về việc cho thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm đến tận huyện, xã và cho phép huyện, xã được giữ lại số tiền phạt để thực hiện công tác thanh tra. Bộ sẽ có báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về an toàn thực phẩm, để nghiên cứu nhân rộng ra một số địa phương.

Đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Bộ Y tế, nhiều đại biểu cho rằng, thời gian qua chúng ta đã đấu tranh rất mạnh vào nạn buôn bán, sử dụng ma túy; vậy với những hóa chất gây độc hại cho toàn dân chúng ta cũng phải đấu tranh như chống ma túy mới hy vọng người dân được sử dụng nông phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết, cá nhân ông và ngành nông nghiệp nhận thức rất rõ yêu cầu bức thiết của nhân dân về đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), nên đã luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1 của toàn ngành và phối hợp triển khai nhiều biện pháp. Phía bộ cũng đã tổ chức họp và báo cáo rất nhiều, nhưng kết quả giám sát trong 9 tháng đầu năm 2015 cho thấy tỷ lệ mẫu vi phạm còn cao, chưa cải thiện so với năm 2014. Do vậy, bộ đã phát động một cao điểm hành động đảm bảo ATTP kéo dài đến hết tháng 2/2016 để chấn chỉnh tình hình và rút kinh nghiệm làm tốt hơn cho các năm tiếp theo, trong đó có kế hoạch riêng về kiểm soát việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Phải xem sử dụng chất cấm là tội ác và cần phải trừng trị nghiêm minh”.

Bên lề Quốc hội, một số đại biểu cho rằng, nguyên nhân, đường đi của các chất cấm sử dụng trong sản xuất, chăn nuôi đã rõ, vấn đề chúng ta đấu tranh thế nào mà thôi. Ma túy nguy hiểm đến giống nòi, nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ sử dụng, còn các chất độc hại sử dụng vào thực phẩm thì nhiều người dân phải ăn. Như vậy, quan trọng phải có chế tài xử phạt thật nặng, không chỉ xử phạt bằng tiền, mà còn xử lý hình sự đối với cá nhân buôn bán, vận chuyển, sử dụng chất cấm. Đồng thời, phân rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý. Cụ thể, Bộ Y tế, Bộ NN&PT NT phải đưa ra biểu đồ rõ ràng thế nào là các chất cấm; và nếu sử dụng thì tỷ lệ ra sao là hợp lý. Trên cở sở đó, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tài chính cũng như chính quyền địa phương phải là những mũi giáp công, chịu trách nhiệm chính trong công tác phòng, chống với các chất cấm. Phải xem chất cấm như giặc, cần phải quét sạch để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động